Sinh viên "phàn nàn" vì bị bảo vệ chặn, nhất định không cho mang hộp cơm vào giảng đường

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết của sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc bảo vệ trường này quá cứng nhắc khi không cho sinh viên đi học được mang cơm vào giảng đường.

Cụ thể, sinh viên này viết “sáng sớm tinh mơ mùng 2 đầu tháng mình đi học có mang theo một túi giấy, bên trong có 1 hộp cơm như hình, để trưa mang đến chỗ làm ăn sau khi tan học do nhà xa không về được. Mình gửi xe xong như bình thường đến cổng vào A2, xịt tay sát khuẩn và xuất trình thẻ sinh viên cho anh bảo vệ thì anh nhìn thấy túi hộp cơm và chặn mình lại không cho vào với lý do không được mang hộp cơm vào giảng đường”.

Bạn sinh viên này phân trần rằng mang hộp cơm theo để trưa đi làm vì nhà xa không về nhà được, khi bị chặn lại bạn sinh viên có nhờ anh bảo vệ chỉ giúp việc gửi hộp cơm ở đâu. Dù bạn sinh viên này khẳng định sẽ không ăn cơm trong giảng đường nhưng vẫn không được bảo vệ cho vào giảng đường A2 và cũng không chỉ ra phương án gửi hộp cơm chỗ nào.

“Chắc không chỉ riêng mình mà còn rất nhiều bạn học xuyên ca, phải ở lại qua trưa do nhà xa, tình hình dịch bệnh thì diễn biến phức tạp nhà trường còn khuyến khích không nên ra ngoài ăn để hạn chế rủi ro. Vậy việc mình đem hộp cơm đi ăn trưa thì có gì sai trái?", bạn sinh viên này chia sẻ.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện, bạn sinh viên này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của rất nhiều người. Đa số đều cho rằng trong hoàn cảnh như vậy mà anh bảo vệ nhất quyết không cho sinh viên mang hộp vào giảng đường là việc quá cứng nhắc và làm khó sinh viên.

{keywords}
Bên trong giảng đường hiện đại bậc nhất của ĐH Kinh tế Quốc dân 

“Có những sinh viên phải học cả ngày nhưng trong túi không còn đủ 20 nghìn để ăn cơm trưa tại căng tin trường thì phải làm sao. Hiện nay trong tình hình dịch bệnh nhiều cán bộ văn phòng vẫn mang cơm đi làm để hạn chế việc tụ tập đông người khi đi ăn cũng là chủ động phòng chống dịch bệnh. Nhà trường quy định cứng nhắc thế là không thương sinh viên”, chị Nguyễn Hương Liên (Hà Nội) cho hay.

Liên quan đến sự việc, TS. Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng truyền thông ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay: “Từ khi giảng đường A2 đi vào hoạt động thì nhà trường đã có quy định cấm sinh viên không được mang đồ ăn vào giảng đường vì còn liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh tại giảng đường.

Việc này được phổ biến rất rộng rãi và các sinh viên đều nắm được. Tại trường có khu căng tin để phục vụ việc ăn uống của sinh viên với mức giá 20 – 25 nghìn đồng/suất”.

Còn về việc nhiều người cho rằng bảo vệ cứng nhắc khi không cho sinh viên mang hộp cơm vào giảng đường thì TS. Vũ Trọng Nghĩa cho hay: “Ngoài giảng đường A2 có các hộp đựng đồ di động, sinh viên có thể cho hộp cơm vào đó và khi tan trường thì quay lại lấy, hoặc trên thư viện cũng có các tủ đựng đồ cá nhân.

Về thái độ căng thẳng của bảo vệ, nhà trường sẽ nhắc nhở để bộ phận bảo vệ có hướng dẫn nếu sinh viên có nhu cầu gửi đồ trước khi vào giảng đường”.

Nói thêm về công tác phòng chống dịch bệnh tại ĐH Kinh tế Quốc dân, TS. Vũ Trọng Nghĩa cho hay: “Tại giảng đường, nhà ăn có bộ phận vệ sinh thường xuyên lau dọn, nhà trường cũng đảm bảo khoảng cách an toàn cho sinh viên trong quá trình ăn tại căng tin.

Cuối ngày, giảng đường và căng tin trường được phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh”.

Nói về kế hoạch giảng dạy trong điều kiện dịch bệnh, TS. Vũ Trọng Nghĩa cho biết nhà trường tiến hành song song cả hai phương án để sinh viên có thể lựa chọn là vừa dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến nên sinh viên có thể yên tâm.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !