Hàng trăm nhà đầu tư Cocobay lại kéo đến trụ sở Thành Đô đòi tiền, đòi nhà

“Yêu cầu ông Nguyễn Đức Thành – Thành Đô Cocobay chi trả thu nhập cam kết đúng hạn” là một trong những băng rôn được hàng trăm chủ sở hữu tại dự án Cocobay Đà Nẵng đòi quyền lợi tại trụ sở Công ty Thành Đô….

Sáng nay 14/2, mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm chủ sở hữu mua nhà tại dự án Cocobay Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô (Empire Group) làm chủ đầu tư đã cùng nhau đến trụ sở Công ty này căng băng rôn đòi quyền lợi.

Không chấp nhận việc chủ đầu tư đơn phương thông báo chấm dứt trả thu nhập cam kết 12%/năm, cũng như không chấp nhận các phương án mà Công ty Thành Đô đơn phương đưa ra, nhiều chủ sở hữu “cay đắng” với món tiền vay nợ từ ngân hàng, từ người thân, họ hàng, bạn bè...

Liên tục gửi các văn bản để thúc ép khách hàng lựa chọn phương án, công ty này còn “dọa” sẽ thanh lý, hủy bỏ hợp đồng mua bán nếu khách hàng không chọn phương án nào của chủ đầu tư khiến các chủ sở hữu vô cùng bức xúc.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Hải Long - đại diện cho nhóm sở hữu boutique - khu nhà liền kề trung tâm phố đi bộ cho biết, hiện đa số khách hàng nhóm boutique sẽ nhận lại căn hộ và tự tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, thời điểm nào được nhận lại căn hộ thì các khách hàng hiện vẫn đang đợi câu trả lời từ chủ đầu tư Thành Đô.

Cùng với đó, vị đại diện cho nhóm chủ sở hữu khối căn hộ condotel cho biết, nhiều khách hàng không đồng ý việc chuyển đổi loại hình condotel sang căn hộ chung cư, bởi nếu chấp nhận chuyển đổi, khách hàng phải nộp thêm phí chuyển đổi 15% giá trị căn hộ. Đồng thời, các chủ sở hữu cũng thiếu tin tưởng, e ngại việc chậm trễ bàn giao căn hộ sau khi nộp thêm tiền.

Đặc biệt, nhiều chủ sở hữu cho rằng, họ muốn mua condotel để đầu tư chứ không phải mua chung cư để ở, nếu mua chung cư để ở thì không phải lặn lội từ Hà Nội vào tận Đà Nẵng mua làm gì.

Trước đó, chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng liên tục gửi công văn tới các khách hàng là các chủ sở hữu tại dự án để “thúc” họ lựa chọn các phương án mà chủ đầu tư đơn phương đưa ra sau khi “vỡ trận” không thể trả cam kết lợi nhuận theo Hợp đồng đã ký kết.

Điều khiến các chủ sở hữu vô cùng bức xúc khi Công ty Thành Đô còn thông báo “Trong trường hợp khách hàng không chọn bất cứ giải pháp nào mà chủ đầu tư đưa ra thì sau ngày 1/1/2020, Công ty Thành Đô sẽ cùng tổ chức hành nghề luật sư được ủy quyền lập kế hoạch làm việc cụ thể từ ngày 2/1/2020 đến ngày 19/1/2020 để giải quyết thanh lý/ hủy bỏ Hợp đồng mua bán với khách hàng”.

Dưới đây là những hình ảnh hàng trăm chủ sở hữu tại mua nhà tại dự án Cocobay Đà Nẵng đứng nhiều giờ dưới trời mưa phùn trước trụ sở của Công ty Thành Đô ở Hà Nội để đòi quyền lợi do PV Infonet ghi lại:


Minh Thư

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.