Hà Nội công bố 82 điểm bán thuốc trong dịp Tết Nguyên đán

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố danh sách 82 điểm bán lẻ thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố.

{keywords}
Hà Nội công bố 82 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Theo đó, có 38 nhà thuốc trong các bệnh viện và 44 nhà thuốc, quầy thuốc tại các quận, huyện, thị xã.

Số lượng cơ sở bán lẻ thuốc Tết năm nay tăng thêm 17 cơ sở. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán 2022; tránh tình trạng lợi dụng thời điểm Tết để tăng giá.

Cụ thể, 38 nhà thuốc trong các bệnh viện mở bán 24/24h trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, bao gồm: Bệnh viện Bắc Thăng Long, Đông Anh, Đống Đa, Đức Giang, Hà Đông, Hòe Nhai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Nhàn, Thanh Trì, Vân Đình, Xanh Pôn, Y học cổ truyền Hà Nội, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Da liễu Hà Nội, Mắt Hà Đông, Mắt Hà Nội, Phổi Hà Nội, Phụ sản Hà Nội, Tâm thần ban ngày Mai Hương, Tâm thần Mỹ Đức, Thận Hà Nội, Tim Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Tâm thần Hà Nội, Mỹ Đức và Thường Tín.

Có 44 nhà thuốc, quầy thuốc phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 15 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân trực bán thuốc trong dịp Tết: Tại quận Đống Đa có nhà thuốc số 96-98 phố Khâm Thiên; quận Thanh Xuân có nhà thuốc 94 Tô Vĩnh Diện; quận Hà Đông có 2 nhà thuốc: 191 đường Phùng Hưng và nhà thuốc số 41 tổ 7 phường Vạn Phúc; quận Hoàng Mai có nhà thuốc tòa nhà Park 2 (khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill); quận Tây Hồ có 2 nhà thuốc 431 Thụy Khuê và 120 Âu Cơ; quận Hoàn Kiếm có 2 nhà thuốc: 21 Lãn Ông và 42 Quang Trung, quận Long Biên 2 nhà thuốc: 61 Nguyễn Sơn và 122 ngõ 466 Ngô Gia Tự; quận Ba Đình có 2 nhà thuốc: 61 Cửa Bắc và 22 Phúc Xá; huyện Thanh Trì có nhà thuốc 177 Tựu Liệt, huyện Hoài Đức có nhà thuốc phố Thú Y (Đức Thượng).

14 nhà thuốc, quầy thuốc mở cửa từ 8h-17h ngày 31/1; nghỉ từ ngày 1 đến 3-/ và mở cửa từ 7h30 đến 21h ngày 4/2: Tại quận Hoàn Kiếm có 5 nhà thuốc: 2 Hàng Bài, 119 Hàng Gai, 54 Tràng Tiền, 59 Lãn Ông và số 5 Cửa Nam; quận Hai Bà Trưng có 4 nhà thuốc: 44 Lê Đại Hành, 162 Phố Huế, 228 Lò Đúc, 512 Bạch Mai và 89 Bùi Ngọc Dương; quận Ba Đình có nhà thuốc 21 Quán Thánh; quận Đống Đa có nhà thuốc 378 Khâm Thiên; huyện Đông Anh có nhà thuốc ở chợ Tó (đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ); huyện Sóc Sơn có nhà thuốc 18 Đa Phúc.

Còn lại 15 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong dịp Tết: Tại quận Hà Đông có 2 nhà thuốc: 80 Quang Trung, 19 LK3, khu đô thị Văn Phú; tại huyện Chương Mỹ có nhà thuốc ở chợ Cống (Ngọc Hòa); huyện Đan Phượng có quầy thuốc cụm 3 Thọ Xuân; huyện Hoài Đức có quầy thuốc xóm 2 Lại Yên; thị xã Sơn Tây có nhà thuốc 122 Lê Lợi; huyện Phúc Thọ có quầy thuốc ở thị trấn Gạch; huyện Thanh Oai có quầy thuốc 121 Kim Bài; huyện Quốc Oai có nhà thuốc 212 thị trấn Quốc Oai; huyện Thạch Thất có quầy thuốc 84 Kim Quan; huyện Mỹ Đức có quầy thuốc số 11 Cầu Dậm (Viêm Khê, xã Hợp Tiến); huyện Ứng Hòa có quầy thuốc 64 Dốc viện Vân Đình; huyện Ba Vì có quầy thuốc Phố Nhông (xã Phú Sơn); huyện Thường Tín có quầy thuốc số 251 Phố Ga; huyện Phú Xuyên có quầy thuốc ở Tiểu khu Mỹ Lâm (thị trấn Phú Xuyên).

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !