Hiệp hội DN đa cấp muốn triệt tiêu đa cấp biến tướng

Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam đề xuất các cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp để kịp thời chặn đứng, chấn chỉnh, xử phạt và xoá bỏ các doanh nghiệp đa cấp bất chính.

Kiến nghị này được Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam nêu lên trong văn bản tập hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp gửi tới Thủ tướng trước thềm Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp diễn ra ngày 29/4.

Theo Hiệp hội bán hàng đa cấp, thời gian qua cơ quan này nhận được nhiều phản ánh của người dân về sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp biến tướng. Đối tượng này tập trung vào một là các DN không được cấp phép tổ chức bán hàng đa cấp nhưng sử dụng mô hình, cách thức của phương thức đa cấp gây thiệt hại lớn vì huy động sự tham gia của nhiều người.

Hiệp hội DN đa cấp muốn triệt tiêu đa cấp biến tướng - ảnh 1

Hiệp hội bán hàng đa cấp đề nghị "xoá sổ" các công ty đa cấp biến tướng

Hai là những DN đã được cấp phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không tuân thủ nội dung đã đăng ký, không tuân thủ quy định pháp luật về bán hàng đa cấp, không hoạt động đúng bản chất “bán hàng” mà kêu gọi đầu tư huy động vốn trái phép gây thiệt hại nặng nề cho đông đảo quần chúng nhân dân khắp cả nước.

“Tình hình chuyển biến của đa cấp biến tướng ngày càng phức tạp và tinh vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến các DN bán hàng đa cấp chân chính, trong đó có các DN đầu tư nước ngoài” – Hiệp hội này nêu quan điểm.

Do đó, Hiệp hội này đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng, Bộ Công thương, Bộ Công an và các bộ ngành khác có liên quan nhanh chóng xác minh, thanh kiểm tra, điều tra để kịp thời chặn đứng, chấn chỉnh, xử phạt và xóa bỏ các doanh nghiệp đa cấp bất chính. Từ đó, tạo môi trường kinh doanh công bằng, thông thoáng và thuận lợi cho các DN bán hàng đa cấp chân chính đang được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Trước đó, hàng loạt những vụ việc bán hàng đa cấp “biến tướng” được “khui” ra và gần đây nhất là vụ Liên Kết Việt gây hại gần 60.000 người dân thiệt hại 1.900 tỷ đồng đã khiến dư luận bức xúc.

Cuối tháng 3, Bộ Công thương cũng đã thành lập đoàn thanh tra 7 DN kinh doanh bán hàng đa cấp, trong đó nổi lên cái tên Thiên Ngọc Minh Uy. Dù có nguồn tin cho biết, đoàn kiểm tra này đã kết thúc đợt kiểm tra, thanh tra tại các DN nói trên, nhưng Bộ Công thương vẫn "bác" thông tin này và khẳng định, tới giờ vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ tháng 5/2015 đến hết tháng 12/2015, Chi cục đã kiểm tra, xử phạt 13 DN trên địa bàn hoạt động kinh doanh đa cấp trong khi chưa có Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp, với tổng số tiền phạt lên tới 1,104 tỷ đồng.

Trong quý I/2016, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, giám sát hoạt động 7 DN, trong đó xử phạt hành chính 2 DN với số tiền 143 triệu đồng.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.