Hoàn tất thủ tục kiểm tra, tiến sĩ 104 tuổi sẵn sàng ra đi êm ái

Được xác nhận hoàn toàn minh mẫn với tâm trí sáng suốt, tiến sĩ David Goodall sẵn sàng chết bằng thuốc độc tại Thụy Sĩ.

Không còn rào cản nào ngăn tiến sĩ David Goodall đến với cái chết êm ái. Theo DAP, ngày 9/5, nhóm hai chuyên gia gồm một bác sĩ gây mê và một bác sĩ tâm thần đã kết luận nhà khoa học 104 tuổi "hoàn toàn hiểu rõ mong muốn của mình".

Tiến sĩ Goodall tại buổi họp báo cuối cùng. Ảnh: AFP.

Như vậy, trong chưa đầy 24 giờ nữa, tiến sĩ Goodall sẽ được truyền thuốc độc. Tại buổi họp báo cuối cùng hôm 8/5, ông chia sẻ "sẵn sàng bỏ lại mọi thứ phía sau".

"Tôi không hề do dự. Tôi hạnh phúc vì có cơ hội kết thúc cuộc đời vào ngày mai", tiến sĩ Goodall nói. Ông cũng tiết lộ với các phóng viên về ý định dùng Bản giao hưởng số 9 của Beethoven làm khúc nhạc tiễn đưa và tự tin hát một đoạn ca khúc bằng tiếng Đức.

Tiến sĩ Goodall đi dạo cùng gia đình. Ảnh: Sean Gallup.

Trước thời khắc vĩnh biệt, tiến sĩ Goodall dành thời gian đi dạo quanh vườn bách thảo Đại học Basel cùng ba cháu trai. "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được ở bên ông lúc này", Daniel, một người cháu của tiến sĩ tâm sự. "Những gì ông làm thật dũng cảm. Tôi mừng vì ông có thể thực hiện mong muốn của mình".
Theo News, tiến sĩ Goodall sẽ ra đi lúc 10h sáng ngày 10/5 (giờ địa phương) với sự chứng kiến của gia đình.

Sinh ngày 4/4/1914 tại London (Anh), tiến sĩ David Goodall là nhà thực vật học và sinh thái học nổi tiếng thế giới. Ông từng giữ các vị trí quan trọng ở Anh, Mỹ, Australia. Sau khi nghỉ hưu vào năm 1979, tiến sĩ Goodall nhận biên tập bộ sách gồm 30 cuốn mang tên Hệ sinh thái Thế giới của 500 tác giả đồng thời tiếp tục nghiên cứu. Năm 2016, ông được trao tặng huân chương Order of Australia.

Đầu tháng 4, tiến sĩ Goodall trở thành chủ đề gây bàn tán khi công khai nguyện vọng muốn chết ở sinh nhật 104 tuổi dù vẫn còn khỏe mạnh. Ông không gặp phải bất cứ căn bệnh mạn tính nào nhưng gần như mù và mất tự do trong cuộc sống.

Từng dành 20 năm vận động cho quyền tự do kết thúc cuộc sống, tiến sĩ Goodall hy vọng câu chuyện của mình sẽ trở thành động lực để các quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa cái chết êm ái.

Theo VNE

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !