Hà Tĩnh: Ngư dân tự tin đóng tàu vươn khơi bám biển sau sự cố môi trường
![]() |
Ngư dân Hà Tĩnh, tự tin đầu tư đóng tàu vươn khơi bám biển sau sự cố môi trường |
Chỉ trong vòng 5 tháng trở lại đây đã có hàng chục chiếc tàu công suất lớn được đóng mới để phục vụ việc đánh bắt. Chỉ riêng thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà bà con nơi đây đang chuẩn bị hạ thủy 3 tàu đánh cá công suất lớn trên 500CV với số tiền đầu tư gần 10 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Hữu Cường, ngư dân đầu tiên tại thị xã Kỳ Anh hạ thủy tàu vỏ thép công suất 829 CV, trị giá gần 20 tỷ đồng.
Không chịu lùi bước trước những khó khăn sau sự cố môi trường biển, từ sự hỗ trợ các chính sách phát triển thủy sản từ Nghị định 67 của Chính Phủ, anh đã mạnh dạn vay 18,6 tỷ đồng từ ngân hàng NN &PTNT để đóng mới tàu thép công suất lớn, tiếp tục vươn khơi bám biển.
Tự tin trước giờ ra khơi, anh Cường cho biết “có tàu vỏ thép hiện đại công suất lớn, tôi tin chắc rằng không chỉ ở các ngư trường truyền thống mà ngay cả các ngư trường quốc tế chúng tôi vẫn có thể dành được những mẻ lưới bội thu…”.
Trong những ngày đầu của mùa ra khơi mới, tại các làng biển Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Lợi…sản lượng đánh bắt đạt khá cao, cộng với đó là giá bán ổn định nên đời sống, sản xuất của người dân dần đi vào ổn định.
Ngư dân Nguyễn Đức Tiến, xã Kỳ Hà chia sẻ: "Ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường, gia đình chúng tôi đã đầu tư cải hoán nâng cấp tàu thuyền, mua sắm ngư cụ vươn khơi bám biển đánh bắt xa bờ. Từ ra tết tới nay, bà con chúng tôi "trúng" rất nhiều cá cháo, cá cơm, cá trích, cá đù, mực và ruốc...Mặc dù giá chưa cao như trước đây, thế nhưng, các tiểu thương đều thu mua hết".
Tại thị xã Kỳ Anh, ngay bên nhà máy Formosa, ngư dân Mai Công Đợi (35 tuổi, trú xã Kỳ Lợi, theo đạo Thiên chúa giáo) là chủ chiếc tàu cá 420CV - tâm sự, ảnh hưởng sự cố môi trường biển, anh được bồi thường 210 triệu đồng, trừ thanh toán cho 5 lao động trên tàu mức mỗi người khoảng 20 triệu, phần còn lại là của anh.
Anh Đợi kể, sau sự cố môi trường, anh đã mạnh dạn đăng ký đóng tàu vỏ thép để vươn khơi. Hiện nay đang chờ làm thủ tục để thực hiện ước mơ lớn này. Con tàu 420CV hiện anh chủ yếu giao lại cho mấy người em đi biển, thi thoảng anh mới đi cùng.
“Khoảng 5 tháng nay, tôi có mở dịch vụ cung cấp dầu cho tàu thuyền ở cảng cá Kỳ Lợi. Cũng may được chính quyền tạo điều kiện cấp mặt bằng cho làm địa điểm kinh doanh. Tôi tính, vợ lâu nay làm nghề buôn bán cá cũng vất vả, cho vợ chuyển sang làm dịch vụ cấp dầu sẽ tốt hơn. Con đứa đầu giờ cũng học lớp 6 rồi, ít năm nữa nó có thể phụ giúp được mẹ lại càng tốt” - anh Đợi phấn khởi chia sẻ.
Cùng với đánh bắt thủy sản, hiện nay, bà con Kỳ Ninh, Kỳ Nam, Kỳ Hà, Kỳ Trinh đang tất bật, khẩn trương, hối hả cải tạo ao hồ để kịp thả giống chuẩn bị cho vụ nuôi trồng mới. Theo lịch thời vụ, từ đầu tháng 4, các hộ bắt đầu thả con giống. Là địa phương có diện tích nuôi tôm, cua lớn nhất của thị xã với 300 hồ nuôi tôm lớn nhỏ, chính quyền phường Kỳ Trinh đã phối hợp với cán bộ chuyên môn tập huấn, hướng dẫn bà con kỹ thuật cải tạo ao hồ, xử lý môi trường cũng như cách chọn giống, phòng chống dịch bệnh.
Đúng vào thời điểm tròn một năm sự cố môi trường biển, cũng là thời điểm mà các nhà khoa học, các cơ quan của Bộ Tài nguyên môi trường kiểm tra, thẩm định và đánh giá Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm, đảm bảo đủ điều kiện để vận hành lò cao số 1. Đơn vị cũng đã chú trọng việc xây dựng các hồ sự cố, hồ chỉ thị sinh học để đảm bảo an toàn trong xả thải, sự kiểm tra giám sát của người dân.
Biển rộng lớn đang dang tay đón những con tàu ra khơi hứa hẹn một mùa bội thu tôm cá, cùng với tiếng nói cười nhộn nhịp của thực khách trên các bè mực trong mùa du lịch biển đang cận kề, có thể thấy, sức sống đang rộn ràng gõ nhịp trên vùng đô thị mới Kỳ Anh sau 1 năm sóng gió. Từ những nỗ lực cố gắng trong ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và khi biển đã hồi sinh, thì câu chuyện về sự cố môi trường đang dần đến hồi khép lại.