Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: “Người đến phòng khám Trung Quốc thường mắc bệnh khó nói”

Trên đây là nhận định của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khi trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND trong kỳ họp đang diễn ra.
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: “Người đến phòng khám Trung Quốc thường mắc bệnh khó nói” - ảnh 1

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh trong phần trả lời chất vấn sáng nay.

Trong phần đặt câu hỏi, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng tại TP.HCM hiện một số phòng khám sử dụng bác sĩ người Trung Quốc có dấu hiệu lừa đảo. Khi người bệnh đến đây khám, chữa thường bị những người này “vẽ” ra các bệnh kèm theo nhiều lời dọa nạt để lấy chi phí chữa trị rất đắt đỏ.

Tuy nhiên, dù nhiều người chấp nhận bỏ tiền ra chữa nhưng bệnh vẫn không hết, thậm chí để lại di chứng và sau đó phải tới các bệnh viện công như Bình Dân, Phụ Sản xử lý hậu quả.

Từ đó bà Trâm đặt câu hỏi về vai trò quản lý của Sở Y tế trong việc cấp phép, kiểm tra hoạt động của những phòng khám này, và phương án chấn chỉnh trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi này Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế cho biết công tác quản lý ngành nghề y tế tư nhân “rất phức tạp”.

Theo ông hiện Sở phải cấp phép hành nghề cho 40.000 trường hợp là dược sĩ, y sỹ… cùng gần 200 phòng khám đa khoa, 4.500 phòng khám tư nhân, nhưng riêng bác sĩ nước ngoài lại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Y tế, và TP chỉ là nơi quản lý.

Về sự việc tại các phòng khám Trung Quốc, GS Bỉnh đồng tình rằng tình trạng này “đã xảy ra từ nhiều năm rồi”. Theo ông với các phòng khám bình thường, Sở chỉ kiểm tra 1,2 lần/năm nhưng với các phòng khám có dấu hiệu nghi ngờ Sở kiểm tra tới 3, thậm chí là 4 lần/năm.

Tuy nhiên ông thừa nhận công tác quản lý còn nhiều bất cập.

“Sở y tế quản lý về chức năng khám chữa bệnh. Riêng về giá theo quy định hệ thống buôn bán cũng như dịch vụ y tế tư nhân, chỉ cần niêm yết giá rõ ràng thì người dân phải chi trả. Nhiều khi người dân không biết rằng dịch vụ này lại cao như thế” – Gs Bỉnh cho hay.

Ông khẳng định hiện nay nếu kiểm tra phòng khám nào không có phép, hoặc hành nghề ngoài chức năng sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí rút giấy phép. Tuy nhiên do Luật đầu tư nên khi bị rút giấy phép những phòng khám này sẵn sàng bỏ lại cơ sở vật chất để đi tới địa điểm mới tiếp tục hợp tác mở cửa phòng khám để lừa gạt.

Trong khi đó “Những người đến các phòng khám Trung Quốc thường mắc bệnh “khó nói”, nên nhiều khi gặp sự việc họ không dám tố cáo trực tiếp. Ngoài ra nhiều người dân không có điều kiện tiếp cận được thông tin nên chỉ nhìn qua những mẩu quảng cáo là tin tưởng, trong khi những cơ sở này quảng cáo rất nhiều” – Giám đốc sở nêu thêm một lý do khiến nhiều bệnh nhân vẫn tìm đến đây.

Về những giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới, GS Bỉnh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và hợp tác với báo chí để tiếp nhận thông tin nhằm kịp thời xử lý.

“Sở quyết tâm siết chặt quản lý không chỉ phòng khám nước ngoài mà còn cả nơi khác. Từ ngày 1/1/2017 Sở sẽ công bố chứng chỉ hành nghề của 40.000 người nói trên, và chức năng của các phòng khám trên trang thông tin để người dân được biết” – Giám đốc sở cho biết.

Nguyễn Cường

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !