Giải đáp thắc mắc tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội năm 2020

Năm nay Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi THPT với mục đích xét tốt nghiệp. Nhiều thí sinh muốn vào ĐH Mở Hà Nội thắc mắc với sự thay đổi kỳ thi như vậy thì việc tuyển sinh của nhà trường ra sao?

Thí sinh: Em là học sinh lớp 12, năm nay có ý muốn vào Đại học Mở. Em muốn biết rõ quy chế tuyển sinh của nhà trường, trường có xét tiêu chí phụ không? Đầu vào có xét theo nguyện vọng không hay là tuyển lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu mới thôi?

TS Trương Tiến Tùng – Hiệu trưởng ĐH Mở Hà Nội cho hay: Nguyên tắc xét tuyển đại học là lấy từ cao xuống thấp theo kết quả THPT hoặc học bạ. Tiêu chí phụ được sử dụng khi 2 hay nhiều thí sinh cùng một kết quả với cách thể hiện như sau: ưu tiên các môn học nòng cốt của ngành (ví dụ: Kĩ thuật yêu cầu Toán, Lý; Một số ngành kinh tế xã hội yêu cầu Ngoại ngữ). Nếu điểm môn nòng cốt tiếp tục trùng mới xét đến thứ tự nguyện vọng. Như vậy, tiêu chí phụ có nhưng chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Thí sinh: Năm nay trường ĐH Mở Hà Nội có xét kết quả tốt nghiệp THPT của 2, 3 năm về trước để làm điểm thi của năm nay không?

TS Trương Tiến Tùng: Đối với kết quả THPT nhà trường chỉ xét năm nay (năm học 2019-2020). Nếu bạn đã thi các năm trước thì nên đăng ký thi lại để có kết quả xét tuyển vào các trường Đại học. 

Thí sinh: Thí sinh tự do muốn đăng ký xét tuyển vào ngành Công nghệ sinh học. Dự báo điểm chuẩn của ngành này năm nay thế nào ạ?

TS Trương Tiến Tùng: Đối với ngành Công nghệ Sinh học nếu muốn xét tuyển em nên sử dụng học bạ với điểm chuẩn các môn Toán, Hóa, Sinh đạt trung bình trên 6.0. Điểm chuẩn hằng năm phụ thuộc vào phổ điểm của thi THPT. 

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có thấp hơn năm ngoái?

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có thấp hơn năm ngoái?

Năm nay, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đa số các trường đại học vẫn lấy kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Đề thi năm nay sẽ dễ hơn các năm trước. Vậy điểm chuẩn các trường sẽ thế nào?

Phụ huynh: Kỳ thi THPT năm nay thay đổi do thời gian học rút ngắn, nội dung thi cũng được thay đổi. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Vậy điểm xét tuyển của trường năm nay có thấp hơn năm ngoái không?

TS Trương Tiến Tùng: Phương châm của ngành giáo dục đào tạo là không gây xáo trộn - không làm khó các bậc phụ huynh và học sinh - nhận khó khăn về ngành. Do vậy, xin các bậc phụ huynh yên tâm trong khó khăn chúng ta vẫn  tìm ra cơ hội cho con em mình theo nguyên lý khó người khó ta - dễ người dễ ta.

Ngạn ngữ ta có câu: "Trong bó đũa chọn cột cờ". Như vậy, xin quý vị phụ huynh động viên để các con em mình không quá lo lắng và thể hiện năng lực tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Nhiệm vụ xét tuyển các trường Đại học chúng tôi sẽ lo lắng để các cháu được học.

Thí sinh: Hiện nay, khá nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học không có việc làm. Trường ĐH Mở Hà Nội có giải pháp hỗ trợ thế nào cho sinh viên trong việc tiếp cận việc làm?

TS Trương Tiến Tùng:  Đại học Mở thực hiện xã hội hóa trong đào tạo nên sinh viên năm thứ 1 đã phải tham gia thực tập tại các doanh nghiệp và đó cũng chính là hình thức tốt nhất để giới thiệu sinh viên của mình với thị trường lao động. Chính vì như vậy, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của nhà trường thường trên 90%. 

Hoàng Thanh

 

 

 

 

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !