Giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số có nhiều tín hiệu tín hiệu tích cực
Hà Giang là nơi cư trú của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Na Chí, Pu Péo, Nùng, Giấy, Na Chí, Lô Lô, Sán Dìu….Trình độ dân trí của đa số đồng bào còn thấp, tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún. Vì vậy, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang gặp nhiều khó khăn.
![]() |
Giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số có nhiều tín hiệu tín hiệu tích cực (ảnh minh họa) |
Từ đầu năm 2017 đến nay, Hà Giang đang rất chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững nhất là giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu: Thực hiện giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm, riêng các huyện, xã nghèo giảm trên 6%/năm; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo;
Ngoài ra còn có bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, người dân tộc thiểu số... tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin...
Về kết quả xoá đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đến nay tỉnh Hà Giang đã có 3.210 hộ gia đình được hỗ trợ đất sản xuất, trên 58.000 lượt hộ nghèo được vay vốn với lãi suất ưu đãi, hơn 300.000 lượt người nghèo, cận nghèo được tập huấn kỹ thuật khuyến nông, hơn 17.000 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà ở, 100% học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí và các khoản đóng góp; 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được trợ giúp lương thực lúc giáp hạt.
Thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nhất là nỗ lực của chính người dân, chương trình giảm nghèo nhất là giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có nhiều tín hiệu tích cực.