Soi điểm thi đại học của các Hoa hậu Việt Nam: Người dính nhiều tai tiếng nhất lại có thành tích vượt xa "đàn em"

Bên cạnh những nàng hậu có thành tích tốt thì một số nàng hậu có điểm số hơi... í ẹ!

Một mùa tuyển sinh đại học nữa sắp đến. Thời gian này là lúc các em học sinh cuối cấp dồn toàn bộ sức lực cho việc ôn tập. Có thể nói, đây là giai đoạn căng thẳng bậc nhất với học trò. Và không chỉ người bình thường, cả những Hoa hậu Việt Nam cũng từng trải qua giai đoạn này. Vậy trước đây, các người đẹp của chúng ta đã đạt thành tích như nào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT/ tuyển sinh đại học? Hãy cùng xem qua nhé:

1. Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà có thành tích học tập rất xuất sắc. Cô đã thi đỗ chuyên ngành Luật Kinh doanh K61, Đại học Kinh tế Quốc dân. Lớp của tân Hoa hậu thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Được biết, Đỗ Thị Hà đạt 32,17 điểm cho ba môn xét tuyển. Vì đăng ký vào lớp định hướng ứng dụng chất lượng cao POHE nên điểm tiếng Anh được nhân đôi. Năm Hoa hậu Việt Nam 2020 thi, chuyên ngành của cô lấy điểm chuẩn là 31,75 điểm. Hoa hậu thừa 0,42 điểm.

Soi điểm thi đại học của các Hoa hậu Việt Nam các năm: Người dính nhiều tai tiếng nhất lại có thành tích vượt xa "đàn em" - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

2. Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy

Hoa hậu Tiểu Vy từng gây nhiều tranh cãi khi đăng quang bởi thành tích học tập không được tốt cho lắm. Cụ thể bảng điểm thi THPT của người đẹp thấp lẹt đẹt với điểm các môn như sau: Toán 5,2; Ngữ văn: 4,75, Vật lý: 4,75, Hóa học: 4, Sinh học: 2,75, Tiếng Anh: 4,6. Trung bình các môn là 4,27. Dù điểm thi không cao nhưng Tiểu Vy vẫn đỗ đại học và nhận học bổng lên tới 500 triệu đồng.

Được biết, Hoa hậu Tiểu Vy theo học ngành Quản trị kinh doanh thuộc chương trình liên kết quốc tế giữa trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và ĐH Sunderland (Anh quốc).

Soi điểm thi đại học của các Hoa hậu Việt Nam các năm: Người dính nhiều tai tiếng nhất lại có thành tích vượt xa "đàn em" - Ảnh 2.

Điểm thi lẹt đẹt của Hoa hậu Tiểu Vy.

3. Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Mỹ Linh đăng kí tham gia thi 2 khối A1 và D1. Cụ thể khối A1, Mỹ Linh đạt được 17,25 điểm với số điểm 3 môn: 5,5 – 4 – 7,75. Còn ở khối D1 người đẹp giành điểm số khá cao là 21 với cụ thể từng môn: 6,75 – 8,25 – 6.

Hoa hậu Việt Nam 2016 sau đó làm đơn phúc khảo và điểm văn tăng từ 6 lên 6,75. Tổng điểm sau khi phúc khảo là 21,75 làm tròn thành 22. Số điểm này vừa đủ điểm chuẩn đỗ khoa Quản trị Kinh doanh của trường ĐH Ngoại thương.

4. Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Trong số các Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên từng dính nhiều tai tiếng, lùm xùm nhất. Tuy vậy sức học nổi trội của cô là điều không thể bàn cãi. Thời phổ thông, nàng hậu từng theo học tại THCS Trần Đăng Ninh và THPT Lê Hồng Phong - 2 ngôi trường có chất lượng giảng dạy top đầu tỉnh Nam Định. Đặc biệt THPT Lê Hồng Phong luôn được xếp vào top 10 trường cấp 3 có chất lượng giảng dạy tốt nhất cả nước.

Được biết, Hoa hậu Việt Nam 2014 đã đạt 22,5 điểm thi đại học với điểm môn 1 và môn 3 là 7; môn 2 là 8,5. Qua đó, cô trúng tuyển vào Đại học Ngoại thương.

Soi điểm thi đại học của các Hoa hậu Việt Nam các năm: Người dính nhiều tai tiếng nhất lại có thành tích vượt xa "đàn em" - Ảnh 3.

Điểm thi đại học của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Soi điểm thi đại học của các Hoa hậu Việt Nam các năm: Người dính nhiều tai tiếng nhất lại có thành tích vượt xa "đàn em" - Ảnh 4.

Điểm thi đại học của Hoa hậu Kỳ Duyên bỏ xa nhiều "đàn em".

5. Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo

Thành tích học tập của Hoa hậu Đặng Thu Thảo không quá xuất sắc. Trước đó, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã công bố bảng điểm thi liên thông từ trung cấp lên ĐH của người đẹp. Theo đó, Thu Thảo đạt 20,5 điểm, đỗ hệ Cao đẳng, chuyên ngành Tài chính - Kế toán của ĐH Tây Đô.

6. Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đặng Thị Ngọc Hân

Với niềm đam mê đặc biệt dành cho hội họa, Hoa hậu Ngọc Hân lựa chọn Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Năm đó, Hoa hậu Việt Nam 2010 xuất sắc đạt 36,5 điểm, thừa tới 4,5 điểm so với điểm chuẩn. Đặc biệt, ở môn thi vẽ màu, dù quên mang màu vẽ và phải dùng nhờ của bạn ngồi cạnh, cô vẫn đạt điểm 9.

Trong suốt thời gian theo học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Ngọc Hân luôn hoàn thành tốt các kỳ thi. Cô tốt nghiệp Đại học loại giỏi với số điểm 9,32; đứng thứ 3 toàn trường.

Soi điểm thi đại học của các Hoa hậu Việt Nam các năm: Người dính nhiều tai tiếng nhất lại có thành tích vượt xa "đàn em" - Ảnh 5.

Hoa hậu Ngọc Hân có thành tích học tập tốt.

7. Hoa hậu Việt Nam 2008 - Trần Thị Thùy Dung

Ngay sau khi đăng quang, Trần Thị Thùy Dung đã gây nên một vụ tai tiếng lớn về học vấn. Hoa hậu sinh năm 1990 bị lộ thông tin chưa tốt nghiệp THPT và nghỉ học giữa chừng. Trước những ý kiến chỉ trích từ dư luận, Thùy Dung đã quyết định trở lại trường hoàn thành việc học để thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, bảng điểm khiêm tốn của người đẹp không thể khiến công chúng hài lòng.

Soi điểm thi đại học của các Hoa hậu Việt Nam các năm: Người dính nhiều tai tiếng nhất lại có thành tích vượt xa "đàn em" - Ảnh 6.

8. Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy là một trong những nàng hậu có thành tích học tập khủng nhất. Người đẹp Hà Thành từng thi đậu Đại học Ngoại thương chuyên ngành Quản trị kinh doanh với số điểm 24,5 (Tiếng Anh: 9,0, Ngữ Văn: 7,5, Toán: 8,0).

Cùng lúc đó, cô nhận được học bổng toàn phần của Đại học RMIT thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Mai Phương Thúy quyết định Nam tiến và theo học ngôi trường quốc tế đình đám RMIT. Không chỉ nhận học bổng vào trường mà suốt quá trình đi học, nàng Hậu còn liên tục "ẵm" học bổng với điểm số cao ngất ngưởng.

 

Theo afamily.vn

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !