Hà Nội: Huyện Đan Phượng huy động 539 tỷ xây dựng nông thôn mới
![]() |
Diện mạo huyện Đan Phượng đã thay đổi rất nhiều sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. |
Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp 500 nghìn ngày công lao động, hiến gần 3.000m2 đất mở đường, nguyên vật liệu, máy móc, các sáng kiến xây dựng NTM.
Từ một huyện có nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, với quyết tâm chính trị, tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp đã lan tỏa và tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, sáng tạo, hiệu quả.
Nhờ vậy, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, huyện đã có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, là Huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM và có 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung là những xã đầu tiên của thành phố Hà Nội được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2018.
Diện mạo nông thôn có sự chuyển biến, khởi sắc rõ rệt. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm. Trong 10 năm, huyện đã đầu tư xây dựng 53,77km đường trục xã, 88,18km đường trục thôn, 139,1km đường ngõ xóm, 102,7km đường giao thông nội đồng. Các tuyến đường đều được bê tông hóa và nhựa hóa.
Đã có 44/48 trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia (tăng 11 trường so với năm 2010 và 9 trường so với năm 2015); trong đó có 4 trường tiểu học học đạt chuẩn mức độ 2. Mô hình bác sỹ gia đình triển khai hiệu quả tại xã Tân Hội và đang được nhân rộng trong toàn huyện, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,6% (tăng 55,6% so với năm 2010). Hoàn thành đặt tên đường, gắn biển số nhà trên địa bàn toàn huyện. Cảnh quan, môi trường được đảm bảo, mỗi xã đều có 1-2 tuyến đường trồng hoa, cây xanh. Toàn huyện đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông đảm bảo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 45,6 triệu đồng/người/năm (tăng 3,33 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,21% xuống còn 0,66%. Đến nay, toàn huyện có 114/120 nhà văn hóa thôn, cụm dân cư. Các thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa, tỷ lệ thôn, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa năm 2018 đạt 95/120 đạt 79,2%.