Học sinh, giáo viên mong ngóng nhưng Hà Nội chưa có quyết định lùi lịch thi vào lớp 10

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT có kế hoạch lùi thời gian thi tuyển vào lớp 10 và đầu cấp để phù hợp với lịch của Bộ GD&ĐT nhưng đến nay Sở chưa trình phương án.

Ngay sau thông tin Hà Nội có kế hoạch lùi lịch thi vào lớp 10, nhiều học sinh và phụ huynh tỏ ra rất vui mừng, bởi lẽ ít nhiều năm nay học sinh vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc lùi lịch thi sẽ giúp các em có thêm thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Nhất là kỳ thi này được đánh giá khá cam go, thời gian thi theo công bố sớm hơn 1,5 tháng so với năm trước, đây cũng là khóa phải tạm ngừng một thời gian đến trường trong hai năm liên tiếp vì dịch bệnh.

{keywords}
Ảnh minh họa

Cùng tâm trạng như nhiều học sinh khác, em Đặng Thảo Nguyên – trường THCS Giảng Võ (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho hay: “Chúng em mất một thời gian khá dài ngừng đến trường vì dịch bệnh nên lượng kiến thức rỗng khá lớn. Nếu có thêm thời gian để ôn tập, hệ thống lại kiến thức thì em và các bạn trong lớp đều rất vui”.

Còn em Nguyễn Tùng Anh (Trường THCS Giảng Võ) thì cho biết việc lùi thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 là phù hợp vì các em thiệt thòi, năm nay phải thi tận 4 môn, trong khi 2 lần nghỉ học gián đoạn.

Cô giáo Đỗ Thị Thúy – giáo viên trường THCS Thành Công cho biết hiện nay cô đang cùng học sinh hệ thống hóa toàn bộ kiến thức chương trình Lịch sử 9 theo hệ thống sơ đồ cũng như chủ đề, mỗi chủ đề có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cho các em bám sát nội dung được học. Cô cũng mong muốn được lùi thời gian thi nhưng lùi khoảng 2 tuần là hợp lý vì nếu lâu hơn sẽ xảy ra tâm lý chờ đợi.

Trước thông tin thành phố Hà Nội có chủ trương điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế của dịch Covid-19 và quyết định của Bộ GD&ĐT về thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tham mưu, báo cáo UBND thành phố ban hành quyết định chính thức về thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Trước đó, Hà Nội dự kiến được tổ chức thi vào lớp 10 ngày 29 và 30/5 với 4 môn thi. Cụ thể, ngày 29/5, học sinh thi môn Ngữ văn (buổi sáng), môn Toán (buổi chiều); ngày 30/5, học sinh thi môn Ngoại ngữ (buổi sáng), Lịch sử (buổi chiều).

Theo đại diện Sở GD&DDT Hà Nội thì đề thi vào lớp 10 năm nay kiến thức các môn nằm trong chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Trong đó, đề thi môn Toán và Ngữ văn bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và có một số câu ở cấp độ vận dụng.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện chương trình giáo dục bảo đảm tiến độ, chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã chỉ đạo các nhà trường tăng cường hướng dẫn học sinh tự học qua hệ thống học và thi trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học để chủ động ứng phó với mọi diễn biến của dịch Covid-19.

Tuyển sinh lớp 10, các địa phương chọn môn thi nào?

Tuyển sinh lớp 10, các địa phương chọn môn thi nào?

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã chốt phương án, chọn môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !