Hàng trăm khách hàng được VinMart/VinMart+ tặng bảo hiểm sức khỏe đã được hỗ trợ chi phí khi nằm viện

Giữa mùa dịch, ngoài nỗ lực đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, giá ổn định, hệ thống VinMart/VinMart+ còn chia sẻ khó khăn với khách hàng bằng chương trình tặng bảo hiểm sức khỏe cho mỗi hóa đơn từ 300.000 đồng.

Sau hơn 20 ngày triển khai, đã có gần 200.000 hợp đồng bảo hiểm được phát hành, tương ứng với gần 200.000 người dân cả nước được bảo hiểm. Trong đó, hàng trăm khách hàng đã được bảo hiểm hỗ trợ chi phí khi không may ốm đau, nằm viện.

Hàng trăm khách hàng đã được bảo hiểm hỗ trợ viện phí

{keywords}
Khách hàng mua sắm tại hệ thống siêu thị VinMart/VinMart+.

Vừa trải qua ca phẫu thuật viêm ruột thừa, anh Nguyễn Đại Dương, cư trú tại Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang ở nhà để nghỉ ngơi, phục hồi. Anh Dương là khách hàng thường xuyên của VinMart/VinMart+, đầu tháng 8, anh mua hàng và được hệ thống này tặng gói bảo hiểm "Khỏe Mạnh Trong Mùa Dịch". 5 ngày sau, không may bị viêm ruột thừa, phải phẫu thuật và nằm viện một tuần, anh đã được bảo hiểm bồi thường một khoản tiền lớn.

''Đúng là rủi ro bệnh tật không ai nói trước được vì bình thường tôi rất khỏe mạnh. Tối hôm đó, thấy đau bụng dữ dội vào viện thì phải ở lại phẫu thuật cấp cứu luôn. Rất may khi tôi đã được VinMart tặng bảo hiểm sức khỏe vì dịch bệnh nên thời gian này gia đình gặp không ít khó khăn. Nằm viện có bảo hiểm hỗ trợ viện phí nên đỡ gánh nặng đi rất nhiều. Tôi thấy chương trình này của VinMart rất thiết thực và hữu ích'', anh Dương nói.

{keywords}

Giống với anh Dương, chị Hà Lệ Quyên, cư trú phường Tân Hà (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cũng là một trong những khách hàng tham gia và được hưởng quyền lợi của gói bảo hiểm "Khỏe Mạnh Trong Mùa Dịch". Chị Quyên được chẩn đoán sốc phản vệ và phải nằm viện 8 ngày. Sau khi ra viện, chị Quyên làm thủ tục và được gói bảo hiểm "Khỏe Mạnh Trong Mùa Dịch" hỗ trợ một phần viện phí.

“Đi siêu thị mua rau, mua thịt, lúc thanh toán lại được nhân viên thông báo được tặng bảo hiểm sức khỏe. Tôi thấy đăng ký cũng đơn giản nên đăng ký cho cả mình và người thân. Không may phải nằm viện hơn một tuần, tôi đã được gói bảo hiểm ''Khỏe Mạnh Trong Mùa Dịch'' hỗ trợ một phần viện phí. Thời buổi khó khăn hiện nay, một đồng cũng rất quý. Chương trình này của VinMart rất nhân văn, kịp thời và cần thiết với nhiều người”, chị Quyên chia sẻ.

Ngoài anh Dương và chị Quyên, hàng trăm khách hàng của VinMart/VinMart+ đã nhận được quyền lợi của gói bảo hiểm "Khỏe Mạnh Trong Mùa Dịch" cho các trường hợp ốm đau, nằm viện, phẫu thuật…

Chương trình nhân văn và thiết thực

Ngoài khó khăn về kinh tế, những lo lắng về sức khỏe cũng luôn thường trực với mỗi người khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Nếu được hỏi điều mong muốn nhất bây giờ, hẳn ai cũng sẽ trả lời là mong bình an. Chính vì vậy, sự quan tâm, những món quà về sức khỏe trở nên quý giá và thiết thực hơn bao giờ hết.

VinMart/VinMart+ là hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước về số lượng điểm bán với gần 2.500 siêu thị và cửa hàng tại 59/63 tỉnh/thành. Mỗi năm, hệ thống này phục vụ hơn 300 triệu lượt khách hàng. Chia sẻ nỗi lo với người dân trong mùa dịch, từ ngày 26/7 đến 25/8, VinMart/VinMart+ tặng bảo hiểm sức khỏe với tổng quyền lợi lên đến 40 triệu đồng cho khách hàng mua sắm trực tiếp có hóa đơn từ 300.000 đồng, áp dụng toàn quốc.

{keywords}

“Tôi cảm thấy rất vui khi mỗi ngày hướng dẫn được hàng trăm khách hàng đăng ký thành công gói bảo hiểm “Khỏe Mạnh Trong Mùa Dịch”. Bản thân tôi cũng được công ty tặng gói bảo hiểm này. Nhiều khách hàng lúc đầu ngạc nhiên vì đi siêu thị/cửa hàng tiện lợi mua hàng thiết yếu lại được tặng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi tôi giải thích xong đều tham gia ngay. Đăng ký cũng đơn giản và chỉ mất thời gian khoảng 5 phút là xong”, chị Thúy Quỳnh, nhân viên cửa hàng VinMart+ Mai Chí Thọ (Quận 2, TP Hồ Chí Minh) bộc bạch.

{keywords}

Gói bảo hiểm có tên “Khỏe Mạnh Trong Mùa Dịch” được thiết kế độc quyền cho VinCommerce (đơn vị chủ quản hệ thống c) và được cung cấp bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Đại diện VinMart/VinMart+ cho biết, đến ngày 16/8, đã có gần 200.000 hợp đồng bảo hiểm được phát hành, tương ứng với gần 200.000 khách hàng được bảo hiểm. Trong đó, có nhiều người đã được chi trả quyền lợi bảo hiểm khi gặp các vấn đề về sức khỏe. Chương trình được người tiêu dùng đón nhận và phản hồi tích cực.

Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết các siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc hoặc truy cập: https://emic.vn/static/m_care.pdf

Phạm Trang

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !