Trắng đêm mua hồ sơ tuyển sinh lớp 1 trường tiếng tăm, phụ huynh coi chừng đẩy con vào 'nỗi khổ'!

Những ngày qua dân mạng truyền tay nhau hình ảnh hàng dài phụ huynh đứng trước cổng trường Marie Curie (Hà Nội) để mua hồ sơ đăng ký cho con vào lớp 1.

Năm nay trường Marie Curie chỉ phát hành 360 hồ sơ với 180 chỉ tiêu nên rất nhiều phụ huynh dù đến rất sớm cũng không mua được hồ sơ đăng ký học cho con.

{keywords}
Nhận hồ sơ đăng ký, phụ huynh tranh thủ điền thông tin trong khi chờ văn phòng trường Marie Curie mở cửa nhận hồ sơ.

Trước tình cảnh vất vả trên, nhiều phụ huynh không khỏi đặt ra câu hỏi ngoài trường Marie Curie thì còn những trường nào tốt, chọn trường cho con cần dựa trên những yếu tố nào hay cứ trường hot là sẽ tốt?

Thực tế, nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng cha mẹ không nên quá cầu kỳ khi chọn trường lớp ở tiểu học cho con.

Theo thạc sĩ Hà Thái Hương - ĐH Sư phạm Hà Nội thì lâu nay nhiều cha mẹ chọn trường cho con vào lớp 1 theo tâm lý đám đông, đua nhau vào các trường điểm, trường tiếng tăm vì nghĩ trường đó con mình mới được giáo dục tốt nhất mà không cần biết đến việc có phù hợp với con mình hay không.

“Ở những thành phố lớn, bố mẹ có tâm lý chọn trường hot cho con rồi mặc định cứ cho con vào đó, hàng tháng nộp học phí và sau đó không cần lo đến chuyện con học kém vì mọi thứ đã có cô giáo lo.

Nhiều phụ huynh còn có tâm lý chọn trường cho oai, bằng mọi giá phải vào được trường “sang” mới xứng tầm nhưng đó là suy nghĩ sai lầm”, thạc sĩ Hà Thái Hương nói.

Cũng theo chuyên gia này thì ở bậc tiểu học phụ huynh không nên quá cầu kì và mất thời gian khi chọn trường cho con. Phụ huynh cũng nên bỏ suy nghĩ rằng học trường không có danh tiếng thì con mình sẽ thua thiệt so với con người khác. 

“Điều quan trọng khi chọn trường cho con, đặc biệt ở bậc tiểu học là bố mẹ nên xem môi trường đó có thực sự phù hợp với khả năng thích ứng của con, cô giáo có thân thiện hay trường có phù hợp điều kiện của gia đình...

Tôi nói điều này vì tôi cũng đã từng gặp những đứa trẻ “đau khổ” vì học trường hot. Đó là trường hợp bố mẹ làm nhân viên bình thường với thu nhập tạm ổn nhưng cố sức cho con vào trường hot với học phí "khủng" và luôn lấy lý do bố mẹ phải vất vả lắm mới cho con theo được trường hot, điều này vô tình tạo áp lực rất lớn khi đứa trẻ và đứa trẻ có cảm giác học trường hot là một... nỗi khổ.

Tôi nghĩ rằng chọn trường cho con cũng cần căn cứ vào khả năng tài chính của gia đình, nếu tài chính đủ mạnh thì bố mẹ mới nên cho con học trường tư hot vì môi trường giáo dục là môi trường cần sự ổn định, tránh tình trạng không kham nổi học phí phải chuyển trường sẽ gây nên sự xáo trộn lớn với đứa trẻ.

Ngoài ra, chọn trường nên gần nhà cũng có lợi trong việc cho con tự đi đến trường hay thuận tiện cho cha mẹ trong việc đưa đón con mỗi ngày để mỗi ngày con đến trường là một ngày vui,  bố mẹ cũng không phải càu nhàu vì đưa đón xa mà con cũng thoải mái tâm lý”, thạc sĩ Hà Thái Hương nói.

{keywords}
Phụ huynh nhận số thứ tự đăng ký dự tuyển từ nửa đêm

Trước đó, loạt hình ảnh phụ huynh xếp hàng dài trước cổng trường Marie Curie (Hà Nội) để nộp hồ sơ đăng ký học cho con khiến nhiều người không khỏi choáng váng trước tình cảnh tuyển sinh đầu vào khốc liệt.

Để tránh tình trạng phụ huynh đến quá đông, ùn tắc ở cổng trường nên BGH trường Marie Curie đã quyết định mở bán... lúc 3h sáng. Nhưng ngay từ 0h đêm, đã có hàng trăm phụ huynh đứng xếp hàng đợi mua hồ sơ vào học.

Mặc dù đông đúc nhưng các bậc phụ huynh cũng rất trật tự xếp hàng lấy phiếu. Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie đã cùng thức đêm với các bậc cha mẹ mua hồ sơ tuyển sinh.

Thầy Khang cho biết, dù đã thông báo rất rõ về thời gian mở bán hồ sơ là sáng ngày 12/3 nhưng rút kinh nghiệm từ những năm trước, phụ huynh đến rất sớm xếp hàng nên trường dặn bảo vệ mở cổng trường, mời bà con vào, đã có bàn ghế để mọi người nghỉ ngơi.

Đến khoảng 5 giờ 30, hơn 300 phiếu dự trải nghiệm đã được phát ra cho phụ huynh có mặt.

Và đến 6 giờ 30, Trường Marie Curie đã phát hết 360 phiếu dự trải nghiệm vào lớp 1 năm học 2022-2023. Những phụ huynh đến muộn đành ngậm ngùi ra về vì hồ sơ phát hành đã hết.

Trường này thông báo năm nay sẽ tuyển sinh lớp 1 ở cả 2 cơ sở, mỗi nơi 180 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển sinh là tổ chức cho học sinh trải nghiệm 1 ngày tại trường, qua đó tuyển chọn học sinh lớp 1. Do hằng năm, số lượng phụ huynh có nhu cầu vào trường cao hơn chỉ tiêu nên trường sẽ thông báo ngày phát hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh và đăng ký dự tuyển. Mỗi cơ sở chỉ phát ra 360 phiếu, sau ngày trải nghiệm sẽ tuyển 180 chỉ tiêu.

Hiệu trưởng nhà trường nhắc nhở các phụ huynh, để tuyển sinh vào lớp 1, trẻ không cần luyện Toán, Tiếng Việt, thay vào đó cần luyện “luyện ăn”, “luyện ngủ” để con trải nghiệm 1 ngày ở trường với các bạn và giáo viên.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !