Câu hỏi Olympia: Loài động vật sống dưới nước nào được miêu tả là 'chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn'?

Bạn sẽ mất bao lâu để đưa ra đáp án trước câu hỏi này?

Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh THPT, được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 21/03/1999. Trải qua hơn 20 năm, chương trình vẫn được khán giả cả nước đón nhận nồng nhiệt. Những gương mặt học sinh xuất sắc, những câu hỏi hóc búa, câu trả lời thông minh cùng phút giây đăng quang trên đỉnh cao kiến thức,… đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Trong vòng thi Khởi động, tháng 3, quý 1 – chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã đưa ra một câu hỏi không quá khó. Tuy nhiên, để trả lời chính xác trong thời gian ngắn nhất là điều không dễ dàng. Câu hỏi có nội dung như sau:

Loài động vật sống dưới nước nào được miêu tả nôm na là "chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn"?

Câu hỏi Olympia: Loài động vật sống dưới nước nào được miêu tả là

Nguồn: Đường lên đỉnh Olympia.

Sau khi MC Khánh Vy đọc câu hỏi, thí sinh Tuấn Khoa là người bấm chuông nhanh nhất và trả lời là: Cá sấu. Tuy nhiên, câu trả lời này không chính xác. Các thí sinh còn lại không có đáp án cho câu hỏi này.

Nếu còn đang băn khoăn, bạn có thể tham khảo đáp án chương trình đưa ra: CON BA BA.

Ba ba (hay còn gọi là "rùa mai mềm"), là một họ bò sát thuộc bộ Rùa. Ba ba là động vật lớn chậm. Sức lớn của nó liên quan chặt chẽ đến điều kiện môi trường thời tiết như: Nhiệt độ, chất lượng thức ăn,… Ba ba bơi lội nhanh, lặn rất lâu nhờ các cơ quan hô hấp phụ trong họng cho phép trao đổi khí ngay trong nước. Cổ có thể vươn dài ra hoặc thụt sâu vào trong mai. Thức ăn của ba ba là động vật.

Hình dạng của ba ba có thể khái quát là: Chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn. Con vật này thường đẻ trứng vào đất cát ở mép nước, thời gian thụ tinh có thể lên tới 6 tháng nên khi đẻ, tỷ lệ con đực thường ít hơn con cái. Mùa sinh sản chính vào cuối mùa xuân, đầu mùa thu; mỗi lứa đẻ từ 10 – 15 trứng.

Câu hỏi Olympia: Loài động vật sống dưới nước nào được miêu tả là

Ảnh minh hoạ.

Ba ba thường sống ở đáy sông, suối, đầm, hồ, ao. Chúng phàm ăn nhưng chậm lớn, hung dữ như nhiều loài thịt khá. Tuy nhiên, chúng lại nhút nhát khi nghe tiếng động lớn, đặc biệt là tiếng sấm sét.

Y học chứng minh rằng, giá trị dinh dưỡng của ba ba rất cao. Thịt ba ba chứa nhiều thành phần tốt cho sức khoẻ, có tác dụng chữa bệnh. Đây vừa là món ăn, vừa là bài thuốc cổ truyền chữa trị nhiều loại bệnh trong dân gian.

Câu đố hack não: Một xương sống, một đống xương sườn là cái gì?

Câu đố hack não: Một xương sống, một đống xương sườn là cái gì?

Với câu hỏi này, bạn có thể đưa ra đáp án sau bao lâu suy nghĩ?

Theo phapluat.suckhoedoisong.vn

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !