Hà Giang nỗ lực giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số
Một trong đó dân tộc Mông chiếm 31,59%, Tày 26%, Dao chiếm 15,4%, còn lại là các dân tộc khác như Nùng, Giáy, La Chí, Bố Y, Pu Péo... Phần lớn các DTTS bản địa có bản sắc văn hóa địa phương lâu đời, phong phú, đa dạng. Các dân tộc sống xen kẽ, có truyền thống đoàn kết gắn bó, trình độ phát triển kinh tế khác nhau, thu nhập khác nhau... Do ảnh hưởng của địa hình, thổ nhưỡng thời tiết khắc nghiệt, nên nhìn chung đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao trong đó đa số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS).
![]() |
Giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số được tỉnh Hà Giang quan tâm đặc biệt (ảnh minh họa) |
Thời gian qua, Hà Giang đã rất nỗ lực trong công tác giảm nghèo nhất là giảm nghèo cho người DTTS bằng các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo như: Trợ giúp cứu đói, cứu tế, trợ giúp nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ để người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, hỗ trợ về y tế, giáo dục và an sinh xã hội…
Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng của các huyện, xã nghèo được tăng cường, người nghèo được tiếp cận tốt hơn sự trợ giúp của Nhà nước và các dịch vụ xã hội cơ bản; đời sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt. Từ đầu năm 2017 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm rõ rệt.
Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn ở mứ cao. Đây sẽ là một khó khăn và thách thức cho công tác giảm nghèo của tỉnh Hà Giang trong thời gian tới, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp các ngành và của nhân dân, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh.
Ông Trần Đức Quý- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Giảm nghèo nói chung và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là một trong những trăn trở lớn nhất cần giải quyết trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tới, các cấp các ngành của Hà Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tiêu chí giảm nghèo nhanh và bền vững nhất là giảm nghèo cho người DTTS giai đoạn 2016 - 2020; hạn chế hiện tượng tái nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các tiêu chí giảm nghèo, nhằm nâng cao thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp nhận một cách tốt nhất với các dịch vụ xã hội, nhất là các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở và nước sạch nông thôn”.