Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam xét tuyển chính quy từ 1-30/9

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam bắt đầu xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/9/2022 theo quy chế hiện hành.

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam là ngôi trường đào tạo về y học cổ truyền đầu tiên tại Việt Nam. Học viện được thành lập năm 2005 theo Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, trên cơ sở trường Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh đã thành lập vào năm 1969.

Hiện nay, Học viện đã và đang từng bước phát triển vững chắc trên mọi mặt: đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học được đầu tư mạnh mẽ cả về nhân lực và trí lực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ được đề ra.

Mùa tuyển sinh đã chính thức bắt đầu xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 được thực hiện nghiêm túc từ các khâu theo đúng quy chế hiện hành, thời gian từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/9/2022.

Hiện Học viện đang chuẩn bị công tác xét tuyển trên hệ thống (22/7 đến 20/8/2022). Ngày 17/9/2022 sẽ thông báo kết quả và xác nhận nhập học.

{keywords}
Tự tin theo đuổi ước mơ áo blouse trắng tại Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam

Trước 17h00 ngày 30/9/2022 thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống. Đến ngày 3/10/2022 Hội đồng tuyển sinh sẽ báo cáo kết quả xét tuyển, xác nhận nhập học đợt 1 và thông qua kế hoạch xét tuyển đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu).

Từ tháng 10 đến tháng 12/2022 xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định và báo cáo kết quả tuyển sinh.

Học sinh khi đăng ký học tại trường sẽ có nhiều cơ hội nhận học bổng lên tới 100% học phí; Là trường có mức học phí phù hợp trong số các trường y tế; Là trường đầu tiên cam kết chất lượng đào tạo: 100% sinh viên ra trường có việc làm và làm được việc.

Thông tin tuyển sinh được Phòng Đào tạo Đại học - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (Địa chỉ: số 2, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) cung cấp trực tiếp hoặc theo số điện thoại: 0968204422/0989264209; website: http://www.vutm.edu.vn.

PV

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !