Phụ huynh bức xúc vì xếp hàng cả ngày vẫn 'trượt suất' cho con vào lớp 6, trường Lương Thế Vinh phản hồi gì?

Hôm qua (16/4), hàng trăm phụ huynh đã đến trường THCS Lương Thế Trường (Cơ sở 1, Yên Xá, Tân Triều) làm thủ tục nhập học lớp 6 cho con nhưng không được phát phiếu, phải ra về sau cả ngày xếp hàng chờ đợi.

Nhiều phụ huynh cho biết đã nhận được nội dung tin nhắn trường thông báo con mình đã trúng tuyển và yêu cầu cha mẹ mang theo giấy tờ để làm thủ tục kèm lệ phí và nhập học cho con trong ngày 16/4. Tuy nhiên khi phụ huynh đến trường thì không được phát số thứ tự vì nhà trường đã phát hết phiếu.

Điều đáng nói là nhà trường chỉ làm thủ tục nhập học trong đúng 1 ngày, mà đến cuối giờ chiều ngày 16/4 vẫn còn rất nhiều phụ huynh chưa thể làm thủ tục nhập học cho con.

Anh N.P.V chia sẻ: “Con tôi đủ điều kiện trúng tuyển của nhà trường là đạt 480 điểm nhưng sau gần 1 ngày xếp hàng, tôi vẫn chưa thể nhập học cho con. Nếu con bị trượt chỉ vì tôi không xếp hàng từ sáng sớm lấy được số thứ tự thì thật vô lý, vì rõ ràng con tôi đủ điểm đỗ, tôi cũng đến đúng giờ hành chính”.

{keywords}
Phụ huynh chờ đợi làm thủ tục nhập học cho con vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh.

Một phụ huynh khác cũng phản ánh, khoảng gần 9h sáng 16/4 đã có mặt tại trường làm thủ tục nhập học cho con nhưng văn phòng nhà trường báo hết phiếu rồi và bảo chiều phát tiếp, đến chiều nhà trường không phát số thứ tự nữa mà bảo phụ huynh tự ghi tên con mình vào một tờ giấy.

“Tôi chờ đến chiều cũng không thấy nhà trường phát số thứ tự trong thời gian tuyển sinh hết, mà con chưa được làm thủ tục nhập học tức là cháu sẽ không được vào trường”, chị N.T.M - một phụ huynh cho biết.

Được biết, sáng nay (17/4) vẫn có rất đông phụ huynh đứng chờ ở trường THCS-THPT Lương Thế Vinh để làm thủ tục nhập học cho con vì nhà trường cho biết sáng nay sẽ nhận thêm học sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Trao đổi với PV Infonet, cô Văn Quỳnh Giao - Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) cho hay: “Năm nay, nhà trường có 360 chỉ tiêu cho tuyển sinh lớp 6. Khi gọi nhập học, như năm ngoái, nhà trường tính có khoảng 20-30% thí sinh ''ảo'', tức là những học sinh đỗ không nhập học. Vì thế, nhà trường gọi khoảng 410 học sinh đủ điều kiện nhập học.

Nếu chỉ tiêu là 360 học sinh mà gọi chính xác 360 học sinh thì có những em đỗ nhưng học trường khác thì nhà trường lại không đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Vì lẽ đó nên trong thông báo nhập học, nhà trường có ghi rõ học sinh chỉ nhập học 1 ngày duy nhất và nhà trường dừng nhận nhập học nếu đủ chỉ tiêu, tức là phụ huynh phải đến sớm để làm thủ tục nhập học cho con.

Ngày hôm qua, khi tiến hành làm thủ tục nhập học nhưng có phụ huynh 16h30 mới đến, lúc đó nhà trường đã phát hết số thứ tự làm thủ tục.

Ngay chiều qua, nhà trường cũng đã thông báo vì số lượng phụ huynh đến đông nên dù đủ chỉ tiêu thì sáng nay nhà trường xin thêm chỉ tiêu, sẽ làm thủ tục, mở lớp và nhận học sinh đủ điều kiện trúng tuyển”.

Cô Quỳnh Giao cũng mong phụ huynh thông cảm 'vì công tác tuyển sinh bậc phổ thông rất đặc thù, khác bậc đại học'.

“Nếu gia hạn một thời gian nhất định chờ các em nhập học thì không biết chờ đến bao giờ, chúng tôi cũng hiểu tâm lý phụ huynh nên sẽ cố gắng khắc phục, tìm lớp nhận hết các con đủ điều kiện và có mặt làm thủ tục nhập học”, cô Giao nói.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !