Hồ sơ đăng ký dự thi ĐH có xu hướng giảm

Hết ngày cuối nhận hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH, CĐ theo tuyến Sở GD&ĐT (17/4), ghi nhận tại một số trường THPT và Sở GD&ĐT, lượng hồ sơ có xu hướng giảm so với năm trước.

Hồ sơ đăng ký dự thi ĐH có xu hướng giảm - ảnh 1

Giảm hồ sơ, giảm ảo

Cho đến chiều nay, các trường THPT đang hoàn tất những khâu cuối cùng để hoàn thiện việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.

Thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) - cho biết: Số lượng hồ sơ của trường năm nay giảm khoảng hơn 300 so với năm 2013, các thí sinh đăng ký vào khối xã hội cũng nhiều hơn.

“Cho đến thời điểm này, với 713 thí sinh, chúng tôi có 2.241 hồ sơ. Nếu những năm trước, khối C chỉ có vài ba hồ sơ thì năm nay lên tới 55. Các khối còn lại sự thay đổi không nhiều. 

Cụ thể, khối A có 522 hồ sơ; A1 có 503 hồ sơ; khối D1: 954 hồ sơ; khối B: 151 hồ sơ. Ngoài ra, các khối D khác có 37 hồ sơ; khối V: 14, khối H: 13…

Một thay đổi nữa là khối A1 năm trước cũng có ít học sinh lựa chọn, năm nay có vẻ nhiều học sinh lựa chọn hơn, tương đương như khối A” - Thầy Bình cho hay.

Về xu hướng chọn trường, chọn ngành, theo thầy Bình, sự lựa chọn của thí sinh rải khá đều cho các ngành nghề; tuy nhiên, tỷ lệ vào các ngành Tài chính - Ngân hàng, các ngành Kinh tế vẫn khá cao. 

Năm nay, ngành Sư phạm, cũng có thí sinh đăng ký, nhiều nhất là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội với 9 hồ sơ; Trường ĐHSP Hà Nội 2 có 2 hồ sơ…

Những trường tốp đầu, số học sinh Việt Đức đăng ký nhiều hơn. Đơn cử, Trường ĐH Bách khoa: 47 hồ sơ; ĐH Quân y: 7; ĐH Ngoại giao: 48 và ĐH Ngoại thương: 45. Riêng Trường ĐH Bách khoa trước khi nộp hồ sơ vào trường phải qua sơ tuyển nên số lượng ảo chắc chắn giảm.

Tại Đồng Tháp, ghi nhận tại nhiều trường THPT cũng thấy có xu hướng giảm số lượng hồ sơ đăng ký dự thi. Điều này được ông Nguyễn Hữu Thời - Trưởng phòng GDTX - Chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT Đồng Tháp) khẳng định.

Nguyên nhân, theo ông Thời, do năm nay có điểm mới là có những trường không tổ chức thi mà thực hiện xét tuyển; có một số trường được tuyển sinh riêng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Ngoài ra, còn có nguyên nhân do sự lựa chọn của thí sinh về trường dự thi chắc chắn hơn, chọn lựa kỹ càng hơn nên số hồ sơ trên một học sinh giảm đi.

Về lựa chọn khối thi, ông Nguyễn Hữu Thời cho biết, vì các trường THPT chưa nộp hồ sơ đăng ký dự thi lên Sở nên không có con số chính xác. Tuy nhiên, theo đà các năm trước, đa số các em chọn các khối A, A1 và khối B, trong đó nhiều nhất là khối A.

Thực tế khi chọn trường

Thông tin từ cô Trần Thúy Liên - Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Hưng (Thốt Nốt, TP Cần Thơ): Năm nay học sinh của trường cũng chủ yếu lựa chọn khối A, lên tới 70%; sau đó là khối B và khối C. Năm nay, khối D có ít học sinh trong trường lựa chọn nhất.

Điểm khác biệt so với mọi năm, theo cô Liên là rất nhiều học sinh của trường chọn Trường ĐH Cần Thơ. Các trường khối công an cũng là lựa chọn của nhiều em.

“Học sinh đã tỉnh táo hơn trong chọn trường. Năm nay, nhiều em chọn trường gần nhà để giảm bớt tốn kém cho gia đình, đồng thời cũng vừa với sức học. Việc chọn các trường khối công an phần nhiều bởi lý do tài chính và quan trọng hơn là cơ hội việc làm sau khi ra trường” - Cô Liên lý giải.

Còn thầy Cù Huy Quảng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) - cho biết: Năm nay trường có 398 học sinh lớp 12. Tổng số hồ sơ thu được tính đến chiều nay là 1.156 bộ. Cũng như hầu hết các trường, khối A là khối đa phần học sinh lựa chọn.

“Trường có 10 môn chuyên nên học sinh học chuyên nào sẽ đi theo khối đó, bởi vậy không có nhiều đột biến. Về chọn trường, vì học lực khá giỏi nên nhiều em chọn những trường top đầu như ĐH Ngoại thương, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân. Trong đó, số lượng các em chọn trường ĐH Ngoại thương và ĐH Kinh tế quốc dân là cao nhất” - Thầy Quảng cho biết.

Tại Trường THPT Việt Đức, công tác hướng nghiệp được chú trọng từ năm đầu cấp. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình, học sinh lớp 10, lớp 11 của đã được tiếp cận, nghe các chuyên gia nói về việc chọn nghề. 

Đến lớp 12, trường tiếp tục mời chuyên gia về trao đổi với học sinh từ cấp độ lớp đến cấp độ toàn trường. Không chỉ nhà trường mà cả Đoàn thanh niên cũng tổ chức hội thảo. Do đó, học sinh có cơ sở khá vững chắc trước khi lựa chọn ngành nghề tương lai.

Ghi nhận về xu hướng chọn trường, ông Nguyễn Hữu Thời nhận định: Thông thường các em có học lực giỏi luôn lựa chọn những trường có uy tín; học lực trung bình khá trở lại hay chọn trường địa phương vừa sức học.

“Tuy nhiên, những trường địa phương tại Đồng Tháp mấy năm liên tục, lượng thí sinh đăng ký dự thi đều giảm; các trường cao đẳng cộng đồng ở đây cũng vậy” - Ông Thời trăn trở.

Không nhiều sai sót

Mặc dù năm nay hồ sơ đăng ký dự thi có điểm mới nhưng do hướng dẫn kịp thời, cụ thể của Bộ GD&ĐT cũng như của các trường ĐH, CĐ, các trường phổ thông nên việc ghi hồ sơ của thí sinh không nhiều sai sót.

Theo thầy Nguyễn Quốc Bình, hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH, CĐ năm nay có hơi khác vì có trường tổ chức thi riêng. Chúng tôi đã hướng dẫn rất kỹ nên sai sót không nhiều.

“Tại trường, luôn có người trực để giải đáp tất cả những băn khoăn, thắc mắc của học sinh. Bởi vậy, đến thời điểm này, khi công việc nhận hồ sơ hoàn tất, sai sót có xảy ra nhưng không nhiều và các em đều khắc phục được ngay” - Thầy Bình cho hay.

Cũng giống như học sinh THPT Việt Đức, hầu hết các trường được hỏi đều cho biết khúc mắc của học sinh ở nội dung thi chung, thi riêng trong hồ sơ. Với học sinh Đồng Tháp, ông Nguyễn Hữu Thời cho biết, học sinh thắc mắc rất nhiều, cũng chủ yếu xoay quanh điểm mới này.

“Ngoài điểm mới trong hồ sơ, năm nay tại Đồng Tháp còn có chuyện có một số trường hướng dẫn thu lệ phí không thống nhất. Tuy nhiên, các em học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo tuyến Sở, Sở GD&ĐT Đồng Tháp kiên quyết chỉ thu mức thu theo đúng quy định” - Ông Thời khẳng định.

Theo Hiếu Nguyễn/GD&TĐ

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !