Hà Nội nóng, tiêu thụ tăng 28%, mất điện liên tục

Theo Cục Điều tiết điện lực, lượng điện phát trong tháng 5/2015 đã cao hơn 13,56%. Tại miền Bắc, sản lượng bình quân ngày tăng 17%, riêng Hà Nội tăng tới 28% so với tháng 4

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ghi nhận có ngày cao điểm lên tới trên 40 độ C. Hiện tượng mất điện đã xảy ra tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố. Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), tình trạng mất điện vừa qua tại Hà Nội là do quá tải.

Ông Đinh Thế Phúc – Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), nguyên nhân xảy ra tình trạng mất điện cục bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội những ngày qua có thể do nhiều nguyên nhân, như lý do kỹ thuật, công tác điều độ… Song chủ yếu là do thời tiết quá nóng, lượng điện tiêu thụ của các hộ dân tăng đột biến, dẫn tới mất điện do quá tải.

Hà Nội nóng, tiêu thụ tăng 28%, mất điện liên tục - ảnh 1

Sự cố mất điện trên địa bàn Hà Nội những ngày qua là do quá tải

Ông Phúc cho biết, trong những ngày qua ngành điện đã huy động tối đa công suất, lên tới 25.000 MW, lượng điện dự phòng dao động 29.500 – 30.000 MW. Ngành điện đã huy động tất cả các nguồn như thủy điện, nhiệt điện than, khí… để phát đủ công suất và dự phòng theo biểu đồ kế hoạch. Riêng đỉnh điểm của đợt nắng nóng vừa qua là ngày 28/5 lượng điện dự phòng lên tới 4.000 MW. “Cục đã yêu cầu ngành điện chỉ đạo các nhà máy thủy điện phải giữ mực nước đảm bảo từ giờ đến tháng 6. Thuỷ điện miền Trung vừa qua gần như chỉ phát điện theo nhu cầu của vùng hạ du, phục vụ sinh hoạt tưới tiêu”- ông Phúc chia sẻ.

Cũng do thời tiết nắng nóng bất thường nên lượng điện phát trong tháng 5/2015 đã cao hơn 13,56% so với cùng kỳ. So với tháng 4, trung bình ngày cao hơn 8%. Miền Bắc, nắng nóng, sản lượng bình quân ngày tăng 17%, riêng Hà Nội tăng tới 28% so với tháng 4.

So với cùng kỳ năm ngoái, hệ thống điện miền Bắc, có ngày nắng nóng nhất công suất tiêu thụ điện cao hơn tới 26%.

“Vừa qua, một khu vực ở Hà Nội lại bị quá tải. Một số thời điểm, khu vực, do quá tải nhiều”- Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực lý giải nguyên nhân khiến 1 số khu vực tại Hà Nội đột ngột mất điện mà không được báo trước.

Để giảm đến mức tối đa việc cắt điện sinh hoạt trong những ngày nắng nóng, Cục đã yêu cầu ngành điện dừng công tác sửa chữa nếu thời tiết nắng nóng trên 36 độ C. Đồng thời, cơ quan này đã có cuộc họp với 3 tập đoàn (Điện lực, Dầu khí, Than & Khoáng sản) rà soát lại kế hoạch cung cấp điện trong tháng 6 nhằm đảm bảo việc phát điện, cung cấp than, khí cho điện.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền để người dân tiêu dùng tiết kiệm điện để giảm quá tải cũng được vị Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực nhắc tới. “Dù nhu cầu sinh hoạt chắc chắn lên cao do nắng nóng nhưng vẫn cần tiết kiệm để giảm quá tải”- ông Phúc giải thích.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.