Hà Nội: Quận Đống Đa có số người nhiễm HIV nhiều nhất

Với tổng số hơn 24.000 người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Nội, Đống Đa là quận có tỷ lệ mắc “căn bệnh thế kỷ” nhiều nhất.

Thông tin từ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo thống kê đến giữa năm 2013, trên toàn địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 24.342 người đang bị nhiễm HIV (trong đó 3.800 người đã tử vong do AIDS). Gần nhất là trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có thêm 306 người bị nhiễm HIV.

Số lượng người bị nhiễm HIV chủ yếu tập trung ở các quận nội thành, như Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình…Ngược lại ở các huyện xa trung tâm Hà Nội như Thạch Thất, Thanh Oai, Quốc Oai…có tỷ lệ người mắc thấp. Đặc biệt trên địa bàn Hà Nội hiện vẫn có gần 2.000 người bị nhiễm HIV không rõ địa phương.

Hà Nội: Quận Đống Đa có số người nhiễm HIV nhiều nhất - ảnh 1
Tỷ lệ người nhiễm HIV ở Hà Nội phần lớn là nam giới. Ảnh minh họa

Theo kết quả xét nghiệm vừa được Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS công bố chiều 3/9, từ năm 2012 đến giữa 2013, Đống Đa là một quận có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất, với 2.852 người. Quận Đống Đa cũng đang có tỷ lệ người nhiễm HIV mới bị phát hiện nhiều nhất với 35 trường hợp trong nửa năm 2013.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là quận Hai Bà Trưng với 2.276 người, trong đó có 34 trường hợp mới bị phát hiện trong năm 2013. Đứng thứ ba là quận Ba Đình với hơn 2.000 trường hợp mắc phải “căn bệnh thế kỷ” này.  

Ở chiều hướng ngược lại, huyện Thạch Thất đang là khu vực có tỷ lệ nhiễm HIV thấp nhất, chỉ với 82 trường hợp, trong đó có chỉ 3 trường hợp mới bị phát hiện năm 2013. Cùng có tỷ lệ tương đối thấp với 353 trường hợp, trong 6 tháng đầu năm, huyện Ứng Hòa chỉ phát sinh 1 trường hợp mới bị phát hiện nhiễm HIV.

Dựa vào kết quả trên cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thủ đô là 284/100.000 người dân. Toàn bộ 29 quận, huyện trên địa bàn thành phố đều có người nhiễm HIV, 536 trong tổng số 577 xã, phường, thị trấn (92,8%) có số liệu báo cáo người nhiễm HIV.

Đáng lưu ý trong tổng số các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trên địa bàn Hà Nội, nam giới vẫn chiếm tỷ lệ cao với 81,5%. Các trường hợp phát hiện nhiễm tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 25 – 49 tuổi.

Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội Lê Nhân Tuấn cho biết, trong thời gian qua trung tâm đã tổ chức triển khai kế hoạch tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho toàn bộ 29 quận huyện, bệnh viện đa khoa…

Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị thành lập 2 đoàn giám sát tiến hành giám sát tại 14 đơn vị, gồm 5 trung tâm y tế, 8 bệnh viện đa khoa, 1 bệnh viện chuyên khoa. Theo kết quả xét nghiệm thì số phụ nữ mang thai bị phát hiện chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ dưới 10 người nhiễm HIV.   

Thành Nam

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !