Hàng gia dụng secondhand Nhật hút khách

Giá trị sử dụng còn tới 80% trong khi chi phí phải bỏ ra chỉ ngót nghét 20% so với hàng mới là nguyên nhân khiến nhiều sản phẩm Nhật "bãi" trở nên hút hàng.

Muốn mua một chiếc máy khâu gia dụng, chị Thanh ở Đống Đa, Hà Nội cho biết chị đang có ý định tìm kiếm sản phẩm của Nhật đã qua sử dụng. Theo tìm hiểu của nữ khách hàng này, hiện có rất nhiều trang mạng quảng cáo về các sản phẩm Nhật "bãi" có chất lượng tốt, giá cả mềm, có cả dịch vụ đi kèm.

"Mua một chiếc máy khâu công nghiệp hàng Việt Nam, Trung Quốc không khó nhưng cồng kềnh, ít chức năng và rất dễ hỏng. Trong khi đó, hàng Nhật đã qua sử dụng, vẫn mới khoảng 80-90% có giá mềm hơn, chỉ bằng một nửa hàng mới nhập, trong khi chất lượng nhỉnh hơn hàng nội và hàng Trung Quốc, và cao hơn hẳn một sản phẩm cùng loại được quảng cáo trên các kênh truyền hình bán hàng".

Hàng gia dụng secondhand Nhật hút khách - ảnh 1

Các bà nội trợ yêu thích các sản phẩm gia dục đã qua sử dụng của Nhật.

Giống chị Thanh, anh Bắc vừa mới mua một chiếc máy in A3 hàng Nhật đã qua sử dụng với giá 5 triệu đồng. Theo anh, mua sản phẩm "secondhand" của Nhật, khách hàng có thể coi như đã được người dùng trước "test" thử. "Thiết bị của Nhật bị thanh lý hầu hết không phải là do bị hỏng, mà bởi người dùng trước không còn nhu cầu sử dụng. Ngoài ưu điểm tiết kiệm điện, giá mềm, nhiều sản phẩm của Nhật càng dùng lâu càng tốt hơn, như máy bớt rung, bớt lỗi và ít tiếng ồn hơn hàng mới. Thậm chí, nếu thanh lý, số tiền chênh lệch cũng chẳng là bao, thường thu lại được 95% chi phí ban đầu".

Nguồn cung cấp sản phẩm gia dụng kiểu này chủ yếu từ các mối lẻ rao bán qua mạng, hoặc tại các cửa hàng chuyên doanh hàng "bãi". Trên nhiều trang mạng mua hàng trực tuyến, sản phẩm Nhật "secondhand" được rao bán khá đa dạng, từ đồng hồ, laptop, điện thoại, xe đap đến các loại máy gia dụng như in, khâu, thâm chí cả thiết bị chuyên ngành như máy khoan cắt, xúc đào... dùng trong ngành xây dựng.

Một chủ cửa hàng bán máy khâu, in, thiết bị cơ khí Nhật "bãi" trên đường Nguyễn Thái Học cho biết, sản phẩm mang mác Nhật kiểu này có nhiều loại, phổ biến là hàng nhập trực tiếp từ hàng thanh lý tại Nhật, hoặc mua phụ từng rời về lắp lại tại Việt Nam. "Khách hàng vẫn ưa thích các máy nhập nguyên chiếc ở Nhật hơn, dù giá nhỉnh hơn một chút so với hàng lắp ráp lại. Các sản phẩm ở đây hầu hết đã qua tay nhiều người sử dụng, bán đi bán lại không ít lần nhưng chất lượng vẫn còn khá tốt, khách mua được dùng thử trước khi giao hàng và được hỗ trợ thay thiết bị nếu hỏng".

Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho rằng chất lượng các mặt hàng kiểu này chỉ tốt qua lời quảng cáo của người bán, chưa kể người mua hàng mặc nhiên không được hưởng chế độ bảo hành hoặc đổi, trả như mua sản phẩm mới. Một thành viên trên diễn đàn web Trẻ thơ than thở: "Tôi lọ mọ lên Quán Thánh kiếm cái nồi cao tần hàng bãi, giá 2,3 triệu, loại cũng gần đỉnh ở cửa hàng rồi. Mua về nhà nấu thử, cơm không ngon bằng nồi điện thường. Mang lại cửa hàng nhờ đổi, ông chủ đưa cho một cái nồi loại 1,8 triệu, bảo đưa thêm 500.000 đồng, nhưng nồi mới mà chất lượng chẳng 'mới' theo. Bây giờ tôi đang dùng cái nồi giá 1,8 triệu trong khi phải trả 2,8 triệu, chất lượng lại chẳng đâu vào đâu".

Hạ Minh

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.