Họ Viglacera "tắt đèn", bán cả “con” để cầm cự
Nhiều doanh nghiệp thành viên của Viglacera lỗ nặng, bán công ty con để cầm cự
![]() |
Nhiều doanh nghiệp thành viên của Viglacera lỗ nặng, bán công ty con để cầm cự |
Khởi nghiệp và thành công từ lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, nhưng đến nay Viglacera đang mất dần vị thế “anh cả” của mình, nhiều doanh nghiệp thành viên đang ngập trong thua lỗ, nợ nần.
Lỗ nặng
Tổng công ty Thủy Tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) được thành lập năm 1974, trải qua trên 35 năm phát triển, từ những đơn vị sản xuất đất sét nung thủ công, Viglacera đã trở thành Tổng công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam.
Tuy nhiên, sau gần 4 thập kỷ phát triển, giờ đây chính các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đang ngập trong thua lỗ, nợ nần, sản phẩm tồn đọng cao và khó tiêu thụ.
Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn , Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh) vốn nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát granite, ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác, nhưng đến nay công ty này cũng đã nhiều lần phải điêu đứng vì thị trường bất động sản khó khăn, các sản phẩm gạch ốp lát đã sản xuất khó tìm được đầu ra.
Viglacera Tiên Sơn được niêm yết trên sàn chứng khoán từ ngày 03/11/2009 với số vốn điều lệ là 99 tỷ đồng. Trong báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, Viglacera Tiên Sơn đã công bố mức lợi nhuận sau thuế âm 17,5 tỉ đồng còn Viglacera Thăng Long âm gần 32 tỉ.
Còn theo báo cáo thường niên, doanh thu thực hiện năm 2012 của doanh nghiệp này chỉ đạt 81% so với kế hoạch, thấp hơn so với năm 2011 là 79.519 triệu đồng.
Nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty là do trong năm Công ty không chạy hết công suất thiết bị nhưng vẫn phải trích khấu hao tài sản cổ định, tiền lương, tiền điện… trong thời gian dừng sản xuất.
Trong bản kế hoạch năm 2013, đơn vị này chỉ đưa ra một phương án rất khiêm tốn, không nghĩ tới lãi, chỉ tính tới phương án hòa vốn hoặc lỗ ít khi dự kiến doanh thu đạt 71,1 tỉ đồng và 0 đồng lợi nhuận sau thuế, dự kiến lỗ trong quý I/2013.
Tình hình trở nên trầm trọng hơn khi ngày 26/02/2013, HNX đã đưa Viglacera Tiên Sơn (mã VIT) vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 âm hơn 270 triệu đồng sau khi xem xét các ý kiến của kiểm toán.
Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán đề nghị trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn cho khoản đầu tư vào công ty cổ phần Bê tông khí Viglacera với giá trị đầu tư 1,3 tỉ đồng và giá trị trích lập 745 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo giải trình từ phía Viglacera Tiên Sơn thì đây là khoản đầu tư dài hạn, Công ty hiện đang có kế hoạch thoái vốn và tìm kiếm các đối tác để sang nhượng phần vốn góp trên nên do đó Công ty chưa trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.
Sau đó, đến ngày 23/08/2013, do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2013 đã đạt giá dương (hơn 636 triệu đồng) nên cổ phiếu của doanh nghiệp này đã ra khỏi diện cảnh báo.
Một đơn vị khác cũng trong “chuỗi” doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng khác cũng đã báo lỗ là Viglacera Hạ Long I (mã HLY). Theo báo cáo tài chính của HLY, lợi nhuận quí 3/2013 của công ty này tiếp tục âm (-530.613.945đồng ), năm 2012 lợi nhuận quí 3 cũng âm (-386.226.860 đồng).
Lý do được giải thích là do quí 3/2013, công ty sản xuất với sản lượng ít nên giá thành cao ,giá bán thấp , sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được. Mặc dù Công ty đã tiết kiệm tối đa các khoản chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, nhưng lợi nhuận vẫn âm.
Trước đó, trong quý 1/2013, HLY cũng lỗ tới 793 triệu đồng lợi nhuận sau thuế. Nguyên nhân lỗ là do quý I/2013 công ty sản xuất với sản lượng ít chủ yếu bán sản phẩm tồn kho của năm 2012 nên các chi phí bán hàng giảm 204 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 444 triệu đồng, chi phí lãi vay giảm 62 triệu đồng nhưng giá bán thấp nên đã khiến lợi nhuận âm.
Tương tự, Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, tổng lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh trong quý 3/2013 tiếp tục âm ( khoảng 2,186 tỷ đồng). Đây là quý thứ ba liên tiếp trong năm Công ty vẫn trong tình trạng kinh doanh lỗ. Trước đó, trong quý 1/2013, đơn vị này đã lỗ 224,7 triệu đồng.
Không chỉ thua lỗ, mới đây, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy thu số tiền thuế hơn 2,3 tỷ đồng và phạt vi phạm cộng lãi chậm nộp số tiền gần 700 triệu đồng đối với Viglacera Từ Sơn.
Số tiền thuế truy thu chủ yếu là số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 do Công ty đã thực hiện kê khai và nộp miễn giảm 50% theo hướng dẫn của Công văn 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán giai đoạn 2004 – 2006.
Trong khi đó, đến hết năm 2009 là công ty hết được hưởng ưu đãi của cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
Viglacera Đông Triều (mã DTC) trong quý 3/2013 mặc dù lợi nhuận sau thuế đã giảm lỗ 3.904 tỷ đồng so với quý 3/2012, nhưng vẫn lỗ 4.152 tỷ đồng.
Hàng loạt các doanh nghiệp họ “Viglacera” trong chuỗi doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cũng có báo cáo lỗ nặng, thậm chí lỗ liên tiếp trong nhiều quý.
Đói vốn, bán “con”
Mới đây, thị trường bất động sản đã đặt một dấu hỏi lớn về năng lực tài chính của Tổng công ty Viglacera khi Tổng công ty này và 5 công ty thành viên quyết định bán đấu giá Công ty Cổ phần Gạch Clinker Viglacera với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu.
Gạch Clinker Viglacera có vốn điều lệ thực góp là 95 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Khai thác đá, cát sỏi, đất sét; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Vận tải hàng hóa đường bộ.
Hồi năm 2010, theo biên bản thỏa thuận nguyên tắc giữa Viglacera; Vigalcera Hạ Long (VHL), Viglacera Đông Triều (DTC), Viglacera Đông Anh (DAC); Viglacera Từ Liêm; Viglacera Hữu Hưng, Viglacera Bá Hiến (BHV); Viglacera Hạ Long 1 (HLY); Viglacera Từ Sơn (VTS); Cơ khí và xây dựng Viglacera thống nhất góp vốn thành lập Công ty cổ phần Gạch clinker Viglacera làm chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacera.
Đến ngày 31/03/2013: Công ty Cổ phần Gạch Clinker Viglacera đã đầu tư hoàn thành hầu hết các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng: Nhà sản xuất chính; Nhà văn phòng; Nhà ăn; Hội trường; Nhà ở tập thể… với tổng mức đầu tư đến 31/03/2013 là gần 92 tỷ đồng.
Hiện nay, Công ty đang tạm ngừng hoạt động đầu tư vì chưa huy động được vốn vay của Ngân hàng theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Do còn đang trong giai đoạn xây dựng nên Công ty chưa có hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Doanh thu tài chính chủ yếu đến từ tiền gửi và tiền cho vay, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lớn. Số liệu doanh thu của Gạch Clinker Viglacera có lẽ không thu hút được cái nhìn của nhà đầu tư khi từ 2010 đến 2012 chưa năm nào chạm ngưỡng 1 tỷ đồng.
Bức tranh sơ bộ trên cho thấy, Gạch Clinker Viglacera hiện vẫn đang là bộ máy mới hình thành, chưa kịp sinh lãi.
Đối với một số công ty đang trong tình trạng thiếu hụt vốn lưu động như Viglacera Bá Hiến hay Viglacera Đông Anh thì việc thoái vốn tại Gạch Clinker Viglacera, nếu thành, sẽ đưa lại nguồn tiền nhất định và góp phần giúp cải thiện tình hình tài chính hết sức khó khăn hiện tại.
Công nhân đình công
Có lẽ “bê bết” nhất trong số các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng là Viglacera Bá Hiến. Theo báo cáo tài chính quý 2/1013 của đơn vị này, doanh thu tiếp tục giảm thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012 là: 2.352.948.886 đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.
Mới đây, do quá bức xúc vì bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nên sáng 3/7, khoảng 70 công nhân của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến (BHV)đã ngừng việc tập thể để phản đối.
Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến hiện đang niêm yết trên sàn HNX với mã BHV, là một đơn vị của Công ty Gốm xây dựng Xuân Hòa, thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera).
Phản ánh lên báo chí, một công nhân cho biết, trong 2 tháng 5 và 6/2013 họ đã không được lĩnh đồng lương nào.
Ngoài việc bị nợ lương, do doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, vật liệu xây dựng sản xuất ra khó tiêu thụ nên từ tháng 5/2012 đến nay, 250 lao động ở doanh nghiệp này không được đóng bảo hiểm xã hội, mặc dù hằng tháng doanh nghiệp vẫn thu tiền bảo hiểm xã hội của công nhân theo quy định, nhưng không hiểu số tiền đó doanh nghiệp đã sử dụng vào mục đích gì?
Theo một nguồn tin riêng của PV hiện Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến còn nợ bảo hiểm xã hội chừng 4 tỷ đồng. Đây là con số tuy không quá lớn nhưng lại là gánh nặng ghê gớm với doanh nghiệp này, bởi theo báo cáo tài chính thì chỉ tính riêng quý I/2013, Công ty đã bị thua lỗ gần 4 tỷ đồng.
Viglacera vốn được coi là “anh cả” và là một thương hiệu hùng mạnh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Nhưng hoạt động thua lỗ của hàng loạt các công ty thành viên có lẽ đang khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi hoài nghi về năng lực thực sự của Tổng công ty này cũng như vì đâu mà các doanh nghiệp thành viên lại lỗ liên tiếp nhiều quý?
Nguồn: VTC
Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.
SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập
SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.
Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’
Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.
Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà
Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.
SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.
Sun Group giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà
Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.