Gồng mình vì tăng giá điện

"Tăng giá điện khiến doanh nghiệp khó khăn hơn nhưng chúng tôi đành phải chịu đựng thôi, vì mọi phương án tiết kiệm điện như sử dụng máy móc hiện đại, thay thế đèn tiết kiệm điện…đã được áp dụng. Giờ chúng tôi chỉ có cách chấp nhận giảm lợi nhuận..."

Lo bão giá ập tới

Từ 1/12, giá điện bình quân tăng 6,08% lên 1.720,65 đồng/kWh. Trước việc tăng giá điện, cả người dân lẫn doanh nghiệp đều lo lắng, nhất là thời điểm này lại đang cận kề Tết.

Thùy Dung (sinh viên Đại học Ngoại Thương, Hà Nội) cho biết, thực ra sinh viên thuê trọ không được hưởng giá điện sinh hoạt mà thường phải chịu 3.500- 4.000 đồng/kWh. Dù chỉ sử dụng điện cho chiếu sáng, máy tính, tủ lạnh, cắm cơm…, không có máy giặt, điều hòa nhưng mỗi tháng phải trả hơn 300.000 đồng tiền điện.

Ảnh minh họa

Nên vừa rồi có thông báo tăng giá điện khiến Dung rất lo lắng. “Phòng em ở 2 người nên chia ra mỗi tháng em phải đóng cả tiền nhà và tiền điện nước khoảng 1,5 triệu đồng, chỉ còn lại 1 triệu để ăn uống, chi tiêu khác. Giờ chủ nhà đòi tăng tiền điện nữa thì em không biết sống thế nào”.

Cũng có chung lo lắng, anh Trần Quang đang thuê trọ ở quận Đống Đa, chia sẻ: Vợ chồng tôi đang phải chịu giá điện kinh doanh là 3.500 đồng/kWh. Hiện tại mỗi tháng tôi đang phải trả hơn 600.000 đồng tiền điện.

“Mùa đông không tốn tiền điều hòa nhưng chủ nhà lại tính riêng tiền nóng lạnh là 100.000 đồng/người/tháng. Mỗi tháng chúng tôi mất 3,5 triệu gồm tiền nhà, điện nước. Lương của hai vợ chồng chỉ đủ để thuê nhà, ăn tiêu chứ chả tiết kiệm được đồng nào. Giờ điện tăng, xăng tăng, chỉ sợ hàng hóa khác cũng tăng theo, nhất là năm hết Tết đến nữa, bao nhiêu là gánh nặng”, anh Quang chia sẻ.

Doanh nghiệp gồng mình

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc công ty CP công Nông nghiệp Tiến Nông, chuyên sản xuất phân bón cho biết, ước tính tiền điện mỗi tháng của công ty hơn 500 triệu đồng. Do đó, việc tăng giá điện sẽ tác động đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Việc tăng giá điện cũng sẽ làm tăng chi phí đầu vào khác khiến giá thành sản xuất mặt hàng này còn cao hơn. Mọi tác động rồi cuối cùng người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu.

Đối với lĩnh vực dệt may, ông Nguyễn Lê Hùng, Tổng Giám đốc công ty May Minh Trí cho biết, việc tăng giá điện chắc chắn sẽ tác động đến việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, làm tăng chi phí sản xuất nhưng doanh nghiệp không thể tăng giá sản phẩm được.

“Tăng giá điện khiến doanh nghiệp khó khăn hơn nhưng chúng tôi đành phải chịu đựng thôi, vì mọi phương án tiết kiệm điện như sử dụng máy móc hiện đại, thay thế đèn tiết kiệm điện… đã được áp dụng. Giờ chúng tôi chỉ có cách chấp nhận giảm lợi nhuận chứ không thể tăng giá bán được. Sẽ cố gắng nhưng nếu quá thì sẽ buộc phải điều chỉnh giá bán”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Minh Đức - Ban Pháp chế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng, việc kiểm tra chi phí sản xuất điện đã minh bạch hơn so với trước đây nhưng vẫn có thể minh bạch hơn.

“Hàng năm chỉ có đại diện cho bên mua điện tham gia còn khâu quyết định/đề xuất mức giá điện chỉ có bên bán điện tham gia là EVN chứ chưa có bên mua điện tham gia. Hiện tại, tài liệu về phương án giá điện vẫn thuộc dạng tài liệu mật của Nhà nước. Theo tôi, không nên để cơ chế mật như vậy và khâu quyết định mức giá điện nên có sự tham gia của các bên”, ông Đức nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương, cho biết việc tăng giá điện sẽ khiến chi phí của các hộ kinh doanh dịch vụ tăng 5,4%; chi phí của nhóm khách hàng sản xuất tăng 1,4 -6,4%; chi phí của các đơn vị hành chính sự nghiệp tăng 4,97%.

Đặc biệt, khoản lỗ 9000 tỷ do chênh lệch tỷ giá vẫn chưa được đưa hết vào giá điện lần này. Điều đó có nghĩa, giá điện có khả năng còn tăng nữa.

“Nếu toàn bộ số tiền hơn 9.000 tỉ đồng đưa hết vào giá điện thì sức ép tăng giá rất lớn. Trong đợt điều chỉnh giá điện này, chúng tôi cũng chỉ đưa một phần chênh lệch tỉ giá vào trong giá thành. Theo quy định thì khoản lỗ này phải đưa hết vào giá điện ngay lập tức nhưng Chính phủ không làm như vậy và chỉ đạo Bộ Tài chính cho phép EVN được giãn ra khoản lỗ này theo từng năm. Dự kiến đến năm 2020, khoản lỗ 9.000 tỉ đồng này sẽ được xử lý xong”, ông Tuấn cho hay.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.