Hà Nội: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Hà Nội đã có 141 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), chiếm trên 10% số xã đạt chuẩn của cả nước.

Nhiều thành tựu lớn               

 Năm 2015, các huyện, thị xã đăng ký với tổng số 103 xã đạt chuẩn NTM, qua thẩm định, kiểm tra dự kiến năm 2015 toàn Thành phố có 179/386 xã (đạt 46,4%), vượt kế hoạch đến năm 2015 là 4,6%. Đặc biệt, huyện Đan Phượng đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM và Hà Nội phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2015.

Cùng với đó, nhiều chuyển biến về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện, đạt và vượt mục tiêu Chương trình đề ra. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trụ sở xã được cứng hóa 100%; đường trục thôn, liên thôn cứng hóa 95%; hệ thống thoát nước thải chung đáp ứng yêu cầu đạt 67%; có tổ chức thu gom rác thải đạt 98%; tỷ lệ thôn có điện đạt 100%; tỷ lệ số dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh 94,2% (36,68% số dân được dùng nước sạch).

Với tiêu chí văn hóa, đã có 54,5% thôn, làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; tỷ lệ thôn xóm, cụm dân cư có Nhà văn hóa - thể thao đạt 80,5%; 100% số cơ sở đạt tiêu chí giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về tỷ lệ hộ nghèo, đến nay số hộ nghèo toàn Thành phố còn 34.409, giảm 81.648 so năm 2011 (116.057); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91% (giảm 5,61% so năm 2011). Trong đó, khu vực nông thôn giảm từ 172.850 hộ nghèo (năm 2011) xuống còn 28.528 hộ (năm 2014).  Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; thu nhập bình quân đầu người nông thôn tăng từ 14 triệu đồng/năm 2011 lên 28,6 triệu đồng/năm 2014 (vượt 3,6 triệu đồng so mục tiêu đề ra năm 2015); dự kiến hết năm 2015 đạt trên 30 triệu đồng/người/năm.

Từ năm 2011 đến 2014, Thành phố tổ chức 2.930 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 99.037 lượt người tham gia; 72,9% lao động nông thôn làm đúng  nghề được đào tạo; tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 87%; mỗi năm, Thành phố giải quyết thêm việc làm cho 136.500 - 140.000 lượt người lao động nông thôn…

Huy động các nguồn lực

Ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết; Thời gian tới, Hà Nội sẽ huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực tham gia xây dựng NTM; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nông dân.

Ông Hồ Xuân Hùng, cố vấn Ban chỉ đạo trung ương Chương trình Xây dựng NTM, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTN cho rằng, Hà Nội là trung tâm của cả nước, lượng nông sản, thủy sản tiêu thụ lớn; do vậy cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các địa phương khác trong tiêu thụ nông sản, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân.  Đông thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội cùng nỗ lực giúp Hà Nội xây dựng NTM. Ngoài ra, cần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; Xây dựng thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp cho riêng mình.

Mai Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !