GPMB làm Trụ sở, một hộ dân dài cổ chờ đất tái định cư

Hỏi thành phố thì được trả lời chờ UBND tỉnh, còn UBND tỉnh lại trả lời thẩm quyền giải quyết thuộc TP… Việc “đá bóng” trách nhiệm này khiến vợ chồng ông Nguyễn Trung Biên ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phải đi ở nhờ nhà bố mẹ đẻ hơn 1 năm nay...

Báo điện tử Infonet nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Trung Biên ở Tổ 16 phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) trình bày về đề nghị giao đất ở cho gia đình sau khi bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trụ sở của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, ông Biên cho biết, năm 1992, ông xây dựng gia đình và được bố mẹ cho căn hộ cấp 4 cùng công trình phụ để ở với diện tích sử dụng 170m2. Khi đó địa chỉ ở C12 nông trường quốc danh Điện Biên, tỉnh Lai Châu; nay là tổ 16 phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

GPMB làm Trụ sở, một hộ dân dài cổ chờ đất tái định cư - ảnh 1

Khu đất của gia đình ông Biên đã bị thu hồi để thực hiện dự án từ năm 2006 nhưng cho đến nay gia đình ông vẫn chưa được giao đất khác để ổn định cuộc sống.

Ngày 30/4/2000, vợ chồng ông vi phạm pháp luật và đều bị tòa tuyên mức án chung thân. Trong thời gian vợ chồng ông thi hành án thì gia đình đã chấp hành nghiêm chỉnh quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 25/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án san lấp cải tạo mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất bố trí khu dân cư trên địa bàn phường Thanh Bình, giai đoạn 1.

Thời điểm đó, gia đình ông Biên đã giao đất ở và tiếp nhận bồi thường nhà ở cùng công trình phụ và hoa màu liên quan trên diện tích đất ở là 170m2 và con gái ông Biên là Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1992 đã về ở cùng chị gái ông Biên là Nguyễn Thị Thủy tại tổ dân phố 16 phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Đến năm 2015, vợ chồng ông Biên được đặc xá, hết án về địa phương nhưng không còn nhà và đất để ở mà phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Bá Linh ở tổ 16 phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Trước tình cảnh này, ông Biên đã gửi đơn đến phòng tiếp dân của UBND TP Điện Biên Phủ vào ngày 25/11/2015. Nhưng phải hơn 1 năm sau, vào ngày 05/12/2016, ông Biên mới nhận được công văn trả lời của UBND TP Điện Biên Phủ nhưng chưa giải quyết được sự việc.

Cụ thể, tại văn bản số 1300/UBND- TNMT ngày 05/12/2016 của UBND TP Điện Biên Phủ trả lời: Hiện nay, ngoài khu tái định cư Noong Bua thuộc nguồn vốn tái định cư thủy điện Sơn La (Khu tái định cư C13 nay tạm dừng triển khai theo công văn số 3023/UBND-KTN, ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn TP Điện Biên Phủ) thì các điểm tái định cư còn lại trên địa bàn thành phố đã bố trí hết quỹ đất.

“Để đảm bảo ổn định cuộc sống của gia đình ông, UBND thành phố đang đề nghị UBND tỉnh Điện Biên cho phép UBND TP giao một xuất đất cho gia đình ông làm nhà ở tại khu tái định cư Noong Bua, TP Điện Biên Phủ. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh về việc cho phép giao đất cho gia đình ông, UBND TP xem xét, giải quyết đề nghị của gia đình ông theo quy định”, công văn trả lời của UBND TP Điện Biên Phủ nêu rõ.

Vì chờ đợi giải quyết quá lâu nên ông Biên cũng đã gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Điện Biên để mong sớm được giải quyết quyền lợi chính đáng, nhưng tất cả văn bản trả lời của UBND tỉnh Điện Biên và gần đây nhất là công văn số 56/BTCD-XLĐT ngày 24/5/2017 của Ban tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên có nói rõ: Căn cứ Luật đất đai, nội dung đề nghị của ông Biên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên. Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

"Đề nghị UBND TP Điện Biên Phủ sớm giải quyết kiến nghị chính đáng của gia đình tôi để chúng tôi sớm có chốn an cư, ổn định cuộc sống" ông Biên mong mỏi.

Minh Thư

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.