Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương TPHCM không biết khoa thẩm mỹ thu tiền sai quy định

Thanh tra TPHCM đã có kết luận về những sai phạm trong liên doanh liên kết, mua sắm, tài chính… tại Bệnh viện Trưng Vương. Lãnh đạo bệnh viện đã nhận trách nhiệm và cho biết sẽ có những chấn chỉnh, khắc phục.

Bệnh viện Trưng Vương

Ngày 28/8, BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương TPHCM cho biết, liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ thực hiện tại Khoa Bỏng – Tạo hình – Thẩm mỹ xuất phát từ việc bệnh viện tổ chức đấu thầu cung ứng vật tư y tế phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh, trong đó có vật liệu nhân tạo như túi nâng ngực, sống mũi không có nhà thầu tham gia.

Trước tình thế đó, để giữ chân khách hàng, tạo điều kiện để các bác sĩ thực hiện kỹ thuật, nâng cao tay nghề, tăng thu nhập cho người lao động trực tiếp và tăng nguồn thu cho bệnh viện nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức trong bối cảnh tự chủ chi thường xuyên theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP, bệnh viện đã giao cho trưởng khoa tư vấn, giới thiệu cho khách hàng vật liệu nhân tạo được phép lưu hành trên thị trường và chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, tính an toàn của sản phẩm.

Tuy nhiên, việc Khoa Bỏng – Tạo hình – Thẩm mỹ thu và giữ của khách hàng khoản chênh lệch để làm dự phòng trong trường hợp khách hàng không hài lòng với kết quả làm đẹp là chưa phù hợp. Việc làm này khoa không thông qua bệnh viện. Bệnh viện không biết khoa thu và giữ lại khoản này của khách hàng bởi vì giá thu viện phí liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ có sử dụng vật liệu nhân tạo bao gồm công, chi phí vật tư (ngoại trừ vật liệu nhân tạo: túi ngực, sống mũi) đều được công khai và bệnh viện đã thu đầy đủ.

Trước đó, thanh tra TPHCM đã chỉ rõ nhưng sai phạm tại khoa này trong năm 2018: Khoa Bỏng – Tạo hình - Thẩm mỹ đã điều trị, phẫu thuật, thủ thuật 1.849 ca, trong đó 144 ca bệnh nhân có sử dụng vật liệu nhân tạo (silicon ngực, mũi...), thu của bệnh nhân hơn 3,8 tỉ đồng (tuy nhiên không cung cấp chứng từ thu tiền thực tế của 144 bệnh nhân này cho Thanh tra TP).

Trong số tiền thu được, khoa nộp về bộ phận thu viện phí phòng tài chính - kế toán bệnh viện hơn 1 tỉ đồng; mua và thanh toán tiền mua vật liệu nhân tạo cho các công ty tổng số 773 triệu đồng (tuy nhiên bệnh viện không cung cấp tài liệu, chứng từ, hợp đồng mua bán vật liệu nhân tạo với các công ty này cho Thanh tra TP). Số tiền còn lại gần 1,95 tỉ đồng đã được 5 bác sĩ trong khoa chia nhau thụ hưởng.

Liên quan đến số tiền các bác sĩ chia nhau, trước đó vào tháng 3/2019 Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra và có quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Sở. Tuy nhiên, mới có 4 bác sĩ nộp lại tiền.

Theo Thanh tra TP, việc Khoa Bỏng – Tạo hình - Thẩm mỹ thu tiền của bệnh nhân bằng cách tự mở sổ theo dõi thu tiền; các điều dưỡng, bác sĩ thực hiện thu tiền vật liệu nhân tạo của các bệnh nhân để mua sắm, sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ là thực hiện chưa đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

Khoa Bỏng – Tạo hình - Thẩm mỹ mua, sử dụng vật liệu nhân tạo, thu tiền, chi tiền như đã nêu là do Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương đã có 3 quyết định các năm: 2016, 2017, 2018 giao cho Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình – Thẩm mỹ chịu trách nhiệm tư vấn vật tư tiêu hao, sản phẩm phục vụ chuyên môn và giới thiệu công ty cung cấp để bệnh nhân lựa chọn, chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm là chưa đúng trách nhiệm và quyền hạn của khoa và chưa đúng về trình tự, thủ tục mua sắm hàng hóa theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng nêu việc Bệnh viện Trưng Vương không thực hiện mua sắm vật liệu nhân tạo, không theo dõi các mặt hàng vật liệu nhân tạo (nguồn gốc, chất lượng hàng hóa...) là thực hiện chưa đúng theo quy định của luật Đấu thầu năm 2013, các quy định của Bộ Tài chính, Bộ Y tế và UBND TPHCM.

Với trách nhiệm là người đứng đầu, trực tiếp lãnh đạo bệnh viện, BS Lê Thanh Chiến cho biết sẽ chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, hạn chế mà Thanh tra đã nêu. Đồng thời, bệnh viện đã chấn chỉnh và chấm dứt việc thu và giữ tiền của khách hàng thẩm mỹ từ tháng 8/2018.

An Nhiên

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !