Hà Nội tìm người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Lào Cai

"Chỉ cần 1 cái ho của họ chẳng may bắn nước bọt vào ông xích lô thì cũng có thể lây”, Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung nói và yêu cầu Sở Du lịch tiếp tục rà soát những người tiếp xúc gần với BN từ số 22 đến 30 đi trên chuyến bay VN0054.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầucần rà soát, kiểm tra kỹ những người tiếp xúc gần bệnh nhân từ số 22 đến 30 từ ngày 2 đến 6/3.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 TP Hà Nội diễn ra vào chiều 9/3, PGĐ Sở Du lịch Hà Nội Trần Vân Anh cho biết, sáng nay khi tiếp nhận thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm có 2 du khách người Anh dương tính với Covid-19 được cách ly tại Lào Cai. Trước đó 2 du khách này có đến Hà Nội và đi một số điểm di tích của Thành phố.

“Chúng tôi đã rà soát và kiểm tra ngay”, bà Vân Anh báo cáo, theo đó,  qua trích xuất camera cho thấy 2 du khách này có đi thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

“Sáng 2 du khách đi cùng hướng dẫn viên riêng đến Di tích Nhà tù Hỏa lò lúc 9 giờ 06 ngày 3/3 và rời khỏi lúc 10 giờ 24 phút. Trong thời gian này ở di tích có 15 khách lẻ tham quan. Đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác phục vụ có 3 người tiếp xúc trực tiếp là khu bán vé, soát vé, lễ tân phục vụ. Nhưng người mua vé là hướng dẫn viên và việc mua vé diễn qua qua khung kính; lễ tân phục vụ đều có khẩu trang và găng tay”, bà Vân Anh báo cáo.

Theo bà Vân Anh, ca trực ngày 3/3 có 11 người trong đó có 8 nữ, 3 nam. “Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ danh sách, số điện thoại cho CA phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm”, bà Vân Anh nói.

Theo PGĐ Sở Du Lịch, sáng nay tất cả các nhân viên này đã kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Đa khoa quận Đống Đa cho kết quả sức khỏe bình thường, không có biểu hiện bệnh.

“Tuy nhiên chúng tôi cũng đề nghị và mọi người cũng chấp hành nghiêm túc, tự giác xin tự cách ly tại nhà và cam kết không tiếp xúc với người nhà. Theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo, sáng nay 9/3 tất cả các di tích tiến hành phun khử khuẩn, vệ sinh di tích đảm bảo yêu cầu của Thành phố”, bà Vân Anh nhấn mạnh.

Ở Đền Ngọc Sơn, từ ngày 3,4,5/3 bà Vân Anh cho biết đã xác định mỗi ngày có trên 1.000 du khách chủ yếu là người nước ngoài, trong đó có 1 người Anh. Qua trích xuất camera cho thấy, sự tiếp xúc của nhân viên, phục vụ và các vị trí đều rất xa, đều qua một hướng dẫn viên làm.

“Chúng tôi vẫn đề nghị cán bộ khai báo và kiểm tra sức khỏe trên tinh thần tự giác cách ly tại nhà”, bà Vân Anh nói.

PGĐ Sở Du lịch cũng thông tin ngày hôm nay 9/3  đã dừng tiếp nhận du khách ở Di tích Nhà tù Hỏa Lò để đảm bảo phun khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong ngày mai 10/3, Sở này cũng tiến hành các biện pháp đảm bảo vệ sinh tại Văn Miếu, đền Ngọc Sơn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố nhấn mạnh, dự báo những ngày tới nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng khi 9 người đã từng ở Hà Nội, vì vậy người dân cần nhận thức rõ nguy cơ này. Chúng ta cần rà soát, kiểm tra kỹ những người tiếp xúc gần bệnh nhân từ số 22 đến 30 từ ngày 2 đến 6/3. Cần rà soát, kiểm tra và tìm được.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao cho Sở VH-TT sau buổi họp này chịu trách nhiệm cung cấp minh bạch tất cả những nơi những khách du lịch nước ngoài đã ở để tiếp tục rà soát.

“Chúng ta đã tìm rồi, như ở Di tích Nhà tù Hỏa Lò chúng ta đã trích xuất camera nhưng có thể còn lái xe, đi xích lô hay đi phương tiện nào khác cũng phải tiếp tục tìm vì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Chỉ cần 1 cái ho của họ chẳng may bắn nước bọt vào ông xích lô thì cũng có thể lây”, Chủ tịch UBND Thành phố nói.

N. Huyền

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !