Học phí đại học ở Việt Nam lên tới 74 triệu đồng/năm

Học phí bình quân của ĐH Kinh tế Tài chính Sài Gòn cao ngất ngưởng với 74 triệu đồng/năm. Trường ĐH Hoa Sen công bố hệ đại học từ 39-51 triệu đồng/năm, ĐH Tân Tạo cũng có học phí tới 3.000 USD/năm.

Học phí đại học ở Việt Nam lên tới 74 triệu đồng/năm

Trong khi các trường công lập có mức học phí ở mức 4-10 triệu đồng/năm thì các trường dân lập có con số khủng. Đặc biệt, có những trường học phí gấp 10 lần so với mức trung bình của khối công lập. Ngoài ra, các trường dân lập ở khu vực miền Nam cũng chênh lệch hơn rất nhiều so với miền Bắc.

Cụ thể, theo thông tin cập nhật ngày 4/4, trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường ĐH Kinh tế Tài chính Sài Gòn có mức học phí cao nhất với 7,4 triệu đồng/tháng (tức 74 triệu đồng/năm học). Số tiền này chưa kể học phí tiếng Anh (8.780.000 đồng/cấp độ).

Học phí đại học ở Việt Nam lên tới 74 triệu đồng/năm
Thí sinh tham gia kỳ thi đại học, cao đẳng 2011.

Xếp thứ 2 là trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM). Chương trình (với ngôn ngữ tiếng Việt) ở trường này có học phí từ 39.600.000-45.600.000 đồng/năm học. Nếu chương trình tiếng Việt và tiếng Anh thì cao hơn, với 48.000.000-51.600.000 đồng/năm học. Hệ cao đẳng của ĐH Hoa Sen học phí từ 37.200.000-39.530.000 đồng/năm học.

Một số trường khác có "giá học" cũng cao khác ở khu vực phía Nam là ĐH Tân Tạo: 3.000 USD/năm học. ĐH Quốc tế Miền Đông Mức: ngành Quản trị kinh doanh 30.000.000 đồng/năm, ngành Điều dưỡng 15.000.000 đồng/năm, các ngành còn lại 20.000.000 đồng/năm.

Tại miền Bắc, trường có học phí cao nhất thuộc về ĐH FPT với 23.100.000 đồng/học kỳ (tương đương 46.200.000 đồng/năm).

Dưới đây là học phí ở một số trường ĐH dân lập khác:

ĐH Nguyễn Trãi (Ba Đình, Hà Nội, hệ đại học: 1.580.000 đồng/tháng. Hệ cao đẳng: 980.000 đồng/tháng

Đại học Dân lập Thăng Long (Thanh Xuân, Hà Nội): các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng, Công tác xã hội, Việt Nam học: 17.000.000 đồng/năm học. Các ngành Toán ứng dụng, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung quốc, Điều dưỡng: 17.500.000 đồng/năm học.

ĐH Quốc tế Bắc Hà (Từ Liêm, Hà Nội): các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán là 15.000.000 đồng/năm học, các ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử, truyền thông là 16.000.000 đồng/năm học, những ngành còn lại là: 18.000.000 đồng/năm học.

ĐH Tây Đô ngành Dược 36.000.000 đồng/năm học. Các ngành Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng, Kĩ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh là 10.000.000đồng/năm học. Ngành Nuôi trồng thủy sản: 11.000.000 đồng/năm học, các ngành còn lại là 9.000.000 đồng/năm học.

Tung chiêu hút thí sinh với học bổng hàng trăm triệu

So với đời sống của người dân Việt Nam thì mỗi tháng đóng 5-10 triệu đồng để con có một chân trong giảng đường đại học là điều khó khăn. Trong khi, với những gia đình có điều kiện thì nếu không đỗ vào các trường công lập, họ lại hướng con cái tới môi trường ở nước ngoài, với niềm tin chất lượng đào tạo tốt hơn trong khi số tiền chi ra chỉ cao hơn một chút so với khối dân lập trong nước. Một trong những lý do khiến các trường năm nay tích cực "khuyến mãi" thí sinh là do mùa thi tuyển năm ngoái, không ít trường ĐH dân lập lâm vào tình trạng thiếu sinh viên. Chính vì thế, đi kèm với mức học phí cao là các chiêu hỗ trợ tài chính lớn của mỗi trường.

Tại trường ĐH Tài chính Kế toán Sài Gòn, mỗi thí sinh có thể nhận trong số 4 loại học bổng với số tiền từ 40-360 triệu đồng. Chỉ cần đăng ký nguyện vọng 1 vào trường này, điểm thi từ 21 trở lên và điểm tổng kết môn học trên 2 là thí sinh sẽ nhận được học phí toàn phần (gồm học phí tiếng Anh) trị giá 360 triệu đồng. Thấp hơn một chút, nếu thí sinh đăng ký vào trường với nguyện vọng 2, điểm thi và điểm tổng kết tương tự như trên.

Học phí đại học ở Việt Nam lên tới 74 triệu đồng/năm
Chính sách ưu tiên lên tới hàng trăm triệu đồng cho thí sinh.

Trong khi đó, trường ĐH Tân Tạo dành hẳn 500 suất học bổng toàn phần cho sinh viên năm thứ nhất. Nếu có điểm trung bình từ 3,5-4, sinh viên sẽ được cấp học bổng 100% (gồm học phí 3.000 USD/năm, chi phí ký túc xá, ăn uống và chăm sóc sức khỏe). Điểm từ 3-3,5 học bổng 75%, từ 2,5-3 học bổng 50%. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, thí sinh phải có điểm trung bình các năm cấp 3 trên 7, không môn nào dưới 5), điểm thi đầu vào trên điểm sàn 4 điểm. Ngoài ra, thí sinh cũng phải thành công xuất sắc đợt phỏng vấn do trường tổ chức, đảm bảo điểm TOEFL tối thiểu là 520 điểm.

THỦY NGUYÊN

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !