Hà Nội: BVĐK Sóc Sơn đỡ đẻ thành công trẻ sơ sinh 5,2 kg

Theo bác sĩ chuyên khoa II Tạ Văn Sứng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội, khoa sản của bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công ca sinh tự nhiên, em bé nặng 5,2 kg.

Hiện mẹ con sản phụ đã khỏe mạnh, xuất viện.

Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Sứng cho biết sản phụ sinh con thứ hai, sống tại địa bàn huyện Đông Anh nhập viện trong tình trạng chuyển dạ và được các bác sĩ kíp trực sản đánh giá thai to, có khả năng sinh đường dưới do thai đã lọt xuống xương chậu, không có dấu hiệu chuyển dạ khó và suy thai. Sản phụ cổ tử cung mở tốt nên cháu bé được đỡ theo phương pháp sinh thường.

Trẻ sơ sinh chào đời nặng 5,2 kg, không có dấu hiệu hạ đường huyết vì đây là thai to tự nhiên không phải thai to bệnh lý như các trường hợp tiểu đường thai kỳ hay các bệnh lý khác nên các bác sĩ tiên lượng tốt có thể mổ đẻ hoặc sinh thường, không phải chuyển lên tuyến trên.

Với một ca sinh thường mà thai to như trường hợp trên, bác sĩ Sứng cho biết sản phụ tiềm ẩn nguy cơ tai biến sau sinh do buồng tử cung rộng, co tử cung kém có thể bị đờ tử cung gây băng huyết. Trường hợp này các bác sĩ đã sử dụng thuốc tăng co tử cung làm cho tử cung co bóp trở lại và cầm máy được.

Quá trình sinh con, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp đỡ đẻ thành công không để lại tai biến. Hiện mẹ con sản phụ đã khỏe mạnh, xuất viện.

Bình thường các bác sĩ đều khuyến cáo không nên sinh con quá to vì đứa trẻ có cân nặng lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong cuộc đẻ đặc biệt là hạ đường huyết sơ sinh. BS Sứng khuyến cáo các bà mẹ có tiền sử tiểu đường hay thích ăn đường nên hạn chế. Nhiều bà mẹ “sính” con to nên tẩm bổ quá đà khác với sinh con to tự nhiên như trường hợp trên.
Về lĩnh vực sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoc Sóc Sơn còn phát triển kỹ thuật thực hiện phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ; phẫu thuật u nang buồng trứng và siêu âm 4 D phát hiện sớm dị tật thai nhi.
TheoQuyết định số 5693/QĐ-UBND, ngày 21/12/2006 của UBND thành phố về việc thành lập Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn. Ngày 4/5/2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra Quyết định 1991/QĐ-UBND về phê duyệt công nhận và xếp hạng bệnh viện hạng II cho bệnh viện đa khoa Sóc Sơn. Hiện tại bệnh viện đa khoa Sóc sơn với quy mô: 350 giường kế hoạch, 24 khoa phòng
Với sự nỗ lực không ngừng, sau hơn 10 năm thành lập, bệnh viện đã đạt được một số thành tựu trong phát triển và cấp cứu nhiều trường hợp chấn thương phức tạp, tình trạng người bệnh nguy kịch ( điển hình ca cấp cứu ngày 04/01/2018, bệnh nhân: Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi ở Tân Yên- Hồng Kỳ, kíp trực cấp cứu đã được UBND huyện Sóc Sơn biểu dương và trao tặng giấy khen: “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phương Thúy

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Bị tai nạn tại quán The Coffee House (Hà Nội), trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đi làm trở lại tại Bệnh viện K. Cô trực tiếp thăm khám cho người bệnh ung thư.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Đang cập nhật dữ liệu !