Giao lưu văn hóa, thương mại tại Ngôi Làng Hà Lan
Không chỉ có cối xay gió, đôi guốc gỗ và hoa tulip, khách tham quan sẽ biết nhiều hơn về đất nước Hà Lan khi đến thăm Ngôi làng Hà Lan tại công viên 23/9, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22/11 đến ngày 1/12/2013.
Đây là sự kiện nhằm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan, do Tổng Lãnh sự Quán Vương Quốc Hà Lan tổ chức với chủ đề "Thương mại và sự phát triển bền vững”. Sự kiện hoàn toàn miễn phí với rất nhiều hoạt động thú vị.
Hãy bước vào cánh cổng mô phỏng viện bảo tàng Rijksmuseum…
Đây là viện bảo tàng nổi tiếng thế giới, hứa hẹn cho khách tham quan những khám phá đầy thú vị về đất nước Hà Lan. Viện bảo tàng Rijksmuseum được thành lập từ năm 1800 ở The Hague và chuyển đến Amsterdam từ năm 1808, có hơn 8.000 hiện vật nghệ thuật và lịch sử, cũng như một bộ sưu tập nhỏ từ châu Á.
Ngôi làng Hà Lan năm nay thể hiện một đất nước Hà Lan giàu truyền thống và cũng đầy năng động, đổi mới và phát triển qua những ngôi nhà đậm nét phương Tây, hay những biểu tượng đặc trưng mô phỏng lại sân bay Schiphol. Khách tham quan sẽ có dịp chiêm ngưỡng và chụp hình những con đường đặc trưng sống động với hình ảnh 3D của những tiệm bánh ngọt, cửa hàng hoa rạng rỡ sắc màu.
Ngoài ra, khách tham quan còn có thể trải nghiệm những nét văn hóa và nghệ thuật nổi bật của Hà Lan tại khu vực “Trải nghiệm nghệ thuật Hà Lan” với ý tưởng là bảo tàng thu nhỏ. Tại đây, khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của các danh họa nổi tiếng của Hà Lan như Van Gogh hoặc Rembrandt.
... và tìm hiểu mối quan hệ hợp tác kinh tế bền vững
Từ năm 1633, những chiếc tàu đầu tiên của Công ty Đông Ấn Hà Lan đã cập bờ biển và đặt quan hệ với Đàng Ngoài và Đàng Trong của đất nước Việt Nam thời ấy. Cho đến nay, Hà Lan là nước nhà đầu tư châu Âu lớn nhất và là đối tác kinh doanh châu Âu lớn thứ 3 của của Việt Nam. Khách tham quan sẽ có dịp trải nghiệm khu vực triển lãm của các công ty lớn điển hình như nhãn hàng sữa Cô gái Hà Lan của công ty FrieslandCampina Việt Nam.
Những đàn bò sữa béo khỏe cùng những người nông dân chăm chỉ vắt sữa là hình ảnh gợi nhắc nhiều nhất đến một Hà Lan truyền thống đã có hàng trăm năm phát triển nguồn tài nguyên dinh dưỡng quốc gia. Tập đoàn sữa hàng đầu Hà Lan – FrieslandCampina với thương hiệu Cô Gái Hà Lan quen thuộc – đã xây dựng nên quy trình quản lý chất lượng khép kín toàn cầu “Từ Đồng Cỏ Xanh Đến Ly Sữa Trắng” để gìn giữ nguồn sữa giàu dưỡng chất.
Để tái hiện lại hình ảnh đó, tại gian hàng của Sữa Chọn Cô Gái Hà Lan lần này, khách tham quan sẽ tận mắt nhìn thấy nhiều hoạt động mô phỏng quy trình sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn Hà Lan. Quy trình này được mô phỏng thông qua 3 hoạt động chính: Lựa và bó cỏ, vắt sữa bò và thực hành kiểm tra khắt khe chất lượng của sữa tươi nguyên liệu. Ngoài ra, khách tham quan có thể thưởng thức sản phẩm sữa tươi nguyên chất 100% ngay tại gian hàng.
Đây là lần thứ 2 Tổng Lãnh Sự Quán Vương Quốc Hà Lan tổ chức Ngôi Làng Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, 10 ngày sự kiện Ngôi làng Hà Lan sẽ giới thiệu rõ ràng và đậm nét hơn những khía cạnh đổi mới, hiện đại, và phát triển của đất nước này bên cạnh những nét văn hóa đặc trưng truyền thống.
Hãy bước vào cánh cổng mô phỏng viện bảo tàng Rijksmuseum…
Đây là viện bảo tàng nổi tiếng thế giới, hứa hẹn cho khách tham quan những khám phá đầy thú vị về đất nước Hà Lan. Viện bảo tàng Rijksmuseum được thành lập từ năm 1800 ở The Hague và chuyển đến Amsterdam từ năm 1808, có hơn 8.000 hiện vật nghệ thuật và lịch sử, cũng như một bộ sưu tập nhỏ từ châu Á.
![]() |
| Ngôi Làng Hà Lan 2013 sẽ tái hiện những hình ảnh đặc trưng của đất nước Hà Lan giàu truyến thống và xinh đẹp |
Ngôi làng Hà Lan năm nay thể hiện một đất nước Hà Lan giàu truyền thống và cũng đầy năng động, đổi mới và phát triển qua những ngôi nhà đậm nét phương Tây, hay những biểu tượng đặc trưng mô phỏng lại sân bay Schiphol. Khách tham quan sẽ có dịp chiêm ngưỡng và chụp hình những con đường đặc trưng sống động với hình ảnh 3D của những tiệm bánh ngọt, cửa hàng hoa rạng rỡ sắc màu.
Ngoài ra, khách tham quan còn có thể trải nghiệm những nét văn hóa và nghệ thuật nổi bật của Hà Lan tại khu vực “Trải nghiệm nghệ thuật Hà Lan” với ý tưởng là bảo tàng thu nhỏ. Tại đây, khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của các danh họa nổi tiếng của Hà Lan như Van Gogh hoặc Rembrandt.
... và tìm hiểu mối quan hệ hợp tác kinh tế bền vững
Từ năm 1633, những chiếc tàu đầu tiên của Công ty Đông Ấn Hà Lan đã cập bờ biển và đặt quan hệ với Đàng Ngoài và Đàng Trong của đất nước Việt Nam thời ấy. Cho đến nay, Hà Lan là nước nhà đầu tư châu Âu lớn nhất và là đối tác kinh doanh châu Âu lớn thứ 3 của của Việt Nam. Khách tham quan sẽ có dịp trải nghiệm khu vực triển lãm của các công ty lớn điển hình như nhãn hàng sữa Cô gái Hà Lan của công ty FrieslandCampina Việt Nam.
![]() |
| Toàn cảnh gian hàng của Sữa Chọn Cô Gái Hà Lan |
Những đàn bò sữa béo khỏe cùng những người nông dân chăm chỉ vắt sữa là hình ảnh gợi nhắc nhiều nhất đến một Hà Lan truyền thống đã có hàng trăm năm phát triển nguồn tài nguyên dinh dưỡng quốc gia. Tập đoàn sữa hàng đầu Hà Lan – FrieslandCampina với thương hiệu Cô Gái Hà Lan quen thuộc – đã xây dựng nên quy trình quản lý chất lượng khép kín toàn cầu “Từ Đồng Cỏ Xanh Đến Ly Sữa Trắng” để gìn giữ nguồn sữa giàu dưỡng chất.
![]() |
| Toàn cảnh gian hàng của Sữa Chọn Cô Gái Hà Lan |
Để tái hiện lại hình ảnh đó, tại gian hàng của Sữa Chọn Cô Gái Hà Lan lần này, khách tham quan sẽ tận mắt nhìn thấy nhiều hoạt động mô phỏng quy trình sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn Hà Lan. Quy trình này được mô phỏng thông qua 3 hoạt động chính: Lựa và bó cỏ, vắt sữa bò và thực hành kiểm tra khắt khe chất lượng của sữa tươi nguyên liệu. Ngoài ra, khách tham quan có thể thưởng thức sản phẩm sữa tươi nguyên chất 100% ngay tại gian hàng.
Đây là lần thứ 2 Tổng Lãnh Sự Quán Vương Quốc Hà Lan tổ chức Ngôi Làng Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, 10 ngày sự kiện Ngôi làng Hà Lan sẽ giới thiệu rõ ràng và đậm nét hơn những khía cạnh đổi mới, hiện đại, và phát triển của đất nước này bên cạnh những nét văn hóa đặc trưng truyền thống.
Tuyết Anh
Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ
Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.
Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới
Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.
Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp
Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.
Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay
Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.
Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona
Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.
Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5
Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.
Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến
Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.
"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"
Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.
Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"
Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...


