Nữ phụ huynh 'chi đậm' 15 triệu/tháng cho con tuổi mầm non chinh phục tiếng Anh

Thấy con nhà hàng xóm lên lớp 1 đã nói tiếng Anh “như gió” nên chị Trần Minh Vân xuýt xoa thèm thuồng và lên kế hoạch cho con trai 3 tuổi tiếp cận với ngoại ngữ.

Nhu cầu cho con học thêm ngoại ngữ của phụ huynh hiện nay rất lớn bởi trên thực tế việc dạy học trong nhà trường chưa đem lại hiệu quả và thỏa mãn kỳ vọng của phụ huynh.

Nhiều phụ huynh chấp nhận bỏ hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho con học tiếng Anh nhưng trẻ có thể sử dụng được như ngôn ngữ thứ 2 hay không thì không phải cứ “chịu chi” là được.

Chị Trần Minh Vân (Hà Nội) chia sẻ, vì trước đây thế hệ bố mẹ không được đầu tư học tiếng Anh nên thấy rất thiệt thòi, bây giờ chị quyết tâm cho con học sớm. Từ 2 năm trước, chị đã thường xuyên mở mạng cho con xem các video, bài hát tiếng Anh. Khi thấy con nói theo được một số từ tiếng Anh như gọi tên các loại quả, thậm chí đếm được từ 1 đến 10 bằng thì chị vui lắm và bắt đầu hành trình tìm lớp cho con học thêm ngoại ngữ này.

“Tôi chọn cho con học thêm tiếng Anh ở trung tâm gần nhà với thời lượng học mỗi tuần 4 buổi và mức phí 250 nghìn/buổi. Vậy nhưng vì bố mẹ không biết nói tiếng Anh nên về nhà không trò chuyện được cùng con, không kiểm tra được năng lực của con.

Thấy con vẫn chưa có gì xuất sắc nên nửa năm sau thấy con nhà hàng xóm lên lớp 1 đã nói tiếng Anh “như gió”, tôi xuýt xoa thèm thuồng và hỏi bí quyết để cho con tôi áp dụng học theo.

Hóa ra hàng xóm nhà tôi cho con học trường tư. Khi con học mầm non thì họ đã cùng một số phụ huynh khác thành lập nhóm 4 học sinh và mời giáo viên người bản ngữ của một trường quốc tế về dạy với mức học phí 12 triệu/tháng/bé, học 5 buổi/tuần”, chị Vân kể.

Và rồi nữ phụ huynh này cũng quyết định “chơi lớn”, chi tới 15 triệu/ tháng cho con học tiếng Anh bất chấp sự can ngăn của chồng.

{keywords}
Phụ huynh có tâm lý cho con học tiếng Anh sớm rất phổ biến.

Thế nhưng, sau hơn một năm chi hơn 100 triệu cho con học với người bản ngữ, chị Vân đưa con đến một trung tâm dạy tiếng Anh lớn để kiểm tra trình độ, xếp lớp học tiếp thì giáo viên bản ngữ phỏng vấn, đánh giá con chị Vân ở trình độ thấp.

“Lúc ấy tôi thật sự sốc vì rõ ràng hai năm qua tôi đã bỏ không ít tiền bạc cũng như công sức cho con học ở nhà có người bản ngữ vậy mà con chỉ nói được những từ đơn lẻ, mức độ cơ bản. Khi kiểm tra thì giáo viên nước ngoài hỏi nhưng con không nghe, không trả lời được, thậm chí còn tỏ ra bối rối”, chị Vân chia sẻ.

Lúc này nữ phụ huynh mới chấp nhận việc học tiếng Anh của con không phải cứ chi tiền là được. Chị chấp nhận khả năng thực sự của con chứ không đeo đuổi mong ước được như "con nhà người ta".

Cùng chung cảnh ngộ trên, nhà anh Trần Văn Kiên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có một bé trai 3 tuổi, cháu thông minh, lanh lợi và tỏ vẻ rất thích học tiếng Anh. Thấy cháu nhớ và thuộc hết bảng chữ cái tiếng Anh nên vợ chồng anh Kiên lập tức nghĩ con có năng khiếu, muốn “kích hoạt” khả năng phát triển ngôn ngữ này sớm ở con.

“Hai vợ chồng đều có khả năng tiếng Anh hạn chế nên tôi quyết định gửi con đến trung tâm Anh ngữ có tiếng của Hà Nội với mức học phí 8 triệu/tháng.

Sau 2 khóa học đầu tiên, con trai tôi cũng biết nhiều từ vựng hơn, biết phân biệt màu sắc, nói được vài câu đơn giản, các đồ vật trong nhà con cũng có thể dùng tiếng Anh để nói.

Sung sướng vì nghĩ mình đi đúng hướng nên tôi đăng ký cho con khóa học tăng "level" (mức độ - PV) và tăng cả số buổi học. Vậy nhưng sau đó con lại có biểu hiện chán nản mỗi khi đến buổi học và con cũng không thích nói tiếng Anh nữa. Đó là chưa kể con thi thoảng còn nói lẫn lộn tiếng Việt và tiếng Anh giống như một kiểu loạn ngôn ngữ nên tôi sợ hãi cho cháu nghỉ học thêm tiếng Anh luôn”, anh Kiên kể.

Cuối cùng, một thời gian sau khi dừng học tiếng Anh, cậu bé quên dần với những kiến thức đã được học và mỗi khi bố mẹ nhắc đến việc học tiếng Anh là cậu bé giãy nảy lên không chịu học.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc giáo dục ngôn ngữ thứ 2 sớm cho trẻ cần phải có môi trường, lộ trình cũng như sự tương tác thường xuyên trong gia đình chứ không phải kiểu học nhồi nhét hoặc “học lấy được” mà không quan tâm xem đó có phải sở thích của con trẻ không hay chỉ thỏa mãn kỳ vọng của bố mẹ.

Cậu bé An Giang gây sốc khi lớp 4 giành 7.0 IELTS, hai năm sau tự tin điều hành CLB tiếng Anh miễn phí

Cậu bé An Giang gây sốc khi lớp 4 giành 7.0 IELTS, hai năm sau tự tin điều hành CLB tiếng Anh miễn phí

Cậu bé Phạm Huỳnh Quốc Anh (An Giang) dù chỉ mới học lớp 4 đã có trong tay thành tích 7.0 IELTS mà nhiều người mơ ước.

Hoàng Thanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Đang cập nhật dữ liệu !