Hồi sức cấp cứu: Cứu sống những bệnh từng có tỉ lệ tử vong gần 100%

Nhiều bệnh trước kia có tỉ lệ tử vong gần như 100% thì đến nay đã có cơ hội được cứu sống như liệt hô hấp do các nguyên nhân bại liệt, hội chứng Guillain Barré…, uốn ván thể nặng...

Hội thảo thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có GS Vũ Văn Đính, Anh hùng Lao động, nguyên Chủ tịch Hội HSCC và Chống độc Việt Nam, GS Carl Bartecchi, Giám đốc dự án hỗ trợ BV Bạch Mai của BV St Anthony (bang Colorado, Hoa Kỳ), GS Josep Christopher Famer, Chủ tịch Hội Hồi sức Hoa Kỳ…

Hồi sức cấp cứu: Cứu sống những bệnh từng có tỉ lệ tử vong gần 100% - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo quốc tế chuyên đề hồi sức tích cực tổ chức tại Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Ngày 16/4 tại Đà Nẵng đã khai mạc hội thảo quốc tế chuyên đề hồi sức tích cực do Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Hội Hồi sức Hoa Kỳ, BV Bạch Mai, BV Đà Nẵng và BV C Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, so với bề dày truyền thống và lịch sử ngành y học, Hồi sức cấp cứu (HSCC) và Chống độc là một chuyên ngành còn non trẻ. Tuy mới ra đời từ năm 1952 sau vụ dịch bại liệt lan tràn tại châu Âu nhưng chuyên ngành này đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc hồi phục và hỗ trợ các chức năng sống cho các bệnh nhân nặng.

Nhiều bệnh nhân trước kia có tỉ lệ tử vong gần như 100% thì đến nay đã có cơ hội được cứu sống như liệt hô hấp do các nguyên nhân bại liệt, hội chứng Guillain Barré…, uốn ván thể nặng, sốc nhiễm khuẩn, phù phổi cấp tổn thương, hội chứng suy đa phủ tạng… Chuyên ngành HSCC ngày càng phát triển với hàng loạt chuyên khoa sâu ra đời như đơn vị chăm sóc tích cực mạch vành, đơn vị chăm sóc tích cực chấn thương, đơn vị chăm sóc tích cực bỏng, đơn vị chăm sóc tích cực trẻ em, trẻ sơ sinh…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, chuyên ngành HSCC và Chống độc Việt Nam chỉ mới hơn 30 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của GS Vũ Văn Đính, GS.TS Nguyễn Thị Dụ và các thế hệ thầy thuốc về sau nhưng đã nhanh chóng hội nhập với thế giới. Các kỹ thuật HSCC và chống độc tiên tiến trên thế giới đã được áp dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng cũng như góp phần quan trọng cho sự phát triển của nền y học Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ, sự phát triển của chuyên ngành HSCC và Chống độc Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ tích cực từ nhiều năm qua của GS Carl Bartecchi, GS Josep Christopher Famer và nhiều bạn bè từ các Trung tâm Y khoa nổi tiếng thế giới như Mayoclinic, Saint Anthony, (Hoa Kỳ) và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Hồi sức cấp cứu: Cứu sống những bệnh từng có tỉ lệ tử vong gần 100% - ảnh 2

Các đại biểu quốc tế và trong nước tham dự hội thảo (Ảnh: HC)

“Các kiến thức được chuyển giao thông qua các hội thảo, khóa đào tạo trực tiếp của các chuyên gia và đồng nghiệp quốc tế cùng sự hỗ trợ các trang thiết bị hiện đại đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý của bác sĩ và điều dưỡng Việt Nam” – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, hội thảo quốc tế chuyên đề hồi sức tích cực được tổ chức tại Đà Nẵng lần này là do sáng kiến của hai GS Carl Bartecchi và Josep Christopher Famer với rất nhiều nội dung được chia làm 2 phần, gồm khóa đào tạo và phiên hội nghị chính thức.

PGS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội HSCC và Chống độc Việt Nam cho hay, trong 3 ngày vừa qua, với sự hướng dẫn nhiệt tình cả về lý thuyết và thực hành của các giảng viên đến từ Trung tâm Y khoa Mayoclinic và nhiều trung tâm y khoa hàng đầu của Hoa Kỳ đã mang đến cho các học viên nhiều kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực như hồi sức cơ bản, hồi sức nhi, thở máy, siêu âm trong cấp cứu hồi sức, cấp cứu thảm họa và công tác điều dưỡng nâng cao…

Phiên hội nghị chính thức diễn ra trong 2 ngày 16 – 17/4 với chủ đề thiết thực và cập nhật, trong đó có những vấn đề mà Việt Nam đang mong muốn phát triển, như ứng dụng CNTT trong chẩn đoán và điều trị từ xa (telemedicine), một số kỹ thuật thông khí nhân tạo đặc biệt, dược lâm sàng trong hồi sức cấp cứu…

Đây cũng là dịp để các chuyên gia y tế trong nước tiếp cận với những báo cáo, đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao của các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, cập nhật những thông tin mới, kỹ thuật mới có liên quan về chuyên ngành HSCC và Chống độc, qua đó giúp người bệnh Việt Nam có cơ hội được tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến của thế giới hiện nay.

HẢI CHÂU

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !