Giám đốc PTIT Vũ Văn San được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS.Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa được tổ chức hôm qua, ngày 15/6 tại Hà Nội.
Giám đốc PTIT Vũ Văn San được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư - ảnh 1

GS. TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh (bên trái), Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa trao Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho TS. Vũ Văn San (bên phải), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. (Ảnh: Đình Dũng)

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS.Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa được tổ chức hôm qua, ngày 15/6 tại Hà Nội.

Với việc TS.Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, tính đến thời điểm hiện tại, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có 21 Giáo sư và Phó Giáo sư. Đây là nguồn nhân lực rất quan trọng, góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Học viện.

Ông Vũ Văn San sinh ngày 5/10/1961, từng là học viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (khi đó là trường Đại học Bưu điện-Vô tuyến điện - PV) từ năm 1978 - 1983, sau đó bảo vệ Thạc sĩ cũng tại Học viện. Năm 1999, ông Vũ Văn San bảo vệ Tiến sĩ Điện tử Viễn thông tại Hàn Quốc.

Tháng 7/1983, ông Vũ Văn San vào làm chuyên viên Phòng Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang thuộc Viện Kỹ thuật Bưu điện - Tổng cục Bưu điện. Sau đó được bổ nhiệm làm Phó Phòng, Trưởng phòng. Đến tháng 2/2003, ông Vũ Văn San chuyển sang Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT). Tháng 5/2005, ông được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ. Vào tháng 12/2014, ông San được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; tháng 5/2015, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Phụ trách Học viện; và chính thức được giao trọng trách Giám đốc Học viện vào ngày 23/9/2015.

Giám đốc PTIT Vũ Văn San được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư - ảnh 2

TS Vũ Văn San cùng các Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. (Ảnh: Đình Dũng)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT được thành lập năm 1997 trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn ưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) bao gồm: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện và 2 Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, 2. Từ ngày 1/7/2014, Học viện được điều chuyển từ VNPT về Bộ TT&TT, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ với vị thế là trường đại học, trung tâm nghiên cứu trọng điểm của ngành TT&TT.

Sau hơn 20 năm phát triển, Học viện hiện có 15 khoa đào tạo đại học và sau đại học, 3 Viện nghiên cứu và 2 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Trường hiện có 9 ngành đào tạo, trong đó có những ngành mới như An toàn thông tin, Công nghệ đa phương tiện và Truyền thông đa phương tiện. Đào tạo sau đại học cũng được mở rộng, đến nay đã có 5 chuyên ngành đào tạo cho cả trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Tổng số giảng viên của Học viện khoảng 500 trong đó hiện nay có 21 Giáo sư, Phó Giáo sư và 80 Tiến sĩ.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xác định tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành tổ chức giáo dục - đào tạo, nghiên cứu có tính cạnh tranh, hội nhập quốc tế cao và nằm trong nhóm 20 trường đại học đứng đầu về chất lượng giáo dục - đào tạo và năng suất nghiên cứu khoa học của Việt Nam. Nhà trường đặt mục tiêu chiến lược là Phát triển Học viện trở thành một tổ chức giáo dục-đào tạo, nghiên cứu theo mô hình của các trường đại học hiện đại trên thế giới với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả cao trên cơ sở chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển trong lĩnh vực TT&TT và xã hội.

M.T

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !