Hà Nội điều chỉnh đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đề nghị các quận, huyện, thị xã triển khai ưu tiên tiêm chủng cho 3 đối tượng: Người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi và phụ nữ mang thai trên 13 tuần...

{keywords}
Hà Nội có sự điều chỉnh đối tượng tiêm chủng vắc xin ngừa Covid- 19 

Ngày 3/9, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương vừa ký văn bản gửi CDC Thành phố, các bệnh viện trong và ngoài công lập, TTYT các quận huyện về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 12.

Văn bản nêu rõ, ngày 31/8, Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 26, 27, 28, trong đó cấp cho TP Hà Nội 161.460 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162b2 (Comirnaty) và 800.700 liều AstraZeneca.

Sở Y tế đã lên kết hoạch phân bố số vắc xin này cụ thể như sau:

Đối với 800.700 liều AstraZeneca thực hiện tiếp tục phân bổ để tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc nhóm các đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng.

Gồm:

Các đối tượng đến thời gian cần phải tiêm trả mũi 2.

Người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu: công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng.

Người nằm trong nhóm nguy cơ, người sinh sống tại các khu vực có dịch (vùng đỏ), vùng nguy cơ cao trong khu vực vùng đỏ sau khi xét nghiệm âm tính.

Công nhân tại các KCN, KCX, cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch của Thành phố.

Đối với 80.730 liều vắc xin của Pfize chỉ thực hiện tiêm mũi 1 phân bổ tiếp tục để tiêm cho các đối tượng còn lại tại đợt 11 thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng và các đối tượng theo thứ tự sau:

Người mắc bệnh mãn tính

Người trên 65 tuổi

Phụ nữ mang thai trên 13 tuần sau khi được giải thích nguy cơ lợi/ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa.

Trao đổi thêm về kế hoạch triển khai đợt tiêm chủng trong giai đoạn tiếp theo, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố, Sở Y tế sẽ phân bổ vắc xin đến các quận, huyện, thị xã trên quan điểm, khi tiếp nhận vắc xin phải tổ chức tiêm chủng nhanh nhất, không giới hạn số lượng người đến tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng.

Đồng thời, tại các điểm tiêm chủng cố gắng kéo dài thời gian tiêm chủng trong ngày để nhiều người được tiếp cận vắc xin sớm nhất nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Theo TS Nhị Hà, trong giai đoạn hiện nay, quan điểm về việc phân bổ vắc xin Covid- 19 có những thay đổi so với những giai đoạn trước, tập trung vào 5 nhóm đối tượng: Người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian để tiêm mũi 2; người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu; người trong nhóm nguy cơ, người sinh sống tại "vùng đỏ"; công nhân tại khu công nghiệp; người tham gia chống dịch…

"Đặc biệt, ở những vùng nguy cơ cao, khu vực phong toả, cách ly sẽ được phân bổ vắc xin nhiều hơn để bảo đảm điều kiện cho người dân ở những nơi này được tiếp cận với vắc xin  một cách sớm nhất", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Người đứng đầu ngành Y tế Thủ đô cũng cho hay, Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã triển khai ưu tiên tiêm chủng cho 3 đối tượng: Người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi và phụ nữ mang thai trên 13 tuần.

Được biết, trong ngày 2/9, Hà Nội tiêm 4.040 mũi vắc xin Covid-19, nâng tổng số mũi tiêm đã được tiến hành ở Thủ đô lên 2.180.814 mũi (trong đó có 1.980.637 mũi 1; 200.177 mũi 2). Như vậy, đến nay 35,68% số người dân trong độ tuổi tiêm chủng ở Hà Nội đã được tiêm vắc xin.

Theo dữ liệu từ Cổng Thông tin tiêm chủng quốc gia, Hà Nội đã được phân bổ hơn 4,3 triệu liều vắc xin Covid- 19. Số vắc xin này được cấp về cho ngành Y tế Thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính từ đầu đợt dịch thứ 4 (27/4) đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đều ghi nhận ca mắc mới.

Thành phố hiện có 6 ổ dịch phức tạp gồm: ngõ 24 Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai); chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình); phường Văn Miếu, Văn Chương (quận Đống Đa); phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) và xã Tân Lập (huyện Đan Phượng).

Đây là những chuỗi lây nhiễm mới phát hiện đã ghi nhận lượng bệnh nhân lớn. Một số chuỗi lây nhiễm khác đã phát hiện thời gian khá lâu, song đến nay vẫn rải rác có thêm ca bệnh.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.409 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.850 ca.

Trưa 3/9, Hà Nội thêm 30 ca mắc Covid-19, 5 ca tại cộng đồng có nhân viên chuyển phát nhanh

Trưa 3/9, Hà Nội thêm 30 ca mắc Covid-19, 5 ca tại cộng đồng có nhân viên chuyển phát nhanh

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong sáng nay (3/9) ghi nhận 30 ca mắc Covid-19, trong đó 5 ca tại cộng đồng,18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa.

Mặt nạ chống độc, chống bụi có chống được Covid-19?

Mặt nạ chống độc, chống bụi có chống được Covid-19?

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều người sợ biến thể Delta nên tìm các vật dụng phòng dịch cao cấp hơn các loại khẩu trang thông thường, như khẩu trang N95, thậm chí là khẩu trang dạng mặt nạ chống độc có phin lọc bụi, virus, vi trùng.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !