Hải Dương: Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân đều tăng
Toàn tỉnh Hải Dương đã có 1.326.111 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 98,6%. Tỷ lệ nữ cử tri đi bầu cử đạt bình quân 98%.
Kết quả bầu cử chất lượng đại biểu nâng lên như độ tuổi trẻ hơn, trình độ học vấn cao hơn...; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.
Cụ thể về bầu cử đại biểu Quốc hội, có 9 đại biểu trúng cử trong tổng số 17 người ứng cử tại Hải Dương. Trong đó có 3 đại biểu nữ đạt tỷ lệ 33,33% (tăng 11,1% so với nhiệm kỳ trước).
Về bầu cử đại biểu HĐND các cấp, cấp tỉnh có tổng số người ứng cử là 104; số đại biểu được bầu ấn định là 65; số người trúng cử là 64 trong đó đại biểu nữ là 17; đạt tỷ lệ 26,56% (tăng 6,25% so với nhiệm kỳ trước); Cấp huyện có tổng số người ứng cử là 723; số đại biểu được bầu ấn định là 434; số người trúng cử là 433 trong đó đại biểu nữ là 118 người, đạt tỷ lệ 27,25% (tăng 3,82% so với nhiệm kỳ trước).
Theo đó, đơn vị có tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cao như huyện Bình Giang đạt tỷ lệ 34,38%, huyện Thanh Miện 32,35%, huyện Gia Lộc 30,56%...
Đối với cấp xã, tổng số người ứng cử là 11.566; số đại biểu được bầu ấn định là 6.862; số người trúng cử là 6.656 trong đó đại biểu nữ là 1.658, đạt tỷ lệ 24,91% (tăng 2,22% so với nhiệm kỳ trước). Một số đơn vị có tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cao như xã Diên Hồng (huyện Thanh Miện) đạt 40%; xã Cộng Hòa, thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách) đạt 37%. Bên cạnh đó cũng còn một số đơn vị tỷ lệ nữ trúng cử HĐND cấp xã thấp như xã Lương Điền (huyện Cẩm Giàng) 7,7%; xã Thúc Kháng, xã Tân Việt (Huyện Bình Giang) 11,54% và 12%.
Mặc dù tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước, tuy nhiên, tỷ lệ đó vẫn chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị và Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.