Hà Nội: Huyện Quốc Oai xây dựng NTM gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng (áo xanh) kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả quy mô lớn cho thu nhập cao của huyện Quốc Oai |
16/20 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM
Sáng 4/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã kiểm tra thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Quốc Oai.
Báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo huyện Quốc Oai đánh giá, trong những năm qua, huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hình thành vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, áp dụng công nghệ. Đồng thời, đưa cơ giới hóa sản xuất đồng bộ trên tất cả các khâu góp phần giảm công lao động, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, đã chuyển đổi cho 16 xã với tổng diện tích 2.102 ha, trong đó, vùng sản xuất chuyên canh cây hàng năm, vùng sản xuất RAT 276ha, vùng trồng lúa chất lượng cao 1.800 ha, vùng chăn nuôi tập trung 104 ha, trang trại tổng hợp là 187 ha, vùng trồng cây ăn quả kết hợp nuôi trồng thủy sản 1.544ha.
Riêng trong lĩnh vực trồng trọt, đến tháng 6/2017, toàn huyện đã thực hiện được 1.800 ha sản xuất lúa hàng hóa tập trung ở các xã: Tân Hòa, Liệp Tuyến, Tuyến Nghĩa, Ngọc Liệp, Nghĩa Hương… vùng trồng nhãn chín muộn xã Đại Thành với 220 ha, năm 2016 năng suất đạt trên 2000 tấn/năm, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể nhãn chín muộn Đại Thành.
Trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, huyện đã xây dựng và triển khai quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư với 104 ha ở các xã: Cấn Hữu, Cộng Hòa, Tân Hòa. Đặc biệt có 402 trang trại chuyên chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên. Trên 200 trang trại có doanh thu từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng…30% các trang trại ứng dụng công nghệ chuồng kín, 100% xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể bioga, chế phẩm sinh học. Đã hình thành chuỗi sản xuất lợn sinh học HTX Đồng Tâm xã Cấn Hữu từ khâu chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm. Huyện còn phát triển chăn nuôi bò theo chuỗi an toàn cung cấp sản phẩm sữa cho Công ty sữa quốc tế IDP…
Trong xây dựng NTM, đến cuối năm 2016, huyện Quốc Oai đã có 16/20 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM, 4 xã còn lại là Đồng Quang, Cộng Hòa, Hòa Thạch và xã Đông Yên phấn đấu về đích trong năm 2017.
Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ cho biết thêm,ngoài việc hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, phát triển kinh tế huyện cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quan tâm vấn đề môi trường. Về nâng cao đời sống nhân dân, vừa qua, huyện đã phát triển các mô hình kinh tế, có nhiều mô hình cho thu nhập trung bình từ 300 đến 400 triệu đồng 1 ha/năm.
Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,5 triệu đồng/người/ năm, huyện đang phấn đấu lên 39,5 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo còn 0,5% thấp hơn chỉ tiêu của thành phố giao.
Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn
Đánh giá cao những những kết quả mà huyện Quốc Oai đã thực thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn trong những năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng đây là sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị của huyện.
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, huyện cần phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng phát triển đô thị, gắn với các vành nông nghiệp đai xanh. Cần xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng lâu dài, hiện đại đảm bảo tính đồng bộ các hệ thống như: nước sạch, giao thông, môi trường, hệ thống thông tin, điện, thoát nước…
Bên cạnh đó, huyện cần tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng trong việc tuyên truyền để người dân tham gia xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển cây trồng cây ăn quả có lợi thế, tập trung phát triển trang trại gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng xây dựng sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, cung cấp cho thị trường cả nước và hướng đến quốc tế; tích cực công tác xúc tiến thương mại.
Riêng lĩnh vực xây dựng NTM, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu huyện cần cần đầu tư có trọng tâm trọng điểm, hoàn thành các tiêu chí về NTM, phấn đấu hoàn thành ở tất cả các xã năm 2018. Xây dựng NTM nhưng không để tình trạng nợ xây dựng cơ bản. Cùng với đó, huyện cần phát triển nông thôn gắn với phát triển văn hóa, cần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quan tâm đến vấn đề xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Ngoài ra, tích cực hơn trong công tác quản lý trật tự đô thi, quản lý đất đai, giữ vững trật an ninh ở nông thôn tránh các điểm nóng về khiếu kiện đất đai.
Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh, với lợi thế về đất đai, con người, trong thời gian tới, huyện Quốc Oai tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn nhằm nâng cao giá trị sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào phát triển nông nghiệp.