Giáo dục giới tính trẻ mầm non: Từ nhà đến trường đều… bỏ qua

Đến trường đón cháu, bác Dần thấy cô cháu gái 4 tuổi cùng đám bạn nam lẫn nữ đang... trần như nhộng đứng trước lớp chờ cô bảo mẫu lấy quần áo.
Giáo dục giới tính trẻ mầm non: Từ nhà đến trường đều… bỏ qua - ảnh 1

Giấc ngủ trưa bán trú tại trường cũng là lúc cần phải chú ý đến vấn đề giới tính của trẻ

Các cháu khúc khích chỉ trỏ vào nhau làm bác không khỏi lăn tăn.

Nhiều người cho rằng giáo dục giới tính (GDGT) nghĩa là chờ trẻ bước vào độ tuổi dậy thì rồi mới đề cập, dạy dỗ. Thật ra, trẻ tiếp cận với kiến thức giới tính từ những sinh hoạt hàng ngày, những điều mình thấy hoặc được trải nghiệm. Nhiều phụ huynh và cả cô giáo mầm non thường gặp những sai lầm trong việc GDGT cho trẻ nhỏ mà nguyên nhân xuất phát từ việc họ quá “hồn nhiên”.

Bác Đậu Ngọc Dần, ngụ ở quận 3, TPHCM cho hay, ở nhà hai đứa cháu của mình là bé Chuột và cậu anh trai 8 tuổi vẫn được bố mẹ cho tắm chung từ ngày nhỏ cho tiện. Nhiều hôm, hai cháu còn được bố mẹ đưa ra trước sân tắm truồng - ngay mặt đường rất nhiều người qua lại. 

Đến hôm tới trường cháu, bác Dần thấy Chuột cùng đám bạn nam lẫn nữ trần như nhộng cười khúc khích chỉ trỏ vào nhau không chút e ngại trong lúc chờ cô bảo mẫu lấy quần áo. Hóa ra ở trường các cháu nam nữ cũng được tắm chung và thường xuyên trần truồng như vậy. Thấy không ổn, bác Dần nhắc bố mẹ cháu để ý thì họ trách móc bác suy nghĩ đen tối, trẻ con biết gì mà phải ý với tứ.

Chị Nguyễn Ngọc Minh kể, cậu con trai hơn hai tuổi của vợ chồng mình thường xuyên được các thành viên trong gia đình cưng nựng... “thằng bé”. Bất cứ lúc nào ông bà nội cũng hôn hít cháu, thậm chí lúc đang bế cháu mà ăn ăn trái cây hay bánh mỳ cũng tiện tay chấm “cục vàng” mới thôi. 

Còn chồng chị, xem việc hôn con như thế này như là lời chúc ngủ ngon mỗi tối. “Tôi thấy rất nhiều gia đình nựng con theo cách này. Tuy vậy, tôi cũng lo không hiểu như vậy có ảnh hưởng gì đến con mình không?”, người mẹ băn khoăn. 

Nhiều sai lầm trong GDGT cho trẻ nhỏ

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Lan Hải (cố vấn Hội quán Các bà mẹ) cho hay hai trường hợp kể trên chỉ là số ít trong rất nhiều những sai lầm người lớn thường gặp trong GDGT cho trẻ ở độ tuổi  mầm non. Trẻ nhỏ hở hang có thể thấy rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày như bố mẹ để trẻ tè giữa chỗ đông người, cho tắm chung với trẻ khác giới, cho con ăn mặc quá “mát mẻ”... Và đặc biệt, người Việt có thói quen cưng nựng hoặc trêu chọc, bình phẩm bộ phận sinh dục của các em và cho đó là âu yếm.

Những hành vi đó dần dần có thể làm cho đứa trẻ không còn biết mắc cỡ, ngại ngùng và tương lai chúng có thể là những đứa trẻ nghiện ăn mặc hở hang hoặc có thể là những kẻ biến thái tình dục khi thích “khoe hàng”, thích được người khác sàm sỡ. Ngoài ra, thiếu kín đáo cũng làm trẻ có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao. 

“Chúng tôi đã gặp những đứa trẻ mầm non đến trường nhưng không chịu ngủ khi chưa có ai... nghịch “quả ớt” do ở nhà ông bà, bố mẹ thường làm như vậy với cháu”, bà Hải cho hay.

Theo bác sĩ Lan Hải, không chỉ trẻ hở mà nhiều phụ huynh cũng rất hớ hênh như thay quần áo trước mặt con, mẹ tắm nhờ con trai lấy khăn, sinh hoạt vợ chồng trong không gian cùng con... Những hành động tưởng như vô ý đó dẫn đến rất nhiều hậu quả, có thể khiến bé nảy sinh ý muốn khám phá, nhìn trộm hoặc sợ hãi, từ đó có thể dẫn đến những quan niệm, hành vi lệch lạc tình dục hay có những đánh giá sai lầm về người khác.

Trẻ mầm non đang ở giai đoạn tâm lý tính dục đặc biệt - thời kỳ nụ hoa tính dục. Trẻ rất ngây thơ nhưng người lớn không được vô tư thái quá. GDGT chính là giúp trẻ biết trân trọng, giữ gìn, đề cao giá trị của bản thân và tôn trọng người khác. Trẻ học được nhiều nhất từ cách ứng xử của bố mẹ, thầy cô ngay từ rất nhỏ. Nhưng hiện nay, GDGT chưa được chú trọng ở độ tuổi này vì hầu hết chúng ta còn có tâm lý trẻ nhỏ chưa biết gì. 

Ở độ tuổi này, bác sĩ Lan Hải nhấn mạnh, trẻ sẽ đặt rất nhiều câu hỏi về giới tính do tò mò, muốn tìm hiểu và đây là một điều nên khuyến khích. Cha mẹ, cô giáo tuyệt đối không nên la mắng trẻ hỏi vớ vẩn hoặc hù dọa trẻ bằng những điều thần bí, thiếu khoa học về giới tính, sinh sản làm trẻ sợ hãi dẫn đến những hiểu biết sai lệch, ngộ nhận. Người lớn cần chia sẻ với con một thái độ ôn hòa, tự nhiên, không cần trả lời quá tỉ mỉ, cụ thể mà nên tập trung hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh, cách bảo vệ bản thân không cho người khác xâm phạm...

Ngoài ra, trong cư xử hàng ngày, bố mẹ và giáo viên cần có cách cư xử tương ứng với giới tính của bé. Không nên để những hành vi cư xử của mình làm bé mơ hồ, hoang mang về giới tính bản thân như bố mẹ vì ước có con trai mà cho bé gái ăn mặc như con trai, đối xử như con trai hoặc ngược lại quá bao bọc, cưng nựng bé trai có thể làm cháu sau này thành người yếu đuối, thiếu bản lĩnh nam nhi. 

Nguồn Dân trí

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !