Hà Nội: Ca dương tính tăng mạnh, người dân lùng mua thuốc kháng vi rút phòng bị

Khi F0 được điều trị tại nhà, nhu cầu tìm mua thuốc điều trị Covid-19 cũng tăng lên, nhiều người tìm mua sẵn thuốc dự phòng dùng tại nhà 

Tìm hiểu quanh khu vực chợ thuốc Thanh Xuân, Hà Nội, các loại thuốc kháng virus có bán nhưng nhân viên nhà thuốc yêu cầu người mua phải có đơn bác sĩ kê. Khi người mua hỏi các thuốc kháng virus dùng cho bệnh nhân Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép như Monulpiravia 400 mg, thuốc kháng virus Favipiravir… đều được trả lời không có bán, thay vào đó, nhân viên nhà thuốc giới thiệu mời mua các loại thuốc kháng virus điều trị cảm cúm.

Khi Hà Nội chuẩn bị kịch bản 3.000 ca mắc mỗi ngày, nhiều người đã tìm mua thuốc dự phòng điều trị Covid-19 như các loại thuốc hạ sốt, kháng viêm, các loại vitamin...

Chị Nguyễn Thị Vy Linh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết người nhà chị đang sống tại Mỹ đã gửi thuốc trị Covid-19 về cho gia đình nhưng sợ thiếu nên chị Vy Linh đã phải tìm mua thêm trên mạng để dự phòng.

{keywords}
Người dân hỏi mua thuốc tại Hà Nội. 

Tại phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, các cửa hàng thuốc và thiết bị y tế gia đình luôn có khách ra vào nhộn nhịp. Ngoài mua test nhanh, các dụng cụ y tế gia đình khác thì nhu cầu mua thuốc phòng và điều trị Covid-19 cũng rất lớn.

Anh Nguyễn Hoàng  L. chủ quầy thuốc ở Phương Mai cho biết anh được rất nhiều người quen nhờ mua thuốc trị Covid-19 nhất là thuốc kháng virus. Mỗi ngày có hàng chục người hỏi anh có thuốc Monulpiravia không, mua ở đâu, có nơi nào bán không…  Hiện tại, anh L. cho biết thuốc này chưa bán trên thị trường mà chỉ được phát tại gia đình và  người dân tự tìm mua trên mạng.

Theo anh L. không nên vội mua vì giá thuốc bán trên mạng hiện rất đắt. Người có nhu cầu nên chờ thêm vì có thể sau này các nhà thuốc được cho phép bán giống như thuốc trị cảm cúm, hạ sốt thông thường.

Theo một nhân viên nhà thuốc M.L trên phố Vũ Trọng Phụng, các thuốc trị Covid-19 hiện tại chưa được bán ra ngoài, người dân có nhu cầu mua thuốc hạ sốt và một vài nhóm thuốc kháng đông về dự phòng là chính. Nếu người dân muốn mua thuốc đặc trị chỉ có mua thuốc xách tay không được phép bán ở các nhà thuốc.

Theo BS Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đại dịch xảy ra bất kể quốc gia nào cũng có tình trạng khan hiếm thuốc do nhu cầu của người dân cao, ngay cả Mỹ năm 2020 hay Hàn Quốc vào tháng 6/2021 cũng khan hiếm thuốc hạ sốt Tylenol..

Tại Việt Nam, nhiều người tìm mua trên mạng, qua đường xách tay hoặc được người nhà gửi về.

Kể từ trước khi xuất hiện làn sóng dịch lần thứ tư, người ta đã truyền tai nhau Tylenol là thuốc chữa Covid-19, nhiều người đi mua về tích trữ. Thậm chí, nhiều người biết rằng thuốc này chỉ có tác dụng hạ sốt giảm đau, nhưng với tâm lý 'thuốc ngoại là thuốc tốt ', thuốc Mỹ, nên họ không ngại ngần mua về.

Tylenol thực chất đó chỉ là thuốc hạ sốt giảm đau thuộc nhóm Acetaminophen, tên quen thuộc là paracetamol. Hàng loạt những thuốc khác có chứa acetaminophen như: panadol, efferalgan, tyffy, decolgen… lên tới hàng chục loại, có tác dụng tương tự nhau và có thể mua tại mọi quầy thuốc.

Có nhiều người khoe gói thuốc với cả chục loại thuốc tên gọi khác nhau nhưng thực chất nó đều là thuốc có chứa Acetaminophen, nếu dùng quá liều sẽ gây ngộ độc, suy gan. Acetaminophen là "trợ thủ" hạ sốt, giảm đau, không phải là thuốc điều trị Covid-19.

Chỉ những bệnh nhân mắc Covid-19 bị sốt, đau nhức cơ, thì mới sử dụng thuốc này để giảm bớt sốt và sự khó chịu. Hãy nhớ rằng, Acetaminophen cũng là "sát thủ" thầm lặng, vấn đề cốt lõi nằm ở liều lượng sử dụng.

Theo hướng dẫn tạm thời Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc Covid-19 tại nhà của Bộ Y tế, hiện có 7 nhóm thuốc: Thuốc hạ sốt, giảm đau; thuốc cân bằng điện giải; thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng; thuốc sát khuẩn hầu họng, thuốc kháng virus, thuốc chống viêm corticoid; thuốc chống đông máu. Các thuốc này đều phải sử dụng thận trọng theo hướng dẫn của bác sĩ đặc biệt là thuốc kháng virus, thuốc kháng viên corticoid.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !