Hai ca F1 của chuyên gia Nhật tử vong dương tính Covid-19, lưu ý một số địa điểm ở Hà Nội

Sau khi xác nhân bệnh nhân người Nhật Bản tử vong tại một khách sạn ở Tây Hồ dương tính Covid-19, từ trưa đến chiều nay Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 2 trường hợp F1 của bệnh nhân này dương tính với SAR-CoV-2.

{keywords}
Hà Nội thêm bệnh nhân mắc Covid-19 tiếp xúc gần với người đàn ông Nhật Bản đã tử vong 

Bệnh nhân là nam, 43 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, nhân viên công ty Mitsui tại 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm. Địa chỉ nơi ở: P1507 khách sạn Somerset Westpoint, số 2, Quảng An, Tây Hồ.

Bệnh nhân được xác định là tiếp xúc gần với BN 2229 (Bệnh nhân người Nhật Bản tử vong hôm 13/2) và BN 2234, tại phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội (họp cùng ngày 2/2/2021), được TTYT Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm ngày 14/2, kết quả dương tính 15/2/ 2021.

Mẫu xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

Vào sáng cùng ngày 15/2 (Mùng 4 Tết), CDC Hà Nội cũng thông tin bệnh nhân N.T.H., 24 tuổi, nữ, địa chỉ ở 14/4B Yên Thế, Ba Đình, Hà Nội, làm việc tại Công ty Mitsui Việt Nam (tầng 9 tòa nhà Red Sun River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) dương tính với SAR-CoV-2.

Chị H. được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2229 (nam, quốc tịch Nhật Bản, đã tử vong ngày 13/2), đã tham gia họp cùng phòng với bệnh nhân vào ngày 2-2 (tức chỉ 1 ngày sau khi bệnh nhân từ TP.HCM bay ra Hà Nội). Cuộc họp còn có 2 người Nhật Bản, 2 người này hiện đã về Nhật.

Ngày 14/2, ngay sau khi bệnh nhân 2229 được xác định dương tính, những người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly tập trung, trong đó chị H. cách ly tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội, kết quả xét nghiệm sáng nay 15/2 là dương tính với COVID-19. Đây là ca bệnh COVID-19 thứ 34 ở Hà Nội tính từ 27/1. 

Địa điểm các bệnh nhân tiếp xúc là phòng họp của công ty địa chỉ Tầng 9 tòa nhà Sun red river 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm vào khoảng thời gian 14h30 phút đến 15h30 phút ngày 2/2/2021.

Một số địa điểm lưu ý:

Ngày 5/2: Nhà hàng Cơm Viên 11A Đình Ngang. Quán cà phê Aroi café số 9 Tống Duy Tân 

Ngày 6/2: Quán cà phê số 10 Khúc Hạo – Touri pessert.

Như vậy đã có hai trường hợp tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 2229 dương tính với SAR-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội lên 34 ca tính từ ngày 27/1.

Bệnh nhân 2229 (nam, người Nhật Bản) được phát hiện tử vong tại khách sạn Somerset West Point ở quận Tây Hồ, Hà Nội hôm 13/2, kết quả xét nghiệm ngày 14/2 cho thấy bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã cách ly toàn bộ khách sạn với 139 khách và nhân viên; sàng lọc các trường hợp F1, F2 để ra quyết định cách ly tập trung hay cách ly tại nhà. Sở Y tế Hà Nội đã có thông báo khẩn tìm người có liên quan từ chiều 14/2.

Do bệnh nhân người Nhật có lịch sử đi lại dày đặc, chưa rõ nguồn bệnh nên Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm diện rộng người có liên quan tại 3 quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Ba Đình, bắt đầu từ tối 14/2.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !