Hoa Đông: Nhật Bản “không chấp nhận” Vùng phòng không của Trung Quốc
Sáng hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo về việc thiết lập Vùng phòng không trên biển Hoa Đông để “đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng” đối với khu vực mà Trung Quốc coi là không phận của nước này.
![]() |
| Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. |
Sau đó cũng trong ngày hôm qua, không quân Trung Quốc đã điều động các máy bay bao gồm cả máy bay chiến đấu ra tuần tra khu vực này.
Theo Japantimes, ở Tokyo, Junichi Ihara, lãnh đạo Cơ quan về các vấn đề Đại dương và châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã gọi điện cho Han Zhiqiang, một quan chức tại Đại sứ quán Trung Quốc, để phản đối động thái này của Bắc Kinh.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Ihara nói với ông Han rằng Nhật Bản “không bao giờ chấp nhận vùng phòng không mà Trung Quốc lập ra” bao gồm cả không phận thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ông cũng nói thêm rằng vùng phòng không này sẽ làm “leo thang” căng thẳng giữa hai nước.
Được biết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki có kế hoạch ngày mai (25/11) sẽ triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại nước này Cheng Yonghua tới để thông báo lập trường của Tokyo về vấn đề này.
Trong thông báo ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun tuyên bố nước này thiết lập Vùng phòng không trên biển Hoa Đông để “bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh ở đất liền và trên không đồng thời duy trì trật tự của các chuyến bay”.
Cùng với Vùng phòng không, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đề ra một bộ các qui định đối với những máy bay tiến vào vùng này.
Theo đó, các máy bay sẽ phải báo cáo kế hoạch bay, "duy trì thông tin liên lạc radio hai chiều", và "phản ứng một cách kịp thời và chính xác" với những yêu cầu từ giới chức Trung Quốc về thông tin nhận dạng.
Hôm 22/11, 4 tàu của Lực lượng canh gác bờ biển Trung Quốc đã tiến và vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Hồi tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cảnh báo rằng các hành động xâm nhập của Trung Quốc như trên là mối đe dọa đối với hòa bình và đẩy tình hình vào “vùng xám giữa hòa bình và tình trạng khẩn cấp (chiến tranh)”.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đe dọa rằng nếu Nhật Bản bắn hạ máy bay không người lái của Trung Quốc thì đó sẽ được coi là hành động “tuyên chiến”.
Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe cho phép Các lực lượng phòng vệ nước này bắn hạ máy bay không người lái nước ngoài tiến vào không phận Nhật Bản mà không chịu dời đi.
