Giữa mùa dịch, khẩu trang y tế "cháy hàng"

​Dịch Corona đang diễn biến phức tạp và nhiều người đi mua khẩu trang y tế về sử dụng.

Mạng xã hội chia sẻ bức xúc khẩu trang ở sân bay đắt đỏ.

Lo sợ bị nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) xuất phát từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), những ngày qua nhiều người dân đã tìm mua các loại khẩu trang y tế để phòng bệnh.

Ngày 28/1/2020, trên mạng xã hội chia sẻ bức xúc của nhiều hành khách khi ra sân bay Nội Bài mua khẩu trang y tế họ đã phải trả giá tới 35 nghìn đồng trong khi đó ngày thường loại khẩu trang này chỉ từ 1 đến 2 nghìn đồng/cái.

Ngay sau đó nhiều ý kiến cũng cho rằng họ đi mua khẩu trang và bị thông báo đắt hơn ngày thường, nhất là ở những nơi đông người.

Chị Nguyễn Thị Lệ, đi chuyến bay sang Trung Quốc cho biết hành lý của chị là 10 hộp khẩu trang y tế. Chị Lệ mang sang để chia cho bạn bè mỗi người một ít. Nơi chị Lệ đang làm việc cũng có nhiều khách du lịch nên việc phòng bằng cách mua khẩu trang y tế cũng được áp dụng tối đa.

Hiện nay, ngoài các nhà thuốc cũng ghi nhận số người mua khẩu trang y tế tăng cao. Chị Nguyễn Thị Hoài – quản lý nhà thuốc ở phố Kim Giang cho biết, số người hỏi mua khẩu trang y tế tăng cao hơn ngày thường.

Không chỉ có khẩu trang y tế thông thường giá khoảng 1.000 - 2.000 đến 3.000 đồng/chiếc nhiều người cũng tìm mua khẩu trang y tế phòng chống dịch N95 có giá từ 30.000-50.000 tới 100.000 đồng/chiếc.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết người dân không nên hoang mang với bệnh nCoV mà nên chủ động phòng ngừa. 

Giống như các bệnh lây qua hô hấp khác cách tốt nhất là đến nơi đông người nên đeo khẩu trang y tế. Dùng 1 lần là bỏ đi ngay. Khẩu trang y tế 3 lớp là có thể phòng được dịch.

PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng người dân không nên quá hoang mang và phải biết cách phòng bệnh.

PGS Phu cũng khuyến cáo chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus corona.

Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ chỉ dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch hoặc nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus.

K.C

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !