Hơn 90% công nhân trở lại làm việc sau Tết
Hơn 90% công nhân trở lại làm việc sau Tết

Hơn 90% lao động đã quay trở lại làm việc sau Tết
Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, hầu hết các DN trên địa bàn TP đã hoạt động ổn định trở lại. Riêng, tại các KCN – KCX, hơn 90% công nhân đã trở lại làm việc.
Đơn cử tại Công ty Pou Yuen, 95% lao động đã trở lại làm việc. Công ty Freetrend, 100% công nhân đã có mặt, với khoảng 30.000 lao động.
Tuy nhiên, vẫn còn một số DN, lượng công nhân vào làm việc chưa đông, thậm chí có nơi chỉ 40% công nhân vào làm việc trong ngày đầu tiên.
Tương tự, tại các KCN – KCX Bình Dương và Đồng Nai đã có 80% lao động trở lại làm việc sau Tết do có nhiều chính sách ưu đãi tốt.
Đại diện công ty may mặc 3/2 Bình Dương cho biết, hiện đã có 80% công nhân trở lại làm việc bình thường, chưa tính công nhân xin nghỉ phép năm quay trở lại làm việc muộn.
Ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết, qua khảo sát 60 DN lớn tại tỉnh thì hầu hết đều có tỷ lệ lao động làm việc ổn định trên 99%. Đặc biệt các DN ở KCN Biên Hòa 2, Amata có tới 85 % công nhân quay trở lại làm việc. Hiện vẫn chưa thấy DN nào báo cáo tình trạng lao động bỏ việc sau Tết.
Nhận định về thị trường lao động sau Tết, ông Nguyễn Tấn Định, Phó Giám đốc BQL KCN – KCX TP.HCM cho rằng, do kinh tế thế giới vẫn tồn tại nhiều biến động nên việc xuất khẩu trong nước gặp không ít khó khăn khiến nhu cầu tuyển dụng không cao.

Nhu cầu tuyển dụng lao động của DN giảm sút rõ rệt
Hơn nữa, do DN thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống vất chất và tinh thần tốt cho công nhân nên công nhân tỷ lệ công nhân vào làm việc cao hơn và ổn định hơn.
Dự báo, trong 2 tháng đầu năm 2012 các DN tại TP.HCM cần tuyển 45.000 lao động. Trong đó, tháng 1 cần tuyển khoảng khoảng 15.000 lao động và tháng 2 là khoảng 30.0000 lao động. Bởi tháng 2 các DN bắt đầu tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu tăng cao hơn.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động của các DN trên địa bàn TP giảm hẳn.
Đơn cử, mọi năm KCX - KCN trên địa bàn TP có nhu cầu tuyển dụng 30.000 lao động thì năm nay nhu cầu này giảm xuống còn 20.000 lao động. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các ngành may mặc, da giày, điện tử…
Sông Xanh – Thúy Ngà