Hoa lạ nhập khẩu đắt đỏ, “cháy” hàng dịp Tết

Bên cạnh những loại hoa, cây cảnh truyền thống như đào, quất, mai…thị trường hoa, cây cảnh dịp tết xuất hiện nhiều loại cây lạ, độc đáo. Đặc biệt, nhiều loại hoa nhập khẩu, giá đắt đỏ nhưng vẫn "cháy" hàng.

Chia sẻ với PV báo điện tử Infonet, Chị Phượng, chủ cửa hàng hoa Liti ở Phố Huế (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này, hoa đào đông nhập khẩu đã cháy hàng. Mặc dù mỗi cành đào đông có giá 350.000 đồng.

Hoa lạ nhập khẩu đắt đỏ, “cháy” hàng dịp Tết - ảnh 1

Đào đông và mai Mỹ nhập khẩu là hai loại hoa được chọn mua nhiều vào dịp Tết

Bên cạnh đó, mai Mỹ cũng được nhiều người lựa chọn, hiện nay số lượng cũng rất hạn chế. Giá mỗi cành mai Mỹ là 350.000- 400.000 đồng/cành. Mai Mỹ cao từ 1.3m đến hơn 2m. Bình quân một bình mai Mỹ 10 cành có giá 3,5- 4 triệu đồng. Hay cá biệt, có những bình mai Mỹ 7 cành, có trang trí thì giá có thể lên tới 10 triệu đồng. So với Tết năm ngoái, năm nay giá mai Mỹ tăng khoảng 100.000 đồng/cành.

Hoa lạ nhập khẩu đắt đỏ, “cháy” hàng dịp Tết - ảnh 2

Đào đông có giá 350.000 đồng/cành

“Hiện nay chúng tôi đã bán được hàng nghìn cành đào đông và mai Mỹ. Số lượng hoa còn ở cửa hàng đều đã có khách đặt hàng từ trước. Nhiều khách đến hỏi mua nhưng chúng tôi đều phải từ chối vì không thể nhập thêm được nữa”, chị Phượng cho biết.

Theo chị Phượng, những năm gần đây, người dân thường thích chơi hoa nhập khẩu trong những ngày tết vì nó khá độc, lạ, sang trọng.

Đặc biệt, mai Mỹ, hay đào đông có sắc đỏ, vàng tượng trưng cho sự may mắn, ấp áp. Hoa có thể chơi được 2- 3 tuần nên cũng được khách hàng ưa thích.

Hoa lạ nhập khẩu đắt đỏ, “cháy” hàng dịp Tết - ảnh 3

Những năm gần đây, người chơi thường có xu hướng chọn hoa nhập khẩu vì mới lạ

Ngoài ra, cây mẫu đơn cũng là loại cây cảnh được chọn nhiều nhất vào dịp Tết. Trung bình mỗi cây mẫu đơn có giá 3- 5 triệu đồng. Những cây đẹp có thể lên tới 8 triệu đồng/cây.

Hoa lạ nhập khẩu đắt đỏ, “cháy” hàng dịp Tết - ảnh 4

Còn hoa mẫu đơn được mệnh danh là "quốc sắc thiên hương".

Cụ thể một chậu hoa mẫu đơn giá khoảng 4 triệu đồng gồm 5-8 thân, có khoảng 20 bông hoa. Với chậu giá 8 triệu thường là chậu đôi, số lượng thân và hoa cũng nhiều gấp đôi. Trung bình có khoảng 15- 20 thân và có khoảng 30- 40 nụ hoa.

“Mặc dù đắt đỏ là thế nhưng có khách vẫn đặt cả chục cây để đi tặng, biếu đối tác”, chị Phượng cho hay.

Hoa lạ nhập khẩu đắt đỏ, “cháy” hàng dịp Tết - ảnh 5

Hoa mẫu đơn khó chăm sóc nhưng vẫn được nhiều người chọn chưng Tết

Theo chị Phượng hoa mẫu đơn có nguồn gốc ôn đới nên muốn phát triển tốt tại Việt Nam phải trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật. Việc trồng và chăm sóc cây hoa này khá phức tạp hơn các loại cây hoa, cây cảnh khác vì mẫu đơn khá nhạy cảm.

Hoa lạ nhập khẩu đắt đỏ, “cháy” hàng dịp Tết - ảnh 6

Trung bình 1 chậu hoa mẫu đơn có giá 3- 8 triệu đồng

Tuy nhiên hoa mẫu đơn với màu sắc sặc sỡ, thể hiện sự quý phái, mùi thơm thanh nhã, được mệnh danh là “quốc sắc thiên hương” nên được nhiều người rất ưa thích.

Để cây có thể phát triển tốt, người bán lưu ý, trong dịp Tết có thể đặt mẫu đơn trong nhà, buổi tối đem cây ra ngoài trời. 

Hoa lạ nhập khẩu đắt đỏ, “cháy” hàng dịp Tết - ảnh 7

Cây mẫu đơn là cây ưa sáng nhưng sợ nóng, do đó sau thời điểm Tết phải để cây ở ngoài trời, khu vực mát mẻ, có ánh sáng nhưng không quá nắng. Hoặc người chơi có thể gửi cây đến các vùng địa lý như Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt để cây sinh trưởng và ra hoa vào năm tới.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.