Hãi hùng tảng đá có nguy cơ đổ xuống nóc trường mầm non

Vừa qua hình ảnh tảng đá trên núi Phai Vệ ngả nghiêng như sắp đổ đang thu hút quan tâm của dư luận. Điều đáng nói, ngay phía dưới tảng đá này là một trường mầm non. Nhiều người lo lắng cho sự an toàn của các cháu nhỏ trong trường nếu tảng đá đổ sập.

Những hình ảnh này được chia sẻ trên một trang mạng xã hội vào sáng 13/7, với lời bình luận:  “Tảng đá trên núi Phai Vệ (TP.Lạng Sơn) có thể bị đổ bất cứ lúc nào. Ngay phía dưới là một trường mầm non. Nếu tảng đá này rơi xuống thì không biết chuyện gì xảy ra. Theo quan sát, tảng đá này đang nghiêng ngả, sẵn sàng "bật gốc". Một số dây thép được quấn buộc lấy tảng đá, nhằm giữ không bị đổ. Tuy nhiên biện pháp này xem chừng chỉ là làm cho có, vì nếu tảng đá đổ xuống thì mấy dây thép này khó lòng cản được”.

Ngay lập tức, thông tin này nhận được hàng nghìn like, hàng trăm chia sẻ và bình luận. Tất cả đều thể hiện sự lo lắng nếu tảng đá rơi xuống.

Một người dân sống trong khu vực chân núi Pha Vệ cho hay: “Mùa mưa bão sắp đến rồi, nếu cứ để tình trạng này sẽ rất nguy hiểm cho dân cư xung quanh, nhất là các cháu nhỏ đang học ở phía dưới. Mong chính quyền nhanh chóng vào cuộc để xử lý triệt để tình trạng này, không để xảy ra sự việc đáng tiếc”.

Hãi hùng tảng đá có nguy cơ đổ xuống nóc trường mầm non - ảnh 1

Tảng đá ngả nghiêng được quấn dây thép

Liên quan đến tảng đá có thể gây nguy hiểm cho trường mầm non, phóng viên báo Infonet đã có cuộc trao đổi cùng cô Nguyễn Thị Thùy Linh – Hiệu phó trường Mầm non Liên Cơ (14 Chu Văn An, phường Vĩnh Trại – TP.Lạng Sơn). Cô Linh cho biết, sáng 13/7, lãnh đạo trường Mầm non Liên Cơ nhận được thông tin về việc phía trên nóc trường có tảng đá có thể gây nguy hiểm. Đồng thời khi đó, chính quyền địa phương cũng nhận được thông tin này. Lập tức, ông  Hoàng Văn Truyền - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại, cùng bí thư phường là Đinh Bằng Sơn đã xuống trường, trực tiếp lên khu vực tảng đá bị nghiêng để khảo sát cũng như xem xét tình hình.

Cũng theo cô Linh, đây đang là thời gian nghỉ hè, học sinh nghỉ, chỉ có văn phòng và bảo vệ làm việc nên sự nguy hiểm cũng hạn chế phần nào. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại có đề nghị nhà trường di chuyển vị trí làm việc của văn phòng. Bởi lẽ, văn phòng làm việc cách chân tảng đá chỉ 7 mét.

Hãi hùng tảng đá có nguy cơ đổ xuống nóc trường mầm non - ảnh 2

Tảng đá đang khiến nhiều người lo sợ nếu đổ sập

Sau khi có thông tin tảng đá trên núi có thể đổ sập xuống trường mẫu giáo, chiều ngày 13/7, đích thân Chủ tịch UBND Thành Phố Lạng Sơn Bùi Văn Côi đã xuống thị sát tình hình và triệu tập một số ban ngành chức năng để đánh giá, phân tích tình hình, tìm hướng giải quyết.

Trao đổi với PV Infonet, ông Côi cho biết: “Qua quan sát và tìm hiểu, tảng đá ngả nghiêng về phía trường Mầm non Liên Cơ đã từ khá lâu. Còn một số dây thép quấn quanh tảng đá này không phải với mục đích giúp tảng đá không bị rơi mà trước đó dùng để bảo vệ cột cờ Phai Vệ cũ”.

Vị chủ tịch thành phố cũng cho biết thêm, nhằm đảm bảo an toàn cho người ở dưới, tảng đá này sẽ được phá bỏ trong thời gian sớm nhất. Ngay trong buổi chiều 13/7, ông đã triệu tập một số cơ quan ban ngành liên quan để bàn cách phá dỡ tảng đá này.

Ở Lạng Sơn từng xảy ra hiện tượng tảng đá hòn Vọng Phu (hay còn gọi là nàng Tô Thị) đổ sụp gây chấn động dư luận cả nước vào năm 1991.

Sau đó các nhà khoa học chứng minh, đá vôi ở Lạng Sơn có tuổi từ  362,5 – 245 triệu năm. Loại đá này không còn độ rắn chắc, bị xói mòn mạnh do tác dụng của nước. Khối đá tượng nàng Tô Thị được hình thành do sự hòa tan không đều của các lớp đá vôi, lại có độ nghiêng lớn nên khi hiện tượng xói mòn xảy ra trong thời gian dài, bức tượng đá tự nhiên này đã bị đổ sập sau một trận mưa lớn.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !