Nhà trường bị tố ép học sinh trung bình chuyển trường, “chặn” thi vào lớp 10 công lập: Sở yêu cầu phòng GD-ĐT Cầu Giấy báo cáo sự việc

Mạng xã hội nóng rực truyền đi đoạn chat được cho là của một nhóm phụ huynh Hà Nội về việc nhà trường “chặn đường” thi vào lớp 10 công lập của học sinh có lực học trung bình khá.

Theo nhóm phụ huynh này thì hiện nay một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội đã ngăn cản việc thi vào lớp 10 công lập đối với những em học sinh được cho là có học lực trung bình khá. Cụ thể, trường yêu cầu phụ huynh học sinh ký cam kết không thi vào lớp 10 công lập mà thi vào các trường tư hoặc học nghề để tránh ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường.

Thông tin này ngay lập tức gây bức xúc trong dư luận vì đa số mọi người cho rằng yêu cầu của nhà trường quá phi lý và ngang ngược, hoàn toàn phản giáo dục.

{keywords}
 Đoạn chat với thông tin gây chú ý trên mạng xã hội.
{keywords}
Các phương án được nhà trường đưa ra với những học sinh lực học chưa tốt.

Chị Nguyễn Hà Anh (Quận Cầu Giấy) cho hay: “Quyền học tập và thi vào trường nào là quyền của các con, nhà trường hà cớ gì mà bắt các con không được thi vào lớp 10 công lập. Chuyện này cần phải chấm dứt ngay vì nhà trường không thể can thiệp thô bạo như thế được”.

Nhiều người cũng cho rằng việc yêu cầu những học sinh có lực học chưa tốt không được dự thi lớp 10 công lập chỉ vì chuyện thành tích của nhà trường là không thể chấp nhận được. Sứ mệnh của nhà trường là dạy học và phải đặt quyền lợi học tập của học sinh lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Thế nhưng, nhiều phụ huynh cũng cho biết việc nhà trường “cản đường” học sinh thi vào lớp 10 công lập với những em học lực chưa tốt không phải chuyện mới mà đã diễn ra mấy năm nay.

Một phụ huynh Hà Nội từng có con học lớp 9 cho biết: “Để đảm bảo thành tích, nhiều trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh bằng cách ra đề thi khó để những học sinh lực học trung bình khá bị điểm kém.

Căn cứ vào đầu điểm đó, nhà trường yêu cầu giáo viên làm việc với phụ huynh về việc con họ không có khả năng thi lớp 10 công lập, từ đó vận động học sinh không tham dự thi vào lớp 10 với mục đích để loại những học sinh này ngay từ đầu để không ảnh hưởng đến thành tích”.

Được biết, đoạn chat lan truyền trên mạng xã hội phản ánh sự việc tại Trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, PV Infonet liên hệ lãnh đạo nhà trường nhưng không ai nghe máy.

Trong khi đó, về thông tin Trường THCS Dịch Vọng và Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) có hiện tượng giáo viên yêu cầu học sinh lớp 9 học lực không tốt chuyển trường và không dự thi vào lớp 10 THPT công lập, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết đã trực tiếp làm việc với hai nhà trường và kiểm tra hồ sơ tại trường.

Phòng cũng đã trực tiếp xác minh từ một số phụ huynh thì các phụ huynh đều khẳng định không có việc nhà trường ép buộc chuyển trường.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Infonet, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, ngay trong sáng nay, Sở đã có văn bản chỉ đạo các quận, huyện và thị xã về việc này và yêu cầu phòng GD-ĐT Cầu Giấy báo cáo cụ thể”.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !