Hơn 1.248 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới ở Ba Vì (Hà Nội)
![]() |
Ba Vì (Hà Nội) đã huy động hơn 1.248 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới |
Ba Vì là huyện thuộc vùng bán sơn địa, nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, dân số hơn 265 nghìn người, gồm 3 dân tộc Kinh, Mường, Dao sinh sống trên địa bàn 31 xã, thị trấn, trong đó có 7 xã dân tộc miền núi, 1 xã giữa sông Hồng. Công tác xây dựng nông thôn mới trong nhiều năm qua được Huyện ủy, HĐND, UBND chú trọng.
Huyện Ba Vì vừa rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách cho xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, đến hết năm 2017, huyện Ba Vì có 13 xã (chiếm 43,33%) đạt chuẩn nông thôn mới (Cổ Đô, Thuần Mỹ, Tản Hồng, Phong Vân, Châu Sơn, Phú Phương, Phú Châu, Sơn Đà, Thụy An, Đông Quang, Phú Sơn, Thái Hòa, Ba Trại), 13 xã đạt và cơ bản đạt từ 13 đến 18 tiêu chí, 4 xã đạt và cơ bản đạt từ 11 đến 12 tiêu chí.
Trong đó, 100% số xã có điện lưới, cơ bản bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất và dân sinh. Huyện đã dồn điền đổi thửa được hơn 5.700 ha, đạt 121% so với kế hoạch Thành phố giao, nhiều xã làm tốt như: Tản Hồng, Sơn Đà, Phú Phương.
Hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, với 375 mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như nuôi gà đồi xã Thụy An, Ba Trại, Cẩm Lĩnh; trồng rau ở xã Chu Minh cho thu nhập 300 triệu đồng/ha. Nuôi thỏ tại xã Cẩm Lĩnh doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng; nuôi cá ở Phú Đông thu nhập 850 triệu đồng/năm.
Năm 2017, huyện đã xây dựng được gần 90 km đường giao thông, 12 điểm chứa rác thải; xây mới, cải tạo và nâng cấp 12 trường học, 6 nhà văn hóa thôn, 2 trạm y tế xã.
Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao. Số dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%.
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,83%/năm, số hộ khá tăng lên.
Tại Ba Vì, tiêu chí về văn hóa là một trong những tiêu chí rất khó trong thực hiện tại các xã dân tộc, miền núi nhưng chính quyền và nhân dân các xã đã tích cực phấn đấu.
Điển hình như năm 2017, xã Ba Trại đã đăng ký kiểm tra 5 làng văn hóa các thôn 1, 5, 6, 8 và 9. Tại mỗi thôn, trong 3 năm từ năm 2015 - 2017, người dân luôn hăng hái xây dựng làng văn hóa với những việc làm cụ thể như trồng hoa hai bên đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo băng zôn tuyên truyền trực quan về xây dựng NTM... Đặc biệt, các thôn không để xảy ra tụ điểm ma túy, cờ bạc, tội phạm mại dâm, không phát sinh người nghiện mới…
Đạt được kết quả trên, cùng với tuyên truyền, huyện Ba Vì đã tập trung cho công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Ông Ngô Vi Khả, Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho biết, khi bắt tay vào việc khảo sát, đánh giá hiện trạng của các xã để lập đề án, nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng đạt ở mức độ rất thấp.
Tuy nhiên, trong 7 năm qua huyện đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho xây dựng hạ tầng, là yếu tố quan trọng nhất để đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân.
Nhiều xã đã có phương pháp triển khai linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế của từng thôn, xóm để huy động nguồn lực đầu tư. Đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, hệ thống kênh mương nội đồng kiên cố hóa thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.
Huyện Ba Vì cũng đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch, tổ chức tốt việc thu gom và xứ lý rác thải, nước thải sinh hoạt. Thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường. Tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo môi trường sạch đẹp. Toàn huyện đã thực hiện thu gom 18.636 tấn rác thải/năm, đạt 90% khối lượng; hướng dẫn xây dựng điểm thu gom, tập kết rác thải. Tỷ lệ dùng nước sạch của người dân trên địa bàn huyện đạt 45%, nước hợp vệ sinh là 99,5% dân số.
Bên cạnh đó, huyện tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết tình trạng lao động thiếu việc làm, từng bước nâng thu nhập cho cư dân nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lao động việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch. Hằng năm, huyện đào tạo nghề cho 3.500 lao động nông thôn. Số hộ nghèo cuối năm 2017 của huyện là 3.470 hộ gia đình (chiếm 4,78%). Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 33 triệu đồng/người/năm...
Lũy kế, tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Vì đến hết năm 2017 hơn 1.248 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 973 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 212 tỷ đồng, ngân sách xã 13 tỷ đồng, nguồn khác gần 50,4 tỷ đồng.
