Hà Nội thêm 21 ca dương tính nCoV

Trưa 20/7, Sở Y tế Hà Nội thông báo đã ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với  SARS- CoV- 2, như vậy chỉ trong buổi sáng nay Thủ đô đã ghi nhận 40 ca mắc.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

 

Theo Sở Y tế Hà Nội, 4 ca bệnh liên quan tới người về từ Tp Hồ Chí Minh gồm:

Bệnh nhân N.T. N (nữ, sinh năm 1984), ở Phú Hiền - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân về từ Tp Hồ Chí Minh ngày 06/7, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/07 khi người con là N.M.T sống cùng nhà được xác định dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu lần  2 cho kết quả  dương tính.

Bệnh nhân N.T.Đ (nam, sinh năm 2019), ở Phú Hiền - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân về từ Tp Hồ Chí Minh ngày 06/7, xét nghiệm lần 1 âm tính, 19/07 khi xác định N.M.T dương tính, lấy mẫu lần 2 dương tính.

Bệnh nhân N.M.P (nam, sinh năm 2004), ở Phú Hiền - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân về từ Tp Hồ Chí Minh  ngày 06/7, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/07 xác định N.M.T dương tính, được lấy mẫu lần 2 dương tính.

Bệnh nhân N.T.Đ (nam, sinh năm 1949), ở Phú Hiền - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân hàng ngày ở nhà có tiếp xúc với 5 người trong gia đình của con trai về từ TP HCM (trong đó có  4 ca đã được ghi nhận).

2 bệnh nhân thuộc chùm Nguyễn Khuyến:

Bệnh nhân N.H.B, nam, 1968, ở Văn Hương – Hàng Bột – Đống Đa – Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các BN46389, 51135,51136.

Bệnh nhân N.T.D, nam, 1954, ở Hàng Hương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1(chồng) của BN58032, được lấy mẫu ngày 19/7 kết quả dương tính.

8 bệnh nhân thuộc chùm hiệu thuốc Đức Tâm gồm:

Bệnh nhân T.T.A, nam, 1976, ở Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là trình dược viên của quầy thuốc 95 Láng Hạ có tiếp xúc với các nhân viên bán hàng tại đây. Từ ngày 15/7/2021-17/7/2021, hàng ngày bệnh nhân đi giao thuốc và lấy thuốc từ chợ thuốc Hapulico đến quầy thuốc 95 Láng Hạ.

Bệnh nhân L.T.H, nữ, 1998, ở Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.N.A (Nhân viên hiệu thuốc 95 Láng Hạ). Ngày tiếp xúc lần cuối là ngày 19/7/2021, được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7 kết quả dương tính (CDC thực hiện).

Bệnh nhân Đ.L.H, nữ, 1986, ở Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, có biểu hiện ho sốt ngày 19/7 đến làm test nhanh tại PK Thu Cúc có kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển sang BV Đức Giang và được xét nghiệm PCR có kết quả dương tính.

Bệnh nhân Đ. T. T, nữ, 1996, ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, có biểu hiện ho sốt ngày 19/7 đến làm test nhanh tại PK Thu Cúc có kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển sang BV Đức Giang và được xét nghiệm PCR có kết quả dương tính.

Bệnh nhân L.T.H.A, nữ, 1988, ở  La Khê, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, có biểu hiện ho sốt ngày 19/7 đến làm test nhanh tại PK Thu Cúc có kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển sang BV Đức Giang và được xét nghiệm PCR có kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh năm 1983, ở An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân C.T.T, tiếp xúc ngày 16/7. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC thực hiện).

Bệnh nhân V.T.H, nữ, sinh năm 1963, ở Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân làm tại hiệu thuốc Đức Tâm – 95 Láng Hạ, hàng ngày tiếp xúc với các nhân viên tại đây và khách hàng.

Bệnh nhân L.V.P, Nam, sinh năm 1960 (chồng của V.T.H), ở Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
Người này thường đưa đón vợ tới hiệu thuốc Đức Tâm – 95 Láng Hạ. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC thực hiện).

Bệnh nhân B.T.K.H, nữ, 1997, ở Tân Triều, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của V.T.H.N, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7 cho kết quả dương tính.

3 bệnh nhân thuộc chùm Bùi Thị Xuân:

Bệnh nhân V.B.N, nữ, 1990, ở Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các BN 48651, 51113, 5114, 51220 xét nghiệm lần 01 âm tính, ngày 19/07, bệnh nhân có sốt được chuyển sang BV Đức Giang, lấy mẫu xét nghiệm dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

Bệnh nhân P.G.L, nữ, 2015, ở Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các BN 48651, 51113, 5114, 51220 xét nghiệm lần 01 âm tính, ngày 19/07 sốt chuyển BV Đức Giang, lấy mẫu xét nghiệm dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

Bệnh nhân P.T.L, nữ, sinh năm 1955, ở Sơn Thanh, Sơn Hà, Phú Xuyên. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.L (đây là người thuê bán hàng tại Bùi Thị Xuân). Ngày 20/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC thực hiện).

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Ninh:

Đó là bệnh nhân N.T.C, nam, sinh năm 1963, ở Văn Quán, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên Viện cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin, liên quan BN 42319, được cách ly và lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 19/7 bệnh nhân có biểu hiện sốt, lấy mẫu lần 2 có kết quả dương tính (CDC thực hiện).

2 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai- Hoàng Mai:

Bệnh nhân H.Q.T, nữ, 2007, ở Tân Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân là  F1 của các BN51262, 51263,51264,51265,51266, đã xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 19/7 xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và kết quả là dương tính.

Bệnh nhân V.T.H , nữ, 1979, ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của N.C.C, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính.

Tính đến trưa 20/7, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 507 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 315 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 192 ca.

Hà Nội thêm 19 ca dương tính, 3 ca nhân viên nhà thuốc 95 Láng Hạ chưa rõ nguồn lây

Hà Nội thêm 19 ca dương tính, 3 ca nhân viên nhà thuốc 95 Láng Hạ chưa rõ nguồn lây

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18 giờ ngày 19/7 đến 7 giờ ngày 20/7 đã ghi nhận 19 trường hợp mắc nCoV mới, trong đó có 3 nhân viên nhà thuốc chưa xác định được nguồn lây. 

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !