Giấu chồng đi thẩm mỹ, người phụ nữ 28 tuổi tử vong trên bàn mổ
Tận mắt chứng kiến thi thể vợ, người chồng hoảng sợ khi thấy vùng cổ đầy những vết kim châm, máu chảy ra từ mắt và mũi.
Theo Oriental Daily , vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, một phụ nữ 28 tuổi đã giấu chồng tới phòng khám gần nhà khu vực Hà Nam, Trung Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó không trở về. Chiều hôm đó, người chồng hoảng hốt lao đến bệnh viện khi được thông báo vợ mình đang gặp một vài tai nạn nhỏ trong quá trình làm đẹp. Nhưng đến nơi, anh không được đưa tới chỗ vợ mà nhận được đề nghị ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện hết sức đáng ngờ từ phía bệnh viện.
Các bác sĩ tại đây khuyên người chồng nên kiên nhẫn chờ đợi vì họ vẫn đang làm hết sức để cứu vợ anh. Tuy nhiên chờ quá lâu, có gì đó khiến anh có linh cảm chẳng lành, người đàn ông kiên quyết muốn biết tình hình của vợ và được báo tin cô ấy đã qua đời.
Theo những giấy tờ bệnh viện cung cấp, người mẹ trẻ 28 tuổi này đã chấp nhận thực hiện các phẫu thuật làm đẹp như tiêm chất làm đầy vùng trán, cổ cùng với nâng ngực và mông. Tận mắt chứng kiến thi thể vợ, anh thật sự hoảng sợ, cổ cô đầy những vết kim châm, máu chảy ra từ mắt và mũi, người vợ anh đã có một cái chết đau đớn chỉ vì ham muốn làm đẹp.
Quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của nạn nhân, phía gia đình quyết định nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Khi cảnh sát có mặt điều tra, mọi dữ liệu camera tại bệnh viện đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ có vậy, khi bệnh viện cung cấp cho người chồng và cảnh sát những giấy tờ mà người vợ quá cố đã ký, anh phát hiện đây là chữ ký giả, hoàn toàn không giống nét chữ của vợ anh.
Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của bà mẹ trẻ.
Các bác sĩ tại đây khuyên người chồng nên kiên nhẫn chờ đợi vì họ vẫn đang làm hết sức để cứu vợ anh. Tuy nhiên chờ quá lâu, có gì đó khiến anh có linh cảm chẳng lành, người đàn ông kiên quyết muốn biết tình hình của vợ và được báo tin cô ấy đã qua đời.
![]() |
Chân dung người mẹ trẻ tử vong vì tiêm chất làm đầy |
Theo những giấy tờ bệnh viện cung cấp, người mẹ trẻ 28 tuổi này đã chấp nhận thực hiện các phẫu thuật làm đẹp như tiêm chất làm đầy vùng trán, cổ cùng với nâng ngực và mông. Tận mắt chứng kiến thi thể vợ, anh thật sự hoảng sợ, cổ cô đầy những vết kim châm, máu chảy ra từ mắt và mũi, người vợ anh đã có một cái chết đau đớn chỉ vì ham muốn làm đẹp.
Quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của nạn nhân, phía gia đình quyết định nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Khi cảnh sát có mặt điều tra, mọi dữ liệu camera tại bệnh viện đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ có vậy, khi bệnh viện cung cấp cho người chồng và cảnh sát những giấy tờ mà người vợ quá cố đã ký, anh phát hiện đây là chữ ký giả, hoàn toàn không giống nét chữ của vợ anh.
Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của bà mẹ trẻ.
![]() |
Tiêm chất làm đầy cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm - Ảnh minh họa |
Sự ra đi của người phụ nữ 28 tuổi này đã để lại sự đau xót cho gia đình, cô bỏ lại chồng và một cặp song sinh mới 2 tuổi. Câu chuyện buồn này tiếp tục là một lời cảnh tỉnh cho chị em phụ nữ, đừng nên tham rẻ mà đi phẫu thuật thẩm mỹ tại những cơ sở kém uy tín, không có giấy phép đầy đủ và trình độ chuyên môn.
Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Tìm hướng phát triển du lịch y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3
Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

