Tiến sĩ báo lịch học online kiểu 'troll sấp mặt' nhưng học trò lại nguyện cả tuần học môn của thầy!

Vị giảng viên có học vị Tiến sĩ lập hẳn fanpage để tương tác với sinh viên. Khi thông báo lịch học online, thầy thường xuyên “troll” học trò nhưng sinh viên nào cũng tỏ ra hào hứng và thích thú.

Dịch bệnh kéo dài nên giảng viên và sinh viên phải làm quen với việc chuyển sang hình thức học online. Thay vì gặp mặt nhau trên giảng đường thì thầy và trò chỉ có thể giao tiếp với nhau qua màn hình điện thoại, máy tính. Tưởng chừng điều đó sẽ là một trở ngại lớn nhưng nhiều thầy cô lại có đủ chiêu khiến học online trở lên thú vị hơn.

Mới đây cộng đồng mạng đã vô cùng thích thú với cách tương tác trên mạng xã hội của một thầy giáo tại Hà Nội bởi ngôn ngữ gần gũi với học trò. Những màn "troll" bá đạo của thầy giáo này luôn khiến học trò cười sái quai hàm, qua đó có tinh thần vui vẻ và hào hứng nhất bước vào buổi học.

{keywords}
Dòng thông báo đánh trúng tâm lý của nhiều học trò mong nhà thầy mất mạng internet để khỏi phải học online đây mà!
{keywords}
"Đá xoáy" bệnh ngủ nướng, đổ lỗi cho hoàn cảnh của các học trò lười biếng.
{keywords}
{keywords}
Lại thêm một lý do chiều lòng học trò!

Trong các bài viết thông báo về lịch học, thầy giáo thoải mái chia sẻ tâm tư: “Theo lịch thì 7h phải vào học rồi nhưng mà lúc đó tôi chưa dậy, nên 8h30 ta bắt đầu nhé. Còn phải ăn sáng, uống cà phê, check email, lướt face hóng biến comment gây war đã, xong mới dạy được”.

Hoặc đôi khi thầy giáo thông báo nghỉ học thế này: “Tuần này không học bù đâu. Trời đánh tránh ngày chủ nhật. Học bù vào chủ nhật là trời phạt đó”.

Dưới phần bình luận, rất nhiều học trò tỏ ra rất hào hứng với "vựa muối" của thầy, liên tục để lại lời khen: “Thầy dễ thương quá”, “Học lớp thầy chắc cười xỉu lên xỉu xuống”, “Thầy cứ tâm lý thế này thì em nguyện học cả tuần môn Nhân học ạ!”, “Thầy giáo kute nhất Việt Nam!”....

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện này là Tiến sĩ Lâm Minh Châu, hiện đang là giảng viên khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Hà Nội.

Từ khi triển khai chương trình giảng dạy online, thầy Châu đã lập hẳn một trang Fanpage có tên là: Teaching - Lam Minh Chau với mục đích là để thông báo, cung cấp thông tin về các lớp học online cho sinh viên, bên cạnh đó thầy cùng các cộng sự của mình cũng chia sẻ nhiều thông tin bổ ích liên quan đến kiến thức môn học.

{keywords}
Chân dung giảng viên "vựa muối" Lâm Minh Châu
{keywords}
Bỏ qua khoảng cách thầy trò đi nhé, chúng ta là "anh em một nhà"!
{keywords}
Dòng thông báo mang tính chất 'thầy biết cả đó nhé!".
{keywords}
Chỉ khi đặt mình vào học trò thì người thầy mới thấu hiểu và tâm lý được như thế này thôi.

Dù mới thành lập từ cuối năm 2020 nhưng trang fanpage của thầy Minh Châu đã thu hút về gần 5.000 lượt theo dõi. Bất ngờ hơn là không chỉ có sinh viên trong trường mà còn có các sinh viên trường khác cũng theo dõi. Đọc bình luận mới biết các bạn ấy yêu thích cách nói chuyện hóm hỉnh, gần gũi của thầy Châu như thế nào!

Dù mang học vị tiến sĩ nhưng thầy giáo Minh Châu không hề khiến mình xa cách với học trò. Bằng những câu nói dí dỏm, thân thiện của mình, thầy đã khơi dậy được cảm hứng và động lực học tập cho học trò khi phải học online.

Cho đến hiện tại, trang fanpage không cập nhật hình ảnh riêng tư về thầy nhưng mỗi bài viết đều thu hút nhiều lượt yêu thích và bình luận rôm rả, có sinh viên còn hóm hỉnh đặt cho thầy biệt danh “Thầy giáo kute nhất Việt Nam”.

Thầy giáo mặc chiếc áo lạ, chẳng nói câu gì mà cả lớp run bần bật!

Thầy giáo mặc chiếc áo lạ, chẳng nói câu gì mà cả lớp run bần bật!

Nhìn thầy "lên đồ" như thế này, học trò vội vàng bảo nhau phải học tập cho tốt!

Bạch Dương

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.